• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Lý do khiến QL1 qua Tiền Giang, tuyến tránh Cai Lậy chi chít "ổ voi, ổ gà"

Giao thông 24h

Lý do khiến QL1 qua Tiền Giang, tuyến tránh Cai Lậy chi chít "ổ voi, ổ gà"

21/10/2020, 20:30

QL1 đoạn qua Tiền Giang xuất hiện chi chít “ổ gà, ổ voi” và nhiều điểm bong tróc nặng, nghiêm trọng nhất là tuyến tránh Cai Lậy.

Quốc lộ 1 đoạn qua Tiền Giang những ngày qua xuất hiện chi chít “ổ gà, ổ voi” và nhiều điểm mặt đường nhựa bị bong tróc nặng, nghiêm trọng nhất truyến tránh Cai Lậy.

Nhiều “ổ gà, ổ voi” sâu gần nửa mét

Theo ghi nhận của PV, cách ngã tư Lương Phú thuộc huyện Châu Thành (Tiền Giang) khoảng 50m, theo hướng miền Tây đi TP.HCM, nước ngập hết phần làn xe mô tô, kéo dài gần 100m. Trong khi đó, đoạn qua khu vực xã Tân Hội, xã Nhị Mỹ thuộc thị xã Cai Lậy, mặt đường nhựa cả hai hướng TP.HCM đi miền Tây và ngược lại bị bong tróc nghiêm trọng.

Điều đáng nói, “ổ gà”, “ổ voi” xuất hiện chi chít ở các làn xe ô tô, mô tô, nhiều chỗ sâu hơn 40cm, tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất cao, nhất là vào ban đêm, khu vực này không có đèn chiếu sáng.

Trên tuyến tránh Cai Lậy, mặt đường thì “ổ gà, ổ voi”, còn ở hai bên các dốc cầu Ba Rài, Ba Muồng, Ông Mười, Bình Phú… bị sụp lún nghiêm trọng khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Nguy hiểm hơn, ở hai đầu tuyến tránh Cai Lậy, mặt đường nhựa lồi lõm, đùn, lún kéo dài mỗi điểm khoảng 100m, gây mất ATGT, TNGT.

Ông Nguyễn Văn Đức (ngụ xã Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cho biết, nhìn thấy mặt đường bị hư hỏng, nguy cơ TNGT nên ông huy động được hơn 12m3 đá dăm cho vào bao tải, sau đó đem lắp xuống những chỗ bị lún. Tuy nhiên, chỉ được vài ngày, sau đó cũng hư hỏng trở lại.

Tập trung toàn lực sửa chữa, dặm vá

Theo Phòng CSGT Công An tỉnh Tiền Giang, hơn một tháng qua trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 14 vụ TNGT, làm chết 6 người, bị thương 23 người. Hai vụ gần đây nhất khiến 2 người tử vong, có liên quan đến “ổ gà” và tránh vũng nước trên Quốc lộ 1.

Cụ thể, ngày 19/10, anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986, ngụ Ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), điều khiển mô tô mang BKS 64B1-97064 lưu thông trên Quốc lộ 1 từ hướng cầu Mỹ Thuận đi TP.HCM. Khi đến đoạn Km1989+100 thuộc địa bàn xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do trời tối không phát hiện “ổ gà” nên té ngã xuống đường, chấn thương sọ não và tử vong tại bệnh viện.

Do tránh vũng nước trên QL1 đoạn qua xã Nhị Bình khiến 2 người té ngã và tử vong tại chỗ.

Ngày 17/10, ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1970, ngụ xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển mô tô mang BKS 64G1-18029, lưu thông từ hướng TP.HCM đi miền Tây. Khi đến Km1979+430 thuộc địa bàn xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, phát hiện vũng nước phía trước nên tránh sang làn xe ô tô, do đường trơn nên té ngã. Hậu quả, ông Chiến và bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy (SN 1971, vợ ông Chiến) ngồi phía sau té ngã xuống đường, bị ô tô tải mang BKS 66C-04749 lưu thông cùng chiều chạy tới cán tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV Báo Giao Thông, ông Thượng Quang Thuần, Chi cục Trưởng Chi cục QLĐB IV.3 cho biết, do mưa, bão liên tục hơn 2 tuần qua khiến mặt đường Quốc lộ 1 bị hư hỏng nhiều đoạn thuộc địa bàn Tiền Giang. Hiện, Chi cục đang chờ thời tiết nắng sẽ tập trung toàn lực của đơn vị bảo trì để đi dặm vá, sửa chữa khắc phục những điểm hư hỏng trên toàn tuyến Quốc lộ 1 thuộc Chi cục quản lý. Riêng tuyến tránh Cai Lậy thuộc Công ty BOT Cai Lậy quản lý nhưng Chi cục vẫn theo dõi và hàng tháng đều có báo cáo Cục QLĐB IV nắm, để có hướng xử lý.

>>> Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Đoạn đầu tuyến tránh Cai Lậy bị hư hỏng nặng
Nước đọng ra gần giữa tim lộ thuộc đoạn gần ngã tư Lương Phú, huyện Châu Thành
Nhiều đoạn trên tuyến tránh Cai Lậy bị đùn, lún nguy cơ TNGT.
Chi chít "ổ gà", "ổ voi" xuất hiện trên QL1
Người dân xã Nhị Mỹ huy động 12m3 đá dăm vá những "ổ voi" đầu tuyến tránh Cai Lậy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.