• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Kinh hoàng đoàn xe quá tải vô tư cày đường từ mỏ đất hết hạn ở Bình Định

ATGT địa phương

Kinh hoàng đoàn xe quá tải vô tư cày đường từ mỏ đất hết hạn ở Bình Định

16/03/2022, 11:15

Đoàn xe quá tải trọng xuất phát từ mỏ đất hết hạn ồ ạt cày đường dân sinh đến đường ven biển Bình Định nhưng lực lượng CSGT không xử lý.

Những ngày đầu tháng 3, trong quá trình ghi nhận phản ánh của người dân về việc mỏ đất Tín Thành (xã Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định) vẫn ồ ạt đưa máy móc vào khai thác bán ra bên ngoài dù đã hết giấy phép khai thác và đã có văn bản yêu cầu đóng cửa mỏ. PV còn ghi nhận đoàn xe với hàng loạt phương tiện vi phạm rõ ràng xuất phát từ mỏ đất này ra tung hoành khắp các tuyến đường dân sinh, đường ven biển Bình Định.

Khoảng 13h chiều 7/3, phương tiện 77H-006.37 bẻ lái từ con đường thuộc thôn Thắng Kiên (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định), bên cạnh xăng dầu Tín Thành rẽ vào khu vực đồi núi thuộc thôn An Ngãi, gần Nghĩa trang liệt sĩ xã Cát Khánh.

Dể dàng nhận thấy, phương tiện này chở đất cao hơn thành thùng xe đến gần nửa mét, dấu hiệu quá tải rõ ràng

Tại đây, một máy múc hoạt động hết công suất, liên tục vục gàu múc từng thớ đất đỏ đổ lên thùng xe. Một mảng đồi lớn bị cạo trọc trơ đất đá. Sau khi chở hàng cao quá thành thùng, phương tiện 77H-006.37 ì ạch bò ra con đường đất dẫn vào khu vực mỏ.

Lúc này, do chưa che đậy nên dễ dàng nhận thấy phương tiện trên chở đất cao vượt thành thùng xe đến gần nửa mét.

Phương tiện này sau đó chạy ra con đường bê tông nối từ ĐT639 vào Nghĩa trang liệt sỹ xã Cát Khánh. Đây là con đường phục vụ nhu cầu đi lại của hàng chục hộ dân có đất rẫy, nhà cửa trong khu vực này.

Do liên tục gồng gánh đoàn xe quá tải trọng, nhiều đoạn đường bê tông nứt toác, ổ gà xuất hiện dày đặc. Mỗi lần phương tiện này chạy qua, bụi tung mù mịt.

Sau khi ra khỏi con đường dân sinh, phương tiện này rẽ trái vào ĐT639 qua xã Cát Khánh. Con đường qua trung tâm xã Cát Khánh rất đông đúc, nhiều đoạn quanh co, khuất tầm nhìn. Phương tiện lại không được che chắn kỹ nên rơi vãi đầy mặt đường. Tuy vậy, các phương tiện trên vẫn lao vun vút khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Anh Nguyễn Quốc Đạt (24 tuổi) đang làm việc tại TP. Quy Nhơn bức xúc cho biết, mỗi lần về quê anh toàn đi đường vòng chứ không dám đi đường này vì xe chạy đổ đất cát ra ngoài đường rất nhiều, đá từ thùng xe rơi vãi sẽ nguy hiểm cho các phương tiện khác như xe máy. Vấn đề này đã được phản ánh nhiều nhưng không có dấu hiệu dừng lại.

Sau khi vòng vèo hàng chục km qua xã Cát Khánh, phương tiện 77H-006.37 rẽ vào đường ven biển Bình Định, đoạn qua xã Cát Hải mới hoàn thành phương tiện này tiếp tục di chuyển khoảng 5 km hướng về bãi đổ.

Tiếp đó, hàng loạt phương tiện 77C-196.93, 77C-196.61, 77C-109.23... cũng ồ ạt nối đuôi nhau theo hành trình tương tự chở đất từ mỏ đất Tín Thành ở xã Cát Khánh về san lấp dự án tại Cát Hải. Đáng nói, đây là mỏ đất đã hết hạn khai thác mà Báo Giao thông đã phản ánh. Sở TNMT tỉnh Bình Định đã có văn bản về việc đề nghị lập hồ sơ đóng cửa mỏ này.

Ngày 9/3, các phương tiện 77C-109.23, 77H-006.10, 77C-189.83… cũng theo hành trình tương tự về lấy đất ở khu vực trên. Nhẩm tính, trong mỗi giờ đồng hồ, có gần 20 lượt phương tiện, đa số là xe tải thùng lớn, loại 3, 4 chân (trục) ồ ạt kéo về san lấp dự án.

Một chủ doanh nghiệp vận tải trên địa bàn cho biết, chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng có thể dể dàng nhận thấy phương tiện 77H-006.10 chở cao quá thành thùng lên đến gần 0,5m, trọng tải lên hơn 20 tấn trong khi trọng tải cho phép của phương tiện này thấp hơn rất nhiều.

Khi được PV cung cấp hình ảnh, một thanh tra đường bộ thuộc Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (Cục QLĐB III, Tổng cục ĐBVN) khẳng định, phương tiện này vi phạm nhiều lỗi khi tham gia giao thông như: Chở vật liệu cao quá thành thùng, che chắn không kỹ để rơi vãi. Ngoài ra, cần kiểm tra chiều dài, chiều cao thùng xe để xác định có cơi nới hay không và tiến hành cân tải trọng để xác định lỗi quá tải.

Tuy vậy, trong suốt nhiều ngày PV theo dõi đoàn xe này, không hề thấy có lực lượng CSGT Công an huyện Phù Cát kiểm tra, xử lý các phương tiện trên. Các phương tiện vô tư vi phạm, hoạt động giữa ban ngày vẫn không sợ bị kiểm tra. Điều này khiến người dân đặt nghi vấn có tiêu cực trong việc xử lý phương tiện vi phạm của CSGT huyện Phù Cát.

Một số hình ảnh đoàn xe quá tải hoạt động cày phá ĐT639 ở huyện Phù Cát:

Các phương tiện vào lấy đất ở mỏ đất Tín Thành, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát. Đây là mỏ đất đã hết hạn theo giấy phép

Sau đó nối đuôi nhau ra con đường dân sinh bên cạnh cửa hàng xăng dầu Tín Thành (thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh)...

...rồi bẻ lái vào ĐT639

Dễ dàng nhận thấy đây đều là những phương tiện tải thùng lớn, có dấu hiệu vi phạm rõ ràng về các lỗi như: Chở vật liệu "có ngọn", che chắn không kỹ để rơi vãi

Phương tiện 77C-109.29 cơi thùng, chở vật liệu cao hơn thùng xe đến gần nửa mét

Tuyến ĐT639 qua xã Cát Khánh nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện đông đúng. Việc đoàn xe này ồ ạt hoạt động gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác, tiềm ẩn nguy cơ TNGT

Sau đó, phương tiện này tiếp tục bẻ lái vào đường ven biển Bình Định qua xã Cát Hải

Suốt hành trình di chuyển hàng chục km từ xã Cát Khánh về đến đường ven biển Bình Định, đoạn trước UBND xã Cát Hải, đoàn xe vi phạm vẫn không hề bị kiểm tra. Đây là tuyến đường thuộc trách nhiệm tuần tra của CSGT huyện Phù Cát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.