• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Liên tiếp phát hiện người "lạ" vào vùng dịch, Quảng Ngãi ngăn chặn thế nào?

Giao thông 24h

Liên tiếp phát hiện người "lạ" vào vùng dịch, Quảng Ngãi ngăn chặn thế nào?

30/06/2021, 11:28

Đức Phổ (Quảng Ngãi) thực hiện cách ly, giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19, nhưng người, phương tiện vẫn tìm cách trốn, xâm nhập vào địa bàn.

Lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự căng sức làm việc tại các chốt kiểm soát y tế

Liên tiếp phát hiện người trốn ra/vào vùng cách ly xã hội

Ngày 29/6, Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện, xử lý Nguyễn Lưu Tuấn Vũ (sinh năm 1997, ở Thạch Bi 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) đang tìm cách đi theo đường mòn né chốt kiểm soát y tế, không thực hiện khai báo y tế, xâm nhập vào vùng dịch Covid-19 phường Phổ Thạnh đang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Sau khi bị phát hiện, Vũ khai nhận, sáng 28/6, Vũ từ TP.HCM đi máy bay về sân bay Phù Cát (tỉnh Bình Định), rồi đón xe khách Kim Liên ra Quảng Ngãi. Khi đến đèo Bình Đê (địa phận giáp ranh Quảng Ngãi-Bình Định), xe khách này không được phép vào Quảng Ngãi để phòng ngừa dịch bệnh, buộc phải quay đầu xe, nên Vũ xuống xe. Phát hiện chốt kiểm tra y tế và chốt phong toả, thay vì khai báo y tế, Vũ men theo đường mòn để né chốt, nhưng sau đó, lực lượng chức năng làm việc tại chốt phong toả số 4 của Công an thị xã Đức Phổ phát hiện, xử lý.

Trước đó, 15h30 ngày 23/6, sau khi đi từ TP.HCM về Quảng Ngãi, xe tải BKS 51C-988.13 dừng tại chốt Kiểm tra y tế Bình Đê trên tuyến QL1 (xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ), trong lúc chờ để thực hiện bàn giao xe hàng, một người đi trên xe trốn khỏi khu vực chốt kiểm soát, xâm nhập vào địa bàn Quảng Ngãi.

Sau khi phát hiện và xác minh, nhóm người đi trên ô tô này khai báo gồm có 3 người: Võ Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Tuấn và Phan Quang Vĩ. Tuy nhiên, khi xe chuẩn bị quay đầu vào lại Hồ Chí Minh thì phát hiện không có ông Vĩ. Nhóm người cố gắng liên lạc điện thoại với ông Vĩ nhưng không được, máy điện thoại bị tắt.

Sau khi xác định được ông Phan Quang Vĩ (sinh năm 1986) có địa chỉ trú ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng khẩn trương liên lạc, truy tìm để hướng dẫn người này thực hiện khai báo y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Không chỉ có người từ vùng dịch tìm cách xâm nhập vào địa bàn Quảng Ngãi, mà tình trạng người dân ở vùng dịch thực hiện cách ly, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 cũng tìm cách trốn khỏi địa bàn, phớt lờ quy định phòng chống dịch bệnh.

Điển hình như, vào ngày 23/6, nhóm 5 tiểu thương ở (xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trốn khỏi vùng dịch bệnh và được lái xe ô tô (có vợ là bệnh nhân 15427, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ngày 26/6) chở ra Đà Nẵng và bán sỉ cá cho các đầu mối và đến sáng ngày 24/6, nhóm này di chuyển về tới Quảng Ngãi.

Trước nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan ở Đà Nẵng từ nhóm người này, sáng 29/6, Đà Nẵng đang tạm thời phong tỏa toàn bộ khu vực cảng cá Thọ Quang, khẩn cấp thực hiện xét nghiệm Covid-19 của 1.040 người liên quan đến nhóm tiểu thương từ Quảng Ngãi ra buôn bán cá.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đến trực tiếp chốt kiểm soát y tế trên QL1 động viên, thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ

Khép kín vòng kiểm soát trên mọi tuyến đường

Nhằm ngăn chặn người trốn khỏi khu vực phong tỏa tại xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, (thị xã Đức Phổ), chính quyền địa phương đã tích cực lập 20 chốt chặn ở các cửa ngõ ra vào địa bàn; trong đó, tập trung lập chốt kiểm soát y tế ở tuyến đường ven biển, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch ra bên ngoài.

Theo Thượng úy Trần Tiến Lực, Công an phường Phổ Thạnh, hiện nay người dân sinh sống trên địa bàn có số lượng tàu thuyền đánh bắt ngoài khơi và neo đậu ở cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) khá đông. Tuy nhiên, vào thời điểm này, phường Phổ Thạnh đang thực hiện giãn cách xã hội, nhưng nhiều người dân có ý định trốn khỏi địa bàn, ra Đà Nẵng phụ giúp việc bán hải sản trên tàu cá.

"Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài việc bố trí lực lượng đứng chốt, đơn vị còn phân công tổ tuần tra thường xuyên dọc đường bờ biển phường Phổ Thạnh, các xã Phổ Khánh, Phổ An, Phổ Quang, An Khê... chặn đứng các trường hợp có hành vi trốn khỏi vùng cách ly, tìm phương tiện ra Đà Nẵng", Thượng úy Lực thông tin.

Ông Vũ Minh Tâm, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Vũ Minh Tâm, cho biết: Trước diễn biến phức tạp, ngày 26/6, Công an Đức Phổ đã lập thêm 5 chốt ở các đường dân sinh giáp ranh, những khu vực có nhiều đường đi, lối lại ven biển. Nhờ siết chặt công tác kiểm soát, nhất là vào thời gian ban đêm, nên những ngày qua việc ngăn chặn, xử lý người có hành vi trốn khỏi vùng dịch được thực hiện hiểu quả. Cụ thể, tối 26/6, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 50 người dân trốn khỏi địa phương từ đường ven biển.

Theo ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, những ngày qua, ngoài việc bố trí lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện giao thông ở các chốt kiểm soát y tế, trong đó tập trung ở chốt kiểm soát Dốc Sỏi và đèo Bình Đê (QL1).

Sở GTVT còn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhỏ các đơn vị kinh doanh vận tải, nhà xe chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh. Nếu đơn vị vận tải, nhà xe nào cố tình chở người trốn khỏi khu vực phong tỏa hoặc đưa người từ vùng dịch về địa phương sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Phong thông tin: "Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến khó lường, từ ngày 29/6, Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cổ định, hợp đồng, xe du lịch, xe taxi liên tỉnh từ Quảng Ngãi đi các tỉnh, thành phố và ngược lại. Đồng thời, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng xe ô tô cá nhân (không kinh doanh vận tải từ 4 đến 9 chỗ) để vận tải khách trái phép và không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đối với các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh có lộ trình đi qua Quảng Ngãi thì không được dừng, đỗ để đón, trả khách; chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống, dịch Covid-19.

"Đây có thể được xem là những biện pháp mạnh, quyết liệt của tỉnh Quảng Ngãi nhằm ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan qua hoạt động kinh doanh vận tải", ông Phong nhìn nhận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.