• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Khánh thành cầu Đại Sư do Báo Giao thông tài trợ tại Trà Vinh

16/04/2021, 12:51

Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay cầu Đại Sư (Trà Vinh) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đáp ứng mong muốn và nhu cầu đi lại của người dân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Đại Sư.

Ngày 16/4, Báo Giao thông phối hợp với UBND huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) tổ chức lễ khánh thành cầu Đại Sư do Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông tài trợ tại ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần.

Dự lễ khánh thành có ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tiểu Cần, UBND xã Tập Ngãi và đông đảo người dân địa phương đến tham dự.

Ông Nguyễn Minh Mẫu, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tiểu Cần cho biết, cầu Đại Sư có chiều dài hơn 24,6m, rộng 4m, độ tĩnh không thông thuyền 6m, tải trọng thiết kế 6 tấn đảm bảo xe ô tô qua lại trên cầu, với tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng (trong đó Báo Giao thông tài trợ 500 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương).

Sau hơn 3 tháng thi công (từ ngày 25/11/2020), đến nay công trình đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương.

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu Đại Sư, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông hy vọng cầu Đại Sư hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần thay đổi diện mạo nơi đây. Trước hết giúp việc đi lại giao thương của người dân địa phương thuận tiện, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế.

“Cây cầu tuy không lớn nhưng là tấm lòng của các nhà tài trợ, của Báo và bạn đọc đối với người dân nơi đây”, ông Kiên chia sẻ.

Tổng Biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên phát biểu tại lễ khánh thành cầu Đại Sư.

Theo ông Nguyễn Bá Kiên, Báo Giao thông là cơ quan ngôn luận của Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT và là tờ báo ngành đầu tiên thực hiện quy hoạch các cơ quan báo chí. Những năm qua, Báo Giao thông luôn có những hoạt động xã hội thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Năm 2013, Báo Giao thông thành lập Quỹ Chung tay vì ATGT. Sau 7 năm hoạt động, Báo đã trao cả ngàn suất học bổng cho con em nạn nhân TNGT. Riêng tại khu vực ĐBSCL ngoài trao học bổng, Báo Giao thông đã xây dựng được hơn 20 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình có người thân bị TNGT.

“Từ năm 2019, Quỹ Chung tay vì ATGT của báo lớn dần, chúng tôi nhận thấy nếu xây nhà tình nghĩa chỉ hỗ trợ được một gia đình thì xây dựng cây cầu có thể hỗ trợ cả cộng đồng dân cư”, ông Kiên thông tin và cho biết thêm, cầu Đại Sư là cây cầu thứ 3 Báo Giao thông tài trợ xây dựng sau hai cây cầu ở tỉnh Long An và tỉnh Sóc Trăng.

Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Trà Vinh và huyện Tiểu Cần tham quan cây cầu Đại Sư vừa mới xây từ nguồn Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông.

Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, Chủ tịch UBND xã Tập Ngãi cho biết, cầu Đại Sư được xây dựng trên tuyến đường Xóm Chòi - Ông Xây - Đại Sư, đi qua ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần.

Trước đây, cầu Đại Sư chỉ rộng 1,5m bị xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân khu vực, không đảm bảo an toàn giao thông.

“Nay được lãnh đạo tỉnh, huyện và Báo Giao thông quan tâm tài trợ xây cây cầu mới, giúp người dân đi lại an toàn, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế. Đây là niềm vui lớn của địa phương”, bà Diễm phấn khởi cho biết, đồng thời cam kết chính quyền địa phương và người dân sẽ quan tâm bảo quản công trình thường xuyên để có thể sử dụng lâu dài.

Toàn cảnh cầu Đại Sư nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Vinh

Ông Nguyễn Văn Bé (ngụ ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi) cho biết, cầu Đại Sư đã được xây dựng từ hơn 20 năm trước đã xuống cấp khiến việc lưu thông của người dân trong khu vực gặp rất nhiều trở ngại.

“Trước đây, cầu cũ có độ dốc khá lớn, người dân đi lại rất khó khăn, nhiều chỗ hư hỏng không đảm bảo an toàn, nhất là các em học sinh đi học hàng ngày, mỗi lần chạy xe qua cầu rất bất an.

Nay có được đường mới, cầu mới, chúng tôi rất vui mừng vì việc mua bán, chở lúa, nông sản được thuận tiện hơn, niềm vui tiếp nối niềm vui”, ông Bé bày tỏ phấn khởi.

Ông Bé cũng mong muốn Báo Giao thông tiếp tục có thêm nhiều chương trình ý nghĩa, góp phần xây dựng nông thông mới của địa phương ngày càng giàu đẹp hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.