• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Khởi công xây dựng cầu Đại Sư do Báo Giao thông tài trợ

26/11/2020, 17:08

Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông tài trợ 500 triệu đồng xây dựng cầu Đại Sư tại xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Cầu Đại Sư hiện hữu

Chiều 26/11, Báo Giao thông phối hợp UBND huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ khởi công công trình cầu Đại Sư (ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần) do Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông tài trợ.

Theo thiết kế, cầu Đại Sư, có chiều dài hơn 24m, rộng 4m, độ tĩnh không thông thuyền 6m với tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng hơn 994 triệu đồng.

Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông tài trợ 500 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng từ địa phương.

Thời gian thi công dự kiến khoảng 90 ngày (từ ngày 25/11/2020 đến ngày 25/2/2021). Cầu được xây dựng trên tuyến đường Xóm Chòi-Ông Xây-Đại Sư, đi qua ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần.

Ông Ngô Hồng Thủy, Trưởng văn phòng đại diện của Báo Giao thông tại Cần Thơ cho biết, hơn 7 năm từ khi được thành lập đến nay, Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông đã hỗ trợ hàng ngàn xuất học bổng cho các em học sinh, hàng chục căn nhà cho những gia đình có người thân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn...

Từ năm 2019 đến nay, Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông có sự thay đổi, hướng đến lợi ích cộng đồng thông qua việc tài trợ, xây dựng cầu dân sinh, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Quỹ đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hoàn thành 2 cây cầu dân sinh ở Long An, Sóc Trăng, hôm nay tiếp tục khởi công xây dựng cây cầu thứ 3 trên địa bàn tỉnh Trà Vình và sắp tới sẽ còn thêm nhiều cây cầu dân sinh được xây dựng ở khu vực ĐBSCL.

"Đối với tỉnh Trà Vinh, thời gian qua Báo Giao thông đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh trong công tác tuyên truyền về trật tự ATGT. Đây là lần đầu tiên, Báo tài trợ xây cầu Đại Sư góp phần cho bà con lưu thông được thuận tiện hơn.

Chúng tôi hi vọng rằng, đơn vị thi công, đơn vị giám sát làm hết trách nhiệm đảm bảo thời gian xây dựng, chất lượng công trình để bà con đi lại an toàn, vận chuyển hàng hóa, hoa màu được thuận lợi hơn”, nhà báo Ngô Hồng Thủy nói.

Đại diện Báo Giao thông, UBND huyện Tiểu Cần thực hiện nghi thức khởi công.

Ông Sơn Sô Phonl, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhiều công trình dân sinh đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, hiện tại huyện vẫn còn thiếu về nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực đầu tư vào hệ thống giao thông nông thôn.

“Được sự hỗ trợ, giúp sức của Báo Giao thông, đã tài trợ số tiền 500 triệu đồng cùng với kinh phí đối ứng từ ngân sách huyện để đầu tư xây dựng cầu Đại Sư, xã Tập Ngãi. Đây thể hiện là sự quan tâm sâu sắc của các tổ chức và các mạnh thường quân nói chung, của Báo Giao thông nói riêng nhằm phục vụ nhu cầu dân sinh, tạo sự thuận lợi cho bà con trong khu vực, cho giao thương, buôn bán, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, từng bước phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thay mặt Huyện ủy, UBND huyện, xin trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, sự đóng góp quý báu và hữu nghị của Báo Giao thông”, ông Sơn Sô Phonl bày tỏ.

Xác định, cầu Đại Sư là công trình được chính quyền và người dân xã Tập Ngãi nói riêng và huyện Tiểu Cần nói chung hết sức mong đợi, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiểu Cần (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm giám sát về mặt kỹ thuật đối với đơn vị tư vấn, đơn vị thi công trong quá trình xây dựng cầu cho đến khi hoàn thành đưa vào khai thác, quá trình giám sát xây dựng cầu phải đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công để đưa công trình vào sử dụng thật sự hiệu quả, thiết thực.

Đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, giám sát phải tuân thủ trình tự, quy trình thi công đảm bảo tuyệt đối về chất lượng xây dựng, hoàn thành công trình đúng thời hạn, tiến độ thi công, thường xuyên có mặt tại công trường kiểm tra, giám sát thi công, làm việc với tinh thần khách quan, thực hiện nghiêm chỉnh quy chế tư vấn giám sát do Bộ GTVT ban hành.

Cầu Đại Sư hiện hữu hiện đã xuống cấp.

Sắp có chiếc cầu mới, người dân sinh sống nơi đây không giấu được sự vui mừng bởi tới đây, việc giao thông, mua bán sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều.

Ông Nguyễn Văn Bé (ngụ ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi) cho biết, cầu Đại Sư hiện hữu đã được xây dựng từ hơn 20 năm trước, hiện đã xuống cấp, người dân đi lại hết sức khó khăn.

“Dốc cầu khá cao, những chỗ hư hỏng được chắp vá nên thành ra bề mặt cầu khá gồ ghề, mỗi lần chạy xe qua cầu sợ lắm. Giờ tuyến đường Xóm Chòi - Ông Xây - Đại Sư hiện đang được mở rộng, cầu Đại Sư được Báo Giao thông với huyện cùng xây dựng. Có lộ mới, cầu mới, không chỉ riêng tôi mà bà con qua lại nơi đây được đảm bảo an toàn hơn, mua bán, chở lúa, nông sản cũng được thuận tiện hơn”, ông Bé phấn khởi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.