• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Lãnh đạo Cục Đường sắt thăm gia đình nạn nhân vụ ô tô đâm tàu hỏa

ATGT địa phương

Lãnh đạo Cục Đường sắt thăm gia đình nạn nhân vụ ô tô đâm tàu hỏa

31/07/2019, 21:06

Đoàn công tác Cục Đường sắt Việt Nam đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân vụ ô tô đâm vào tàu hỏa ở Bình Thuận.

Đoàn công tác ngành đường sắt đến thăm gia đình ông Đặng Văn Bình có 2 người con mất trong vụ TNGT đường sắt. Ảnh: Văn Dũng

Tối 31/7, ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đã đến hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô 16 chỗ và tàu hỏa (khiến 3 người tử vong, một đang nguy kịch trong bệnh viện), chỉ đạo các đơn vị trong ngành khắc phục hậu quả. Ông Khôi và đoàn công tác sau đó ghé thăm nhà các nạn nhân thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi mất mát quá lớn đối với 2 gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Đoàn cũng trao tiền hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng đối với trường hợp bị thương.

Ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ TNGT đường sắt ở Bình Thuận. Ảnh: Văn Dũng

Ông Đặng Văn Bình, cha của 2 nạn nhân tử vong với khuôn mặt hốc hác chưa hết vẻ thất thần cho biết: “Mẹ các cháu khóc ngất đi từ sáng khi nhận được hung tin vì quá đau buồn. Gia đình có ba người con, một cháu lớn đi làm thuê, cháu út năm nay vào lớp 5. Tôi làm rẫy và làm thuê, mẹ cháu bán bánh xèo đầu xóm, gia đình cũng vất vả nhưng cố gắng nuôi các con ăn học. Sáng nay hai chị em đón xe vào thăm người thân và kết hợp khám bệnh ở TP.HCM thì xảy ra tai nạn”, ông Bình ngậm ngùi nói.

Từ trưa 31/7, khi hay tin xảy ra vụ tai nạn cướp mất sinh mạng 2 chị em Đặng Thị Bích Trân (21 tuổi) cùng em ruột là Đặng Thị Bích Dân (10 tuổi), nhiều bà con lối xóm cùng nhau phụ giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự theo phong tục của người Chăm, tỉnh Bình Thuận. Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tang thương này...

Trước đó vào lúc 8h42 ngày 31/7, tại đường ngang biển báo lý trình Km1465+823, khu gian Sông Lòng Sông – Sông Mao thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa tàu khách SE27 chạy hướng Đà Nẵng – TP HCM và xe ô tô trung chuyển của HTX Vận tải ô tô Tuy Phong (16 chổ) mang BKS 86B – 00.366.

Hiện trường vụ xe khách đâm vào tàu hỏa khiến 3 người chết.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 chị em Đặng Thị Bích Trân (21 tuổi) cùng em ruột là Đặng Thị Bích Dân (10 tuổi) cùng tài xế Nguyễn Thanh Trúc (37 tuổi) tử vong tại chỗ. Riêng người em họ là Hồ Đàng Thái Lan Anh (18 tuổi) cùng trú tại thôn Tuy Tịnh 2, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ô tô qua đường sắt không chú ý tàu hỏa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.