• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Khánh thành cầu Thanh niên kết nối giao thông nông thôn ở Sóc Trăng

17/05/2023, 19:10

Hai cây cầu Thanh niên số 1 và Thanh niên số 2, xã Thạnh Thới An (Trần Đề, Sóc Trăng) hoàn thành giúp việc đi lại của người dân dễ dàng hơn.

Ngày 17/5, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức khánh thành 2 công trình cầu Thanh niên giao thông nông thôn tại xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề gồm: cầu Thanh niên số 1 (cầu Kênh Ba Hạng) và cầu Thanh niên số 2 (cầu Kênh Bờ Chùa - Miếu ông Tà).

Những cây cầu ở vùng sâu Sóc Trăng được khánh thành trong niềm vui của mọi người

Hai công trình này nhằm kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023.

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm, Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng cho biết, sau hơn 2 tháng thi công, đến nay 2 cây cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với thiết kế kiên cố bê tông cốt thép.

Trong đó, cầu Thanh niên số 1 có chiều dài 22m, rộng 3m. Cầu Thanh niên số 2 có chiều dài 39m, ngang 3m.

Hai cây cầu có tổng kinh phí xây dựng gần 1,2 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Hội đồng hương tỉnh Sóc Trăng tại TP.HCM và Tập đoàn Banpu Thái Lan.

Ban tổ chức tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Ông Nguyễn Hoàng Kha - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Thới An cho biết, 2 cây cầu được xây dựng giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa được dễ dàng hơn. Góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

"Địa phương mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của đơn vị tài trợ để thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa khác, giúp nâng cao đời sống của bà con vùng còn gặp nhiều khó khăn", ông Kha bày tỏ.

Tại buổi lễ, Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP.HCM tặng 100 phần quà gồm: gạo và nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Bà con có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà trong ngày khánh thành 2 cây cầu Thanh niên

Ban tổ chức chương trình cũng trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm cho biết thêm, từ sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã khánh thành đưa vào sử dụng 5 công trình cầu giao thông nông thôn để chào mừng thành công của Đại hội ở các huyện Mỹ Tú, Thạnh Trị và Trần Đề, với tổng trị giá các công trình gần 2,1 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.