• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Khách đến chùa Hương tăng đột biến, Hà Nội huy động lực lượng ngăn TNGT

Giao thông 24h

Khách đến chùa Hương tăng đột biến, Hà Nội huy động lực lượng ngăn TNGT

28/01/2023, 09:53

Tổng số đò vận chuyển trên suối Yến vào chùa Hương ngày đầu khai hội khoảng 4.500 chiếc, đón hơn 30 nghìn hành khách.

Ngày 27/1, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn - chùa Hương tổ chức khai hội trở lại sau 2 năm vắng vẻ do dịch bệnh Covid-19. Từ những ngày trước khi tổ chức lễ khai hội, lượng du khách đổ về chùa Hương năm nay tăng đột biến.

Tổng số đò vận chuyển khách trên suối Yến vào chùa Hương trong ngày đầu khai hội khoảng 4.500 chiếc. Những ngày cao điểm, chùa Hương đón hơn 30 nghìn hành khách.

Lực lượng TTGT kiểm tra hoạt động của chủ đò trước khi hoạt động

Ông Bùi Ngọc Tân - Đội trưởng Đội TTGT Đường Thuỷ (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) cho biết, lưu lượng hành khách di chuyển đông đúc, nếu không được kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT nguy cơ TNGT sẽ khó lường.

Để không để xảy ra TNGT đường thuỷ, giữ gìn trật tự, bảo vệ quyền lợi cho người dân, du khách đi đò tham quan khu di tích chùa Hương, ông Tân khẳng định: "Chúng tôi huy động 100% quân số liên tục tuần tra, kiểm soát đò, thuyền di chuyển trên suối Yến. Yêu cầu các chủ, lái đò chấp hành các quy định của pháp luật, tháo dỡ mái che, động cơ và trang bị dụng cụ nổi trên đò. Tuyệt đối không để đò, xuồng máy tự chế chở khách trên suối Yến.

Trong dịp cao điểm này, TTGT sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng căng hết sức để duy trì tuần tra, kiểm soát liên tục trong suốt dịp đầu xuân, không để xảy ra TNGT đường thuỷ, giữ gìn trật tự, bảo vệ quyền lợi cho người dân, du khách đi đò tham quan khu di tích chùa Hương”.

Theo ông Tân, năm nay lượng khách du lịch đổ về chùa Hương tăng mạnh, công tác tuần tra kiểm soát cũng gặp nhiều khó khăn khi lực lượng Thanh tra GTVT đường thuỷ nội địa còn mỏng, số lượng đò hoạt động lại đông. Bên cạnh công tác kiếm tra, xử lý đò, thuyền vi phạm, lực lượng cũng tăng cường phân luồng đò, thuyền và nhắc nhở hàng quán lấn chiếm, vi phạm.

Được biết, trước khi diễn ra lễ hội đội Thanh tra GTVT đường thuỷ nội địa cũng đã phối hợp với các đội như Thanh tra GTVT Sở GTVT Hà Nội, Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức tích cực tuyên truyền, đến từng hộ kinh doanh vận động trang bị đầy đủ phao cứu sinh, đảm bảo tuyệt đối các điều kiện an toàn cho du khách khi hoạt động trong thời gian diễn ra lễ hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.