• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Mất ATGT trước cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương: Đến bao giờ chấm dứt?

Giao thông 24h

Mất ATGT trước cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương: Đến bao giờ chấm dứt?

25/08/2020, 17:06

Mặc dù ngành chức năng đã vào cuộc xử lý, thế nhưng, tình trạng lộn xộn trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ vẫn đang tái diễn.

Đến bao giờ chấm dứt tình trạng mất ATGT trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ

Thời gian qua, Báo Giao thông đã có bài phản ánh về tình trạng lộn xộn, ùn tắc, mất ATGT trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, ngành chức năng đã có nhiều giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, thực tế tình trạng trên vẫn tái diễn.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh VP Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, sau buổi làm việc giữa Ban ATGT TP và các ngành chức năng về việc giải quyết, khắc phục các điểm mất ATGT trên đường Nguyễn Văn Linh (QL 91B). Cụ thể là nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh và trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, thời điểm này đạt được nhiều kết quả.

Về phía Chi cục Quản lý Đường bộ IV.5 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), đã lắp đặt biển cấm đỗ cấm dừng phía trước cổng bệnh viện (kéo dài đến trước cổng bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ). Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã lắp đặt biển cấm dừng theo ngày chẵn lẽ đoạn đường phía bên hông của bệnh viện. Đồng thời cắt tỉa cây xanh tại khu vực dãy phân cách trên tuyến Nguyễn Văn Linh, tránh tình trạng người điều khiển phương tiện bị che khuất tầm nhìn khi lưu thông qua nút giao.

"Lực lượng chức năng, cụ thể Công an quận Ninh Kiều, Cảnh sát trật tự cũng đã có buổi làm việc bàn chi tiết các giải pháp với Ban giám đốc bệnh viện để giải quyết tính trạng tụ tập mua bán trước cổng bệnh viện.

Ban ATGT TP, cụ thể là Văn phòng Ban đã phối hợp lực lượng kiểm tra, xử lý tình trạng phương tiện đậu đỗ không đúng quy định phía trước khu vực cổng. Ngoài ra, để xử lý triệt để tình trạng mất ATGT tại nút giao đường Nguyễn Văn Linh và cổng bệnh viện, Ban ATGT đã lập hồ sơ kỹ thuật lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, dự kiến tháng 10 đưa vào khai thác”, ông Mai Minh Ngoan cho hay.

Riêng về phía Bệnh viện Đa khoa Trung ương, Chánh VP Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này đã khắc phục một số hạn chế như sửa lại bồn hoa, bố trí lại cổng ra vào, bãi xe.

Cạnh đó, thực hiện ý kiến các ngành, Bệnh viện đã tăng cường nhân viên hướng dẫn sắp xếp phương tiện, không để xảy ra tình trạng ùn ứ; bố trí cổng ra - vào 2 hướng khác nhau; không cho mua bán khu vực phía trước cổng chính; đóng cửa căng tin trước cổng bệnh viện; quy định nhân viên, thực tập viên của bệnh viện vào từ cổng phụ, có bố trí bãi giữ xe bên trong để giảm áp lực cho cổng chính.

Dọc hai bên đường vào cổng chính được xây các bồn hoa cao khoảng 1m, người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Tình trạng mua bán hai bên đường vào cổng chính vẫn đang tái diễn.

Mặc dù ngành chức năng đã vào cuộc xử lý quyết liệt, thế nhưng thực tế lại cho thấy, tình trạng lộn xộn trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương vẫn đang tái diễn.

Trưa 25/8, ghi nhận thực tế tại khu vực cổng Bệnh viện, tình trạng buôn bán hai bên đường vào cổng chính vẫn diễn ra. Đáng chú ý, dọc hai bên đường vào cổng chính, được xây các bồn hoa cao khoảng 1m, chắn hai bên làm cho lối đi bị hẹp lại, không đủ chỗ cho người đi bộ nên người dân phải đi dưới lòng đường, ô tô, taxi, mô tô đưa đón người đi thăm khám đậu dưới lòng đường, ảnh hưởng đến các phương tiện tiện ra vào cổng, gây mất trật tự ATGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.