• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Kiên Giang: Nhiều mạnh thường quân ủng hộ xây cầu Thôn Dôn trị giá 4,5 tỷ

Chung tay vì ATGT

Kiên Giang: Nhiều mạnh thường quân ủng hộ xây cầu Thôn Dôn trị giá 4,5 tỷ

24/12/2021, 15:29

Sau thời gian thi công 4 tháng, cầu Thôn Dôn trị giá 4,5 tỷ đồng sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ngày 24/12, tại chùa Thôn Dôn (phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Thượng tọa Danh Út, Trụ trì chùa cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, các mạnh thường quân làm lễ khởi công cầu Thôn Dôn bắc qua kênh Ông Hiển trị giá 4,5 tỷ đồng.

Cầu có thiết kế sắt kết hợp với bê tông cốt thép, có chiều rộng 3,5 mét, độ cao 3,5 mét so với mực nước thông thuyền, chiều dài 57 mét gồm 3 nhịp. Mặt cầu cán đá láng nhựa, chịu lực tải trọng 5 tấn.

Lãnh đạo TP Rạch Giá, Trụ trì chùa Thôn Dôn cùng các mạnh thường quân làm lễ khởi công cầu Thôn Dôn sáng 24/12. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Trong số kinh phí xây dựng 4,5 tỷ đồng, ngoài nguồn vốn của mạnh thường quân hỗ trợ còn có vốn ngân sách đối ứng của TP Rạch Giá. Sau thời gian thi công 4 tháng, cầu sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Danh Út, đại diện nhà chùa Thôn Dôn và các tín đồ phật tử, cho rằng: “Cầu chùa Thôn Dôn là cây cầu mơ ước của rất nhiều tín đồ, tăng ni phật tử và người dân của 2 phường Vĩnh Hiệp và An Bình (TP Rạch Giá) trong 14 năm qua mà hôm nay mới thành hiện thực”.

Chùa Thôn Dôn là chùa lớn của TP Rạch Giá, nhưng bị ngăn cách 2 nhánh sông nên giao thông đi lại luôn gặp khó khăn. “Nhiều phật tử muốn đi lễ hội cúng viếng chùa cũng gặp rất nhiều trở ngại do phải đi đò nhỏ nhất là đồng bào Khmer muốn viếng chùa vào dịp lễ Tết”, Thượng tọa Danh Út cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hôn, Chủ tịch UBND TP Rạch Giá nhận định: “Cầu Thôn Dôn sau khi hình thành không những kết nối giao thông giữa 2 phường An Bình và Vĩnh Hiệp mà còn góp phần kết nối các trục đường chính Nguyễn Trung Trực, tuyến tránh Rạch Giá với khu công nghiệp Thạnh Lộc (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Do đó sắp tới lưu lượng giao thông đi lại của người dân, công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp sẽ ngày càng tăng nên xây dựng cầu Thôn Dôn là cần thiết. Cầu sẽ rút ngắn thời gian đi lại, đảm bảo an toàn giao thông đi lại của bà con từ khu vực này đến khu vực khác trong địa bàn nội ô TP Rạch Giá”.

Kênh Ông Hiển khiến người dân đi lại gặp khó khăn, phải đi dò ngang mất ATGT nhất là dịp Tết và lễ hội. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Theo ông, do kinh phí còn hạn hẹp, ngân sách TP chưa dự toán được nguồn chi bổ sung cho việc xây cầu Thôn Dôn đã nhiều năm qua. Từ đó cũng gây ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân nơi đây.

“Cầu Thôn Dôn được khởi công xây dựng là có sự tham gia đóng góp tích cực của mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tài trợ mặc dù dịch bệnh bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như Công ty QTI đã ủng hộ gần 3 tỷ đồng là một nghĩa cử cao đẹp rất đáng biểu dương và trân trọng”, ông Hôn chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.