• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Lời kể kinh hoàng của nạn nhân vụ xe khách đâm vào nhà dân ở Gia Lai

02/04/2023, 16:30

Chiếc xe khách sau khi dừng ăn cơm rồi tiếp tục hành trình, chạy được khoảng 10 phút thì xảy ra tai nạn tông đuôi xe tải rồi lao vào nhà dân.

Đến 15h (ngày 2/4), danh sách người bị nạn trong vụ xe khách tông vào xe tải rồi đâm vào nhà dân ở Gia Lai đã tăng lên con số 10 người.

Hành khách Hoàng Đức Long kể lại vụ việc

Lời kể kinh hoàng

Chiếc ô tô khách BKS 47B-022.30 - hãng xe Anh Khôi (Đắk Lắk - Hà Nội) đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng Đắk Lắk - Pleiku thì gặp nạn. Vào thời điểm trên, trên xe khách có tổng cộng 26 người trên xe. Trong đó, có 24 hành khách.

Ông Hoàng Đức Long (trú tại xã Ea Kao, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, ông là một trong 24 hành khách trên xe gặp nạn. Cách đó mấy chục phút, xe khách dừng ăn cơm bên đường Hồ Chí Minh. Khi chúng tôi ăn cơm xong, xe khách lại bắt đầu chuyến hành trình. Xe chạy chừng 10 phút thì xảy ra tai nạn.

"Lúc này, tôi đang nằm thì nghe tiếng tài xế la lớn rồi nghe tiếng rầm. Tiếp đó, xe tông vào nhà dân khiến hành khách hoảng loạn, rất nhiều người la hét do lo sợ xe bốc cháy", ông Long kể.

Sau khi trấn tĩnh lại, ông thấy một người đang mở cửa phía sau để cho mọi người thoát ra ngoài. Tôi cùng một người khác di chuyển lên phía đầu xe, tìm cách cứu phụ xe đang bị mắc vào ghế và đưa ra ngoài. Thời điểm tai nạn xảy ra, nhiều người lo ngại xe sẽ phát cháy nên việc cứu người khẩn trương hơn.

Còn bà Đỗ Thị Hồng Liên, trú tại thôn Hàm Rồng cách hiện trường vụ TNGT không xa cho biết, lúc đó gia đình bà đang ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng va chạm lớn.

"Khi tôi chạy ra thì thấy xe đã lao vào ngôi nhà bên đường, khói bụi mù mịt. Xe khách tông đổ bức tường trước hiên nhà. Thời điểm va chạm, trước hiên nhà bà có 2 người ngồi uống nước nhưng rất may không có ai bị thương", bà Liên kể lại

Xe khách tông vào nhà dân khiến ít nhất 3 căn nhà hư hỏng. Xe khách không có dữ liệu hành trình

Còn tài xế xe tải trong vụ TNGT là anh Trần Duy Hùng (SN 1996, Kon Dỡng, H. Mang Yang) cho biết, vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, tôi điều khiển xe tải theo hướng La Sơn đi Võ Nguyên Giáp để sang đường đi về phía Đắk Lắk thì xảy ra va chạm.

Xe tôi đã đi qua nửa đường thì phát hiện xe khách lao xuống với tốc độ rất nhanh. Xe tông vào phần sau của xe tôi rồi lao vào nhà dân. Thời điểm này tôi dừng xe rồi nhảy xuống, rất hoang mang", tài xế cho biết.

Xe khách không có dữ liệu hành trình

Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường cứu nạn, cứu hộ và xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT thành phố Pleiku phối hợp chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả.

Kết quả xác minh ban đầu về lái xe như sau: Lái xe ô tô tải Trần Duy Hùng có GPLX hạng C số 790159150029 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/3/2020. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 12h02 phút 39 giây là 13km/h; lúc 12h02 phút 19 giây là 40km/h.

Lái xe ô tô khách Nguyễn Xuân Đông có GPLX hạng E số 660084004343 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 18/11/2020. Không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách.

Danh sách nạn nhân vụ TNGT

Trước đó, Báo Giao thông đăng tải thông tin vụ TNGT xảy ra vào khoảng 12h trưa cùng ngày tại nút giao thông đường Võ Nguyên Giáp (đường Hồ Chí Minh) và La Sơn (thuộc P. Chi Lăng, TP. Pleiku). Vụ TNGT ghi nhận có 2 người tử vong và 8 người khác bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ô tô khách BKS 47B-022.30 - hãng xe Anh Khôi đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng Đắk Lắk - Pleiku thì tông vào đuôi xe tải BKS 81C1-187.87 do tài xế Trần Duy Hùng (SN 1996, Kon Dỡng, H. Mang Yang) điều khiển đang qua đường theo hướng La Sơn - Võ Nguyên Giáp.

Sau khi xe khách tông vào đuôi xe tải, chiếc xe khách đâm thẳng vào nhà dân hướng đối diện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.