• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông An toàn giao thông

Lộ trình hơn 5.000 người đi bộ kêu gọi ngăn chặn rượu bia lái xe ở Hồ Gươm

An toàn giao thông

Lộ trình hơn 5.000 người đi bộ kêu gọi ngăn chặn rượu bia lái xe ở Hồ Gươm

11/05/2019, 10:57

Hơn 5.000 người sẽ tham gia đi bộ một vòng quanh Hồ Gươm để hưởng ứng sự kiện đi bộ kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

Sự kiện đi bộ kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe” sẽ diễn ra vào sáng mai tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (12/5) - Ảnh minh họa

Trao đổi với Báo Giao thông về lộ trình đi bộ kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe” vào sáng mai (12/5), ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, các đại biểu tham dự sự kiện sẽ đi bộ một vòng quanh Hồ Gươm.

"Điểm xuất phát trước tượng đài vua Lý Thái Tổ, đường Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm. Điểm kết thúc cũng tại khu vực trước tượng đài vua Lý Thái Tổ", ông Dũng thông tin.

Sự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” do Ủy ban ATGT phối hợp UBND TP. Hà Nội, Nhà hát kịch Việt Nam và cộng đồng cựu học sinh THPT TP Hà Nội khóa 1991-1994 tổ chức với sự đồng hành của Báo Giao thông.

Sự kiện được tổ chức sau hàng loạt các vụ tai nạn thương tâm liên quan đến rượu, bia trong suốt thời gian qua nhằm vận động mọi người nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật về ATGT nói chung và thực hiện hành động cụ thể “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nỗi đau do TNGT gây ra, cùng nhau xây dựng một môi trường giao thông, an toàn.

Lễ phát động diễn ra lúc 7h30 tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm) với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình; Lãnh đạo các cơ quan T.Ư; Lãnh đạo UBND TP Hà Nội; các nghệ sĩ nổi tiếng và hơn 5.000 người là nhân dân, đoàn viên và các thành viên cộng đồng PTTH Hà Nội khóa 1991-1994.

Đại biểu tham dự chương trình còn được trải nghiệm các hoạt động cộng đồng như: Tham gia trò chơi thực tế ảo mô phỏng trạng thái lái xe khi say xỉn bằng sa hình và kính mắt chuyên dụng; Trải nghiệm và chụp ảnh check-in tại con đường bánh xe ước vọng; Thi trắc nghiệm giao thông nhận phần thưởng MBH và góp quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông; Các gia đình sẽ giao lưu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng về những kiến thức ATGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.