• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thăm hỏi gia đình nạn nhân TNGT

12/11/2019, 14:52

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang gửi đến người dân lời kêu gọi khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về ATGT.

Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang dẫn đầu đoàn đến thăm hỏi gia đình anh Danh Xuân Hà

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019, sáng 12/11 đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Hậu Giang do ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Biến cố chồng chất

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ những đau thương, mất mát của gia đình ông Danh Xuân Hà (ngụ khu vực 3, phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) có con gái là Thị Phương Ngân (SN 1997) tử vong do TNGT. Khi đoàn đến thăm, ông Hà không kìm nén được xúc động trước sự thăm hỏi, động viên của lãnh đạo và các ban ngành tỉnh.

Nói về biến cố xảy ra đối với gia đình, ông Hà chia sẻ, ông vốn là giáo viên dạy tiểu học tại thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Về sau bén duyên với bà Danh Thị Minh (SN 1978), Ngân và em gái là Thị Ngọc Hân lần lượt ra đời. Với đồng lương giáo viên ít ỏi (khoảng 120.000 đồng/tháng) nên ông bỏ nghề. Được cha vợ cho 2 công ruộng nên cả gia đình dắt díu nhau về Vị Thanh sinh sống.

Năm 2015, Ngân thi đỗ vào Trường Đại học Cần Thơ chuyên ngành nông nghiệp, 3 năm sau, Hân tiếp bước theo chị vào giảng đường đại học. Để có tiền lo cho các con ăn học, vợ chồng ông Hà xin phép ba vợ rồi bán đi phần đất ruộng được cho. Từ đó, ai thuê gì, ông Hà làm đó, còn bà Minh thì ở nhà nhà chăn nuôi và chăm sóc cha già đã ngoài 90 tuổi. Dù sống trong cảnh nghèo khó nhưng được hai cô con gái ngoan ngoãn học giỏi đó chính là nhiềm an ủi to lớn nhất của gia đình.

“Ngày 26/8/2018, Ngân về nhà cuối tuần như thông lệ, ở nhà chơi đến khoảng 15h thì đi lên Cần Thơ. Khi đang chạy trên QL61C thì xảy ra va quệt với xe tải, được người dân đưa đi cấp cứu. Khi hay tin, chúng tôi vội lên bệnh viện. Đến nơi người ta báo tin là con tôi đã chết trước khi vào viện. Chuyến đi này,…nó đi mãi mà không về nữa”, bà Minh nức nở.

Tiếp lời vợ, ông Minh cho biết thêm, cách đây 7 tháng, Hân nhận được học bổng du học tại Singgapo. Tuy nhiên mới đây, Hân phát hiện mình bị sỏi túi mật, phải chờ một thời gian sỏi kết tụ lại mới tiến hành phẩu thuật. Bệnh tật hành hạ, trơ trọi một mình xứ người, Hân đành phải quay trở về, bỏ dở giấc mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch.

“Tưởng đâu chị mất, còn em là niềm an ủi. Nhưng không ngờ!!!... Thôi thì giờ chúng tôi chỉ biết cố gắng ngày nào qua ngày đó thôi”, ông Hà ngậm ngùi.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Vì người ở lại!

Tại buổi thăm hỏi, ông Lê Tiến Châu đã chia sẻ, động viên gia đình ông Hà cố gắng vượt qua đau thương mất mát, tích cực lao động sản xuất để cháu Hân không phải giang dở việc học hành.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hậu Giang cho biết, hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019, bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích của sự kiện, thông điệp về ATGT thì Ban ATGT tỉnh phối hợp cùng Ban ATGT các huyện tổ chức thăm hỏi động viên 96 trường hợp gia đình có người thân bị TNGT hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ phần quà 2 triệu đồng/trường hợp nhằm phần nào chia sẻ khó khăn với gia đình.

Trao đổi với Báo Giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chia sẻ, không phải đến dịp “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, địa phương tổ chức các hoạt động để hưởng ứng mà thời gian qua, trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, lãnh đạo tỉnh bao giờ cũng chỉ đạo sát sao đối với Ban ATGT tỉnh, các sở ban ngành có liên quan như công an, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, địa phương phải đảm bảo các điều kiện ATGT. Trong đó, chú trọng công tác đảm bảo trật tự an toàn đường phố, tiến hành duy tu, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường, những cung đường thường xảy ra tai nạn cũng được lắp đặt các biển cảnh báo, ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, xử lý. Những sai phạm vi phạm của người tham gia giông như đi xe mô tô không độ mũ bảo hiểm, xe không đảm bảo chất lượng, điều kiện khi tham gia giao thông,… đều được xử lý nghiêm.

Cạnh đó, Ban ATGT và kể cả hội đồng phổ biến giáo dục của tỉnh, huyện thường xuyên tuyên truyền về luật giao thông, các phương tiện thông tin đại chúng cũng tham gia tích cực đễ làm sao tất cả mọi người ý thức được TNGT là tai họa cho tất cả mọi người không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của cá nhân, gia đình mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội.

“Với những việc làm như vậy, trong năm 2018 và 10 tháng của năm 2019, TNGT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đây là tín hiệu đáng mừng. Nhân hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, lãnh đạo tỉnh cũng gửi đến người dân lời kêu gọi khi tham gia giao thông thì phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về ATGT. Đó là vì tính mạng, sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người mỗi nhà, cũng là góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà,” Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.