• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, TNGT giảm cả 3 tiêu chí

04/05/2016, 07:48

TNGT trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết...

3

Người dân trở lại TP Hà Nội sau kỳ nghỉ (chụp chiều 3/5) - Ảnh: Lê Tươi

Chỉ đạo kịp thời, tai nạn giảm sâu

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, 4 ngày nghỉ lễ vừa qua cả nước xảy ra 152 vụ, làm chết 111 người, bị thương 138 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 53 vụ (-25,8%), giảm 5 người chết (-4,3%), giảm 11 người bị thương (-7,3%).

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, số cuộc gọi và tin nhắn đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia cũng giảm dần. Từ 150 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh về tình hình TTATGT ngày đầu nghỉ lễ thì đến ngày cuối, con số này chỉ còn 20 cuộc gọi và tin nhắn. 

"Chính phủ có nhiều nghị quyết về giảm ùn tắc và giảm TNGT, song cần nhất là sự đồng thuận của người dân. Người dân cần chấp hành luật pháp, có thái độ đúng, có văn hóa tham gia giao thông thì tình hình tai nạn sẽ chuyển biến tốt”.

Ông Khuất Việt Hùng

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng nhận xét, kỳ nghỉ năm nay TNGT giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người tử vong và bị thương so với năm trước. Nguyên nhân là có sự chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia và các Bộ, ngành nên việc tuần tra xử lý của lực lượng chức năng tốt hơn. “Mọi năm, số vụ vi phạm và số người chết vào dịp nghỉ lễ thường tăng 25%, song năm nay lại giảm. Đây là số liệu đáng mừng, thể hiện quyết tâm của các cấp lãnh đạo và sự hưởng ứng của người tham gia giao thông tốt hơn năm trước”, ông Hùng nói.

Trao đổi với Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) cho biết, trước và trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT, chúng tôi đã tăng cường 100% quân số làm nhiệm vụ chống ùn tắc, đón người dân về Thủ đô trong an toàn, thông suốt. Cùng với việc chủ động phân luồng từ xa, đội cũng tăng cường quản lý địa bàn nơi có bến xe hoạt động phải đảm bảo ATGT cho hành khách, qua kiểm tra tại Bến xe Mỹ Đình không có xe nào xuất bến hay đến bến xếp thừa khách. “Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm bất cứ trường hợp nào vi phạm. Những xe khách nhồi nhét khách, thu quá giá quy định, dừng đỗ trái phép dọc đường khi bị CSGT phát hiện đều bị xử lý nghiêm”, Trung tá Thành nói.

4

Lực lượng CSGT được tăng cường tối đa tại các điểm nóng nhằm đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ vừa qua (Trong ảnh: CSGT TP Hà Nội phân làn trên đường Phạm Hùng ngày 30/4) - Ảnh: K.Linh

Vẫn còn đó nỗi lo TNGT nghiêm trọng

Dù TNGT đã giảm song phải thẳng thắn nhìn nhận rằng số vụ tai nạn vẫn ở mức cao, còn xảy ra 2 vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng tại Đắk Nông và Quảng Ngãi, làm 7 người chết và hơn 20 người bị thương.

“Khi được nghỉ ngơi, nhu cầu đi lại của người dân cao hơn, không những thế, tâm lý được “xả stress”, việc “chén chú chén anh” cũng khó tránh khỏi. Vì vậy, TNGT có nguy cơ xảy ra nhiều hơn. Có thể thấy, một trong những nguyên nhân chính gây ra TNGT là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông: Không làm chủ tốc độ, uống rượu, bia, đi không đúng làn đường, chở quá số người quy định…”, ông Hùng bày tỏ.

Hiện tượng dường như mang tính quy luật là trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên, tình hình trật tự ATGT tương đối bình an do nhu cầu lưu thông của người dân chưa cao. Nhưng từ ngày thứ 3, khi người dân bắt đầu đi thăm bạn bè, người thân có uống rượu, bia thì tình hình trật tự ATGT lại nóng lên, nhất là hành vi vi phạm lái xe vượt đèn đỏ, không đội MBH khi đi xe máy, xe đạp điện, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu. Thống kê cho thấy, ngày 2/5 tức ngày nghỉ thứ 3, TNGT tăng cao, toàn quốc xảy ra 60 vụ TNGT, làm chết 41 người. Được biết, ngày nghỉ lễ thứ 3 năm ngoái cũng có 41 người chết vì TNGT.

“Số vụ TNGT trong kỳ nghỉ lễ năm nay giảm mạnh được xem là tín hiệu vui trong Năm ATGT Quốc gia 2016 để thực hiện thành công chỉ tiêu giảm 5-10% số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương so với năm 2015”, ông Hùng nói và cho rằng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông cũng như nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.