• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Lấn làn, vượt ẩu, gây ùn tắc trên đường về thành phố sẽ bị "phạt nguội"

Giao thông 24h

Lấn làn, vượt ẩu, gây ùn tắc trên đường về thành phố sẽ bị "phạt nguội"

02/05/2021, 16:10

Các tài xế lấn làn, vượt ẩu, gây ùn tắc giao thông trên các tuyến đường về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 sẽ bị "phạt nguội".

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 14, Hà Nội ứng trực hướng dẫn phân luồng giao thông tại nút giao thông Giải Phóng - Pháp Vân

Phạt nghiêm các hành vi gây ùn tắc

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngay từ 13h30 chiều nay (2/5), trên các tuyến đường trọng điểm quay trở lại Hà Nội như QL1 và các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng... lực lượng CSGT đã bố trí phân luồng, phòng chống ùn tắc, đón dòng người xe quay trở lại Thủ đô.

Tại Km188, đoạn nút giao từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về trung tâm thành phố Hà Nội, và hướng đi cầu Thanh Trì, bất chấp nắng nóng đầu hè, ngay từ 12h trưa 2/5, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã tổ chức căng dây, đặt chóp giao thông, phân luồng giao thông.

Được biết, Đội 3 đã bố trí 8 tổ công tác trên tuyến để điều tiết giao thông tại các điểm, nút ra vào cao tốc. Ngoài ra, có 2 tổ tuần lưu bằng mô tô giải quyết các tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra.

Theo Đại úy Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội 3 cho biết, dự đoán từ chiều nay, nhiều người sẽ trở về Hà Nội để có một ngày nghỉ ngơi sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc. Dự đoán lượng phương tiện sẽ tăng đột biến từ khoảng 15 - 21h hôm nay, nên đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ chốt trực sớm hơn 1 tiếng so với kế hoạch.

Ghi nhận trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình lúc 15h chiều nay, lưu lượng phương tiện di chuyển hướng về Hà Nội có đông hơn bình thường, nhưng không xảy ra ùn ứ.

Cục CSGT hướng dẫn phân luồng tại trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về trung tâm thành phố Hà Nội

Được biết, để đón lượng người dân quay trở lại các thành phố lớn sẽ tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài, Cục CSGT đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường chính, các cửa ngõ ra vào các thành phố lớn để đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn nhất.

Đặc biệt, để đảm bảo ATGT, chống ùn tắc giao thông, các tổ công tác CSGT trên các tuyến sẽ xử nghiêm các tài xế lấn làn, vượt ẩu, gây ùn tắc giao thông. Với những trường hợp vi phạm chưa thể xử lý ngay, thì tổ chức ghi hình, hoặc thông qua hệ thống camera giám sát trung tâm trên các tuyến đường, sẽ lập biên bản "phạt nguội".

Chủ động phương án phân luồng

Từ sáng 2/5, Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã tổ chức cắm chốt tại Km231 quốc lộ 1A giáp Hà Nội với tỉnh Hà Nam kiểm soát chặt xe khách qua lại trên tuyến.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 8 cho biết, để đón lượng phương tiện quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Đội đã phối hợp phân luồng từ xa. Khi phương tiện đổ về từ QL1A (đoạn qua Thường Tín - Phú Xuyên) hoặc từ tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về đường vành đai 3 quá đông, CSGT sẽ hướng dẫn các tài xế di chuyển lên hướng đường đê hữu ngạn sông Hồng về hướng Thanh Trì, rồi về trung tâm thành phố.

"Tuỳ theo tình hình giao thông, các phương tiện từ các tỉnh phía Nam về hướng các khu vực phía Đông, Đông Bắc thành phố có thể chọn đi theo QL1A - nút giao Đồng Văn - QL38 - cầu Yên Lệnh - QL39 - QL5 - QL1B", Thiếu tá Cường nói.

Trong chiều ngày 2/5, lượng phương tiện từ các tỉnh phía nam đổ về Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Tương tự, tại nút ngã ba Pháp Vân – Giải Phóng, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cũng chủ động thông tin trên toàn tuyến, nắm tình hình với các đội CSGT số 8, số 5, số 4 và số 7 để chủ động các phương án khi xảy ra ùn tắc.

Trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 14 thông tin, nếu cửa ngõ phía nam Hà Nội (tuyến Pháp Vân - Giải Phóng) bị ùn tắc, các phương tiện đi vào trung tâm thành phố sẽ được hướng dẫn khi đến nút giao Pháp Vân - QL1B rẽ phải vào đường gom Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy - trung tâm thành phố hoặc đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương - trung tâm thành phố.

Còn trên tuyến QL1A, các phương tiện đi vào trung tâm thành phố đến nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng theo hướng rẽ trái ra Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Xa La - Phúc La - Văn Phú - Quang Trung (Hà Đông) - Trần Phú - Nguyễn Trãi - trung tâm thành phố hoặc Quang Trung (Hà Đông) - Lê Trọng Tấn - Đại lộ Thăng Long hoặc Tố Hữu - trung tâm thành phố. Nếu hướng về nút giao Đại Cồ Việt - Giải Phóng trong trường hợp đường Giải Phóng tắc nghẽn sẽ theo phân luồng của CSGT đi lên đê Nguyễn Khoái...

"Chủ động đón người dân quay trở lại thành phố lao động và học tập từ ngày 2/5, các đội CSGT địa bàn phụ trách các cửa ngõ Thủ đô đã nắm vững phương án phân luồng điều tiết giao thông, trong đó có tính đến tình huống xảy ra ùn tắc trên cao tốc, các cửa ô thành phố. Thêm vào đó, có hiện tượng phương tiện đi lấn làn không nhường nhau, xe khách dừng đỗ đón trả khách là nguyên nhân gây ra ùn tắc… thì các vi phạm này sẽ bị xử nghiêm, có thể xử phạt trực tiếp hoặc "phạt nguội", Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.