• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Lật thuyền trên sông Đồng Nai, 1 người chết:Có gì bất thường trước tai nạn?

Giao thông 24h

Lật thuyền trên sông Đồng Nai, 1 người chết:Có gì bất thường trước tai nạn?

05/02/2023, 18:37

Chiếc đò đang chở khách trên sông Đồng Nai va chạm với sà lan làm 12 người rơi xuống sống, 1 phụ nữ mắc kẹt bên trong, tử vong.

Chiều 5/2, ông Trương Văn Khiêm, Phó chủ tịch UBND phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, thi thể nạn nhân vụ sà lan va vào đò chở khách đi chùa Châu Đốc 3 đã được tìm thấy. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Phương tiện chở khách mang số hiệu ĐN - 1228 là loại tàu gỗ, được Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa vào tháng 7/2022 với công suất 1 máy chính hiệu Yanmar công suất 12CV. Phương tiện có chiều dài 11,9m, rộng 2,1m, mạn khô 0,25m.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, phương tiện đã đăng kiểm vào ngày 19/1/2023 tại Trung tâm quản lý đường thủy (Sở GTVT) TP.HCM. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có giá trị đến tháng 1/2024. Phương tiện được phép chở 12 hành khách, tải trọng toàn phần là 2,15 tấn.

Trong khi đó, phương tiện va chạm với tàu gỗ là sà lan vỏ thép chở container mang số hiệu VL - 15108, tải trọng toàn phần lên đến 2.192,3 tấn. Sự chênh lệch về tải trọng phương tiện là lý do lớn khiến tàu gỗ chở khách sau khi va chạm đã ngay lập tức lật úp. Ngoài ra, sà lan còn sở hữu 1 máy chính công suất 940CV, 1 máy phụ công suất 34 CV.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sà lan VL – 15108 vẫn còn hạn đăng kiểm đến tháng 7/2023. Phương tiện được cho phép chở lượng hàng khô 2.180,3 tấn hoặc chở 127 Teus. Trọng lượng mỗi Teus không quá 17 tấn.

Theo ông Khiêm, chiếc đò mang số hiệu ĐN1228 chở khách đi chùa từ bến ở phường Long Bình Tân, (Đồng Nai). Trước lúc xảy ra tai nạn, con đò có đủ đăng ký, hành khách đều mặc áo phao..., bến đò có phép hoạt động ổn định nhiều năm qua.

Chiếc đò được trục vớt neo đậu bên bờ sông Đồng Nai.

“Khi chiếc đò này di chuyển trên sông đoạn chồng lấn giữa TP.HCM và Đồng Nai đã xảy ra sự cố đáng tiếc. Sau khi đến hiện trường, cơ quan chức năng xác định vị trí xảy ra va chạm thuộc địa phận TP.HCM nên phương tiện đang được tạm giữ để phục vụ điều tra”, ông Khiêm nói.

Đến 17h chiều cùng ngày (5/2), Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Cảng vụ Đồng Nai và Công an TP.HCM tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ lật đò khiến một người tử vong trên sông Đồng Nai.

Bước đầu xác định, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, chiếc đò mang số hiệu ĐN1228 chở khách đi chùa Châu Đốc 3, xuất phát từ bến ở phường Long Bình Tân, (Đồng Nai), do Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) làm thuyền trưởng.

Sà lan mang số hiệu VL15108, trọng tải 2,192 tấn, công suất 900 CV đi từ hướng cù lao Ba Sang (phường Long Bình Tân, Đồng Nai) đến cảng Đồng Nai giao hàng, do Trần Thanh Tâm (49 tuổi, ngụ Cần Thơ) làm thuyền trưởng.

Sau vụ va chạm, đò nghiêng sắp chìm, 12 người trên đò (gồm thuyền trưởng và phụ đò) có mặc áo phao nhảy xuống sông, bơi hướng vào bờ Đồng Nai. Lúc này nhờ được các ghe tàu khác ứng cứu, đưa vào bờ kịp thời.

Nạn nhân Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai, đang mang thai) bị mắc kẹt trong đò, tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.