• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Lao mình xuống sông cứu người trong giá rét

06/03/2022, 10:25

Thấy người phụ nữ đang chấp chới giữa sông, chưa kịp cởi giày và quân tư trang trên người, Đại úy Nhiên đã lao xuống sông ứng cứu nạn nhân...

Đến thăm Thủy đoàn 1, Cục CSGT tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trong những ngày đầu Tết Nhâm Dần, chúng tôi đã được Đại úy Nguyễn Tất Nhiên, cán bộ Thủy đội 2, Thủy đoàn 1 kể về câu chuyện nhảy xuống sông Đuống cứu người gặp nạn đầy cảm động.

Đại úy Nguyễn Tất Nhiên

Đại úy Nhiên kể, khoảng 9h20 ngày 10/12/2021, trong lúc cùng tổ công tác tuần tra trên sông Đuống, đoạn qua khu vực cầu Hồ, thuộc địa phận thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, anh phát hiện người phụ nữ đang chấp chới giữa sông. Nhiều người đi đường chứng kiến cảnh đó đã hô hoán cứu nạn nhân.

Ngay lập tức, anh và tổ công tác đã dùng ca nô tiếp cận. Ngay sau đó, chưa kịp cởi giày và quân tư trang trên người, Đại úy Nhiên đã lao xuống sông ứng cứu, dìu nạn nhân vào bờ.

Sau đó, người phụ nữ đã được tổ công tác đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời cô gái đã dần bình phục.

“Từ năm 2011 đến nay tôi vẫn công tác tại Thủy đoàn, thường xuyên tuần tra trên tuyến sông này và chứng kiến khá nhiều vụ người nhảy xuống cầu Hồ. Đây là sông sâu, nước xiết nên gần như rất ít người gặp nạn qua khỏi nên lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhanh chóng nhảy xuống cứu người mà không quan tâm đến thời tiết giá lạnh hay có thể gặp nguy hiểm gì. Rất may là còn có đồng đội trên ca nô kịp thời ném áo phao hỗ trợ tôi mới dễ dàng đưa nạn nhân vào bờ”, Đại úy Nhiên nói.

Sau đó, anh Nhiên và đơn vị đã đến bệnh viện hỏi thăm và biết cô gái là H.T.T (SN 1990, là người tỉnh Hải Dương, lấy chồng ở huyện Thuận Thành).

Chồng đi xuất khẩu lao động đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, mình chị ở cùng gia đình chồng và 3 con nhỏ. Do cuộc sống bí bách, trong lúc nghĩ quẩn, chị đã để lại một bức thư tuyệt mệnh rồi đi nhảy cầu tự tử.

Trước hoàn cảnh trên, cán bộ, chiến sỹ Thủy đoàn 1 đã quyên góp hơn 3 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân thanh toán viện phí.

Sau khi xuất viện, nạn nhân đã gửi lời cảm ơn đến Thủy đoàn, đồng thời cho biết đã về Hải Dương sinh sống, xin việc làm và hứa sẽ sống tốt, nuôi dạy các con khôn lớn để không phụ tấm lòng dũng cảm cứu người của chiến sĩ CSGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.