• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Lái xe an toàn

Kinh hoàng lái xe Thành Bưởi vi phạm gây tai nạn chết người

28/03/2017, 08:14

Vụ xe Thành Bưởi đâm sập nhà dân, hai người thiệt mạng hôm 26/3 đến nay vẫn khiến nhiều hành khách chưa hết sốc.

7

Xe Thành Bưởi gây tai nạn tại cơ quan điều tra

Tài xế vừa chạy xe vừa nghe điện thoại

Sáng 27/3, PV Báo Giao thông có mặt tại Bệnh viện Sài Gòn - ITO (đường Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM) nơi chị Võ Cao Hồng Thủy và chồng là Trần Minh Trí (SN 1988, quê Bến Tre) đang điều trị. Tại đây, chị Thủy cho biết, sau tai nạn, chân phải của chị bị gãy, còn chồng bị dập cơ chân. Chiều 26/3, các bác sỹ đã phẫu thuật và bó bột cho chị Thủy, sau đó chuyển tuyến về TP.HCM để tiếp tục theo dõi, chiếu chụp và điều trị.

Riêng trường hợp chị Lê Hồng Bảo (SN 1989, thường trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) được chuyển về điều trị ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Q. 5, TP HCM).

Sáng 27/3, thi thể chị Đặng Thị Hồng Dung (SN 1988) được đưa về quê ở huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp để lo hậu sự. Chị Dung là bạn đi cùng nhóm 4 người với chị Thủy, chị Bảo và anh Trí. Chị Thủy cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, chị Dung ngồi ở ghế sau lưng tài xế. Cả 4 người kể trên là nhóm bạn chơi chung, cùng đi xe khách Thành Bưởi từ TP.HCM lên Đà Lạt tối 24/3 và ngày 26/3 thì gặp nạn trên đường về TP.HCM.

Chị Thủy cho biết, mình ngồi ghế 1B xe Thành Bưởi, hành trình từ Đà Lạt về TP.HCM, thì thấy tài xế vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại khá lâu. Một hồi sau, tài xế lại xin số điện thoại của một người khác.

“Lái xe Thành Bưởi một tay vừa bấm số, một tay cầm vô lăng, đầu cúi xuống. Một lát sau, em thấy xe nghiêng, vì đang xuống dốc đèo nên vận tốc nhanh. Khi em ngước lên thấy tài xế đang cúi xuống để lấy cái gì đó. Tài xế vừa ngước lên thì xe đụng cái rầm. Nhìn lên thấy một chiếc xe bự ngang chiếc xe của mình, sau này mới biết là xe Phương Trang. Tài xế không phản xạ kịp, lúc đó xe đang xuống dốc và giống như xe đang băng ngang qua phần đường của người ta. Nó đụng vô ngay làn giữa hai cái kiếng (kính) lớn. Em thấy nguyên giàn kiếng bị vỡ văng vô chỗ tài xế xe Thành Bưởi, tài xế nằm nghiêng sang một bên. Lúc đó, tay lái buông hết luôn. Em thấy xe phóng rào rào”, chị Thủy kể.

Cũng theo chị Thủy, khi xe xuống dốc đèo giống như có vật gì cản lại, nhưng do không đủ lực cản nên xe đâm thẳng vô nhà dân. Rất nhiều hành khách ngồi đằng sau thi nhau nhảy xuống và la khóc.

8

Hành khách Võ Cao Hồng Thủy cho biết trước khi xảy ra va chạm thì tài xế xe Thành Bưởi BKS 51B-207.48 đang lúi cúi mất tập trung

Cả nhóm đặt chỗ qua điện thoại, không có hợp đồng

Chị Võ Cao Hồng Thủy cũng cho hay, cả nhóm 4 người gồm vợ chồng chị Thủy, chị Lê Hồng Bảo và Đặng Thị Hồng Dung (người đã tử vong) đi cùng nhau. Cả nhóm nhờ chị Dung đặt chỗ xe Thành Bưởi qua mạng để đi từ TP.HCM lên Đà Lạt và từ Đà Lạt về lại TP.HCM, không hề có hợp đồng hay vé.

Chị Thủy kể: “Ngày 23/3 (thứ 5), chị Dung đặt chỗ nhà xe Thành Bưởi qua mạng. Đúng 24h, 4 người cùng bắt taxi đến bến xe Thành Bưởi ở đường Vĩnh Viễn (Q. 10). 1h ngày 24/3, mọi người được nhân viên nhà xe cấp cho một mảnh giấy ghi số ghế, lên xe giường nằm (loại trên 40 giường) và hành trình đi Đà Lạt. Dọc đường, phụ xe thu tiền, giá 210 nghìn đồng/người mà không có hợp đồng hay cuống vé”.

Theo thông tin Báo Giao thông có được, xe Thành Bưởi BKS 51B-207.48 được đăng ký tại Sở GTVT TP HCM là xe chạy hợp đồng. Đây cũng là chiếc xe đã từng gây tai nạn khi đâm vào trụ điện trên QL20, đoạn qua huyện Định Quán (Đồng Nai) năm 2012.

Lúc về cũng vậy, ngày 26/3, cả nhóm lại nhờ Dung đặt vé qua mạng, sau đó Dung gọi điện thoại để đặt lại. “Lúc đầu em đặt vé đi 11h nhưng do chuẩn bị không kịp nên chuyển qua chuyến 13h và được xếp ở băng giường nằm phía trước. Bọn em được xe trung chuyển đón từ khách sạn ra bến xe. Không ai được ký hợp đồng gì hết, chỉ gọi điện thoại báo xe đặt chuyến đó, số lượng người, giường nào và cung cấp cho họ số điện thoại, tên của người đặt. Khi xe chuẩn bị xuất phát, họ đưa số giường. Lên xe, họ thu tiền mà không có cuống vé”, chị Thủy nói và băn khoăn, không biết sau khi gặp nạn có được thanh toán bảo hiểm hay không.

Chị Lê Hồng Bảo bị gãy chân phải đang điều trị ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quận 5, TP.HCM cũng xác nhận là nhờ Dung đặt vé qua điện thoại, cả nhóm không ai ký hợp đồng với nhà xe Thành Bưởi. “Khi ra bến Thành Bưởi ở số 1 đường Vĩnh Viễn, họ đưa cho một tờ giấy xác nhận đặt chỗ và lên xe nhân viên thu 210.000 đồng”, chị Bảo nói.

Cũng theo lời chị Thủy, sau khi xảy ra vụ TNGT, Thành Bưởi mới chỉ thanh toán tiền phí chuyển viện và thuê xe cấp cứu đưa 3 nạn nhân về 2 bệnh viện ở TP.HCM điều trị. Đến sáng 27/3, có một người đàn ông qua Bệnh viện Sài Gòn - ITO lấy hành lý của nạn nhân Dung (bị thiệt mạng), Thành Bưởi chưa hề thăm hỏi vợ chồng chị Thủy.

Tài xế 58 tuổi vẫn lái xe chở khách trên 30 chỗ

Liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn trên, ngày 27/3, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, bước đầu xác định tài xế Nguyễn Long Hưng, lái xe Thành Bưởi BKS 51B-207.48 điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định. Hậu quả làm 2 người chết (chị Đặng Thị Hồng Dung, thường trú Long Thái, Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - hành khách trên xe Thành Bưởi và bé Ju Sue, 14 tuổ, trú xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) và nhiều người khác bị thương. Vụ tai nạn cũng làm hai nhà dân bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng, 2 xe khách liên quan hư hỏng nặng.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng, tài xế Nguyễn Long Hưng (SN 1959 đã 58 tuổi. Luật sư Nguyễn Thành Việt, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, tại Điều 60 Luật GTĐB 2008 quy định về độ tuổi, sức khỏe lái xe tham gia giao thông nêu rõ: “Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam”. Như vậy, tài xế Nguyễn Long Hưng vi phạm quy định của Luật GTĐB khi đã 58 tuổi mà vẫn điều khiển xe giường nằm BKS 51B-207.48, trên xe đang chở 37 hành khách.

Còn theo cơ quan điều tra Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đến chiều 27/3, tài xế Nguyễn Long Hưng của nhà xe Thành Bưởi vẫn chưa ra trình diện. Hiện, mới chỉ có tài xế Nguyễn Đức Hiển, tài xế xe Phương Trang đến công an cung cấp lời khai.

Theo tài xế Hiển, trước khi xảy ra tai nạn, anh đang điều khiển xe lên dốc hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt thì thấy xe Thành Bưởi di chuyển theo chiều ngược lại và dần dần lấn về phía trái đường. “Thấy vậy, tôi liên tục bấm còi, nhưng xe Thành Bưởi vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tôi đánh xe sát vào lề đường nhưng xe Thành Bưởi vẫn tông vào phần hông xe của tôi nên không bị đối đầu, không thì chưa biết hậu quả thế nào. May mắn, các hành khách trên xe tôi không ai bị thương”, anh Hiển nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.