• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Khen thưởng CSGT kịp thời khắc chế "bà hỏa", cứu xe dưa

22/01/2016, 18:32

Linh hoạt “giải cứu” xe tải chở dưa cháy trên đường tránh Huế, tổ CSGT được Phòng Cảnh sát PCCC khen thưởng đột xuất.

Khen- thuong- CSGT- kip- thoi- giai- cuu- xe- dua-
Giám đốc Phòng Cảnh sát PCCC Thừa Thiên - Huế trao giấy khen khen thưởng tổ CSGT Thừa Thiên - Huế đã kịp thời "giải cứu" xe tải chở dưa cháy trên đường tránh Huế.

Ngày 22/1, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao giấy khen khen thưởng đột xuất cho 3 cán bộ chiến sĩ tổ CSGT: Thượng úy Nguyễn Thế Lực, Thiếu tá Phạm Quang Anh, Thượng úy Vũ Ngọc Hiếu (Đội Tuần tra số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC. 

Như Báo Giao thông đã đưa tin, rạng sáng ngày 18/1, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng xe tại trạm cân trên đường tránh phía Bắc Huế, tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, do Thượng úy Lực (Phó đội trưởng Đội tuần tra số 1) làm tổ trưởng, cùng Thiếu tá Anh và Thượng úy Hiếu phát hiện xe tải BKS 77C-04075 của anh Nguyễn Xuân Phước đang chở dưa hấu bốc cháy từ phần giữa của thân xe.

Khen- thuong- CSGT- kip- thoi- giai- cuu- xe- dua-
Nhờ linh hoạt huy động các loại bình chữa cháy được trang bị trên các xe đang lưu thông trên đường, tổ CSGT do Thượng úy Nguyễn Thế Lực làm tổ trưởng đã kịp thời dập tắt đám cháy trên xe tải chở dưa.

Ngay lập tức tổ CSGT này đã huy động lực lượng cứu chữa, đặc biệt là đã linh hoạt huy động các loại bình chữa cháy được trang bị trên các phương tiện lưu thông trên đường để kịp thời dập tắt vụ cháy.

Thượng úy Nguyễn Thế Lực kể: thấy tình thế cấp bách, tổ khẩn tốc có mặt tại hiện trường, điện báo Sở Cảnh sát PCCC, trực tiếp điều tiết giao thông, huy động bình chữa cháy từ các xe đang di chuyển trên đường để ứng cứu.

Theo Thiếu tá Phạm Quang Anh, trời tối, nguồn nước cấp không có nên công tác cứu hỏa khó khăn. Cũng may một số phương tiện sẵn có bình chữa cháy nên công tác cứu hỏa kịp thời. 

Khen- thuong- CSGT- kip- thoi- giai- cuu- xe- dua-
Sự hỗ trợ kịp thời của tổ CSGT giảm thiểu thiệt hại rất đáng kể cho chiếc xe tải chở dưa.

Qua điều tra ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực lốp xe số 12. Khi phát hiện cháy, chủ xe đã dùng bình bọt được trang bị trên xe để cứu chữa, nhưng do xe chở dưa hấu có nhiều rơm để bảo vệ dưa đã làm đám cháy bùng phát nhanh vượt quá khả năng tự cứu chữa.

Vụ cháy gây thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an và cán bộ nhân dân, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, hậu quả của vụ cháy sẽ rất lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.