Xã hội

Kiểm điểm trách nhiệm, xử nghiêm vụ “biệt thự” trên đất lúa ở Bạc Liêu

19/05/2021, 13:04

UBND thành phố Bạc Liêu khẳng định, xử lý nghiêm công trình vi phạm trên đất lúa theo quy định, kiểm điểm trách nhiệm cán bộ.

img

Công trình vi phạm xây dựng nhà ở trên đất lúa nằm dọc tuyến tránh QL1 qua địa phận tỉnh Bạc Liêu.

Liên quan “biệt thự” xây dựng trên đất lúa của ông Đào Chí Tâm (ngụ phường 7, thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu), làm việc trực tiếp với PV Báo Giao thông vào chiều 18/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) Trần Văn Mậu khẳng định, thành phố cương quyết xử lý nghiêm công trình vi phạm này.

Công trình xây dựng nhà ở của ông Đào Chí Tâm có quy mô 1 trệt, 2 lầu được xây dựng trên đất trồng lúa tại phường 8, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu).

Ngày 3/12/2020, UBND phường 8 đã lập biên bản vi phạm. Đến ngày 17/12/2020, UBND thành phố Bạc Liêu ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với ông Tâm.

Sau khi có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Tâm vẫn tiếp tục cho xây dựng. Đến ngày 16/3/2021, UBND phường 8 tiến hành lập biên bản vi phạm (lần 2). Đồng thời, đề nghị UBND thành phố Bạc Liêu xử lý theo thẩm quyền.

Theo ông Mậu, trước đây, ông Tâm có làm đơn xin phép chuyển đổi quyền sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất thổ cư. Tuy nhiên, theo quy định, thửa đất của ông Tâm xin phép nằm trong quy hoạch nên không chuyển đổi được, thành phố cũng đã có văn bản trả lời và giải thích lý do không chuyển đổi được cho ông Tâm biết.

Sau đó, UBND thành phố Bạc Liêu đã chỉ đạo phường 8 kết hợp Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố làm thủ tục xử lý sai phạm đối với công trình nêu trên theo quy định về xây dựng.

"Không chỉ riêng công trình này, mà các công trình khác đã và đang diễn ra như: san lắp mặt bằng, xây dựng nhà tạm, xây dựng kho, nhà ở,… sẽ được ngành chức năng rà soát, kiểm tra đề xuất hướng xử lý nghiêm theo quy định", ông Mậu nhấn mạnh.

Ông Mậu cũng thông tin thêm, đối với công trình nhà ở xây dựng trên đất trồng lúa ở phường 8, thành phố Bạc Liêu của ông Tâm, thành phố Bạc Liêu đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo đúng quy định pháp luật, trả lại hiện trạng ban đầu.

"Hiện tại, UBND thành phố Bạc Liêu đang chỉ đạo UBND phường 8 tổ chức kiểm điểm vi phạm đối với cán bộ để xảy ra công trình xây dựng không phép, sai quy hoạch trên địa bàn phường theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Đồng thời, Thành ủy Bạc Liêu cũng đang thành lập Tổ kiểm tra, xử lý kỷ luật Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí", ông Mậu thông tin và cho biết thêm, Tổ kiểm tra đang chuẩn bị xuống địa bàn để thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 2/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam ký văn bản đề nghị UBND TP Bạc Liêu xử lý công trình vi phạm nêu trên.

Ngày 5/4, UBND thành phố Bạc Liêu thông báo đến ông Đào Chí Tâm tự tháo dỡ công trình. Ngày 15/4, UBND TP Bạc Liêu mới có Tờ trình gửi UBND tỉnh Bạc Liêu về việc xử phạt công trình vi phạm của ông Tâm.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký văn bản chuyển trả toàn bộ hồ sơ UBND thành phố Bạc Liêu đã trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định xử phạt ông Tâm xây dựng nhà không phép.

Lý do, UBND TP Bạc Liêu trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền, nhưng đã quá thời hiệu xử phạt do biên bản vi phạm được lập vào ngày 16/3, nhưng sau 30 ngày vẫn chưa ra Quyết định xử phạt là sai quy định.

Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong khi công trình xây dựng sắp hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Ông Lê Chí Nhân, Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố Bạc Liêu cho biết, việc trễ thời gian ban hành Quyết định xử phạt hành chính, do có những Quyết định vượt thẩm quyền của thành phố theo mức phạt thì phải có Tờ trình lên UBND tỉnh xem xét để ra quyết định.

“Còn việc trình lên UBND tỉnh để ra Quyết định vẫn đảm bảo thời gian theo quy định, chứ không trễ”, ông Nhân khẳng định.

Tại cuộc họp báo Quý 1/2021 ngày 31/3, liên quan đến vấn đề lấn chiếm hành lang xây dựng trái phép trên địa bàn TP Bạc Liêu (Bạc Liêu), Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh đã có Kế hoạch phân công đơn vị nghiệp vụ, các phòng của Công an tỉnh rà soát, kiểm tra làm rõ một số vấn đề.

Theo Đại tá Dũng, Kế hoạch có 3 vấn đề lớn: xác định tính pháp lý từ khi có chủ trương đầu tư, quá trình triển khai dự án; rà soát lại, bám sát các hộ xây dựng lấn chiếm trái phép; xác định xem có dấu hiệu của tội phạm, có bảo kê hay không?.

“Theo tiến độ, đến hết tháng 6/2021, phải làm rõ những điều dư luận nghi vấn, có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý nghiêm. Nếu đủ điều kiện thì sẽ lập chuyên án đấu tranh”, Đại tá Dũng nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.