• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Huyện nghèo tai nạn tăng 500% vì... “ma men”

09/11/2017, 07:15

9 tháng đầu năm 2017, huyện Thanh Chương (Nghệ An) tăng 23 vụ TNGT, làm chết 16 người...

7

Đội CSGT Công an huyện Thanh Chương kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên QL46B

9 tháng đầu năm 2017, huyện Thanh Chương (Nghệ An) tăng 23 vụ TNGT, làm chết 16 người, trở thành địa phương có tỉ lệ TNGT tăng cao nhất tỉnh. Riêng quý I, TNGT ở huyện nghèo này tăng 500%, trong đó nguyên nhân đa phần liên quan đến rượu, bia.

Cứ 10 phút, một “ma men” sa lưới

12h30 ngày 1/11, PV Báo Giao thông theo chân Tổ TTKS, Đội CSGT Công an huyện Thanh Chương đi bắt “ma men” tại vị trí Km 39+200 trên QL46B. Trong vòng 30 phút, dừng kiểm tra 5 phương tiện, Tổ TTKS đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Lúc 12h40, anh Nguyễn Thế Hải (SN 1982, trú xã Thanh Tường) điều khiển xe mô tô BKS 37V3-3385 chở bạn ngồi phía sau, vi phạm nồng độ cồn mức 0,366mg/lít khí thở. Khi bị buộc tạm giữ phương tiện, anh Hải thanh minh: “Hôm nay nhà có giỗ, mình có uống mấy chén, vẫn lái xe bình thường mà. Cho mình đi, mình đang chở em lên chăm vợ sinh ở bệnh viện”.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Thanh Chương đã lập biên bản 210 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 617 trường hợp chuyển hướng và chở hàng cồng kềnh.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Đoài (54 tuổi, xã Thanh Khê) đi xe máy bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn mức 0,419mg/lít khí thở. Ông Đoài phân trần, hôm xây nhà bị ngã, tưởng gãy xương nên hôm nay vào thị trấn chụp phim, may không làm sao. “Vui vì thoát nạn nên có uống vài chén chúc mừng với bạn bè”, ông Đoài năn nỉ. Tuy nhiên, dù cả anh Hải và ông Đoài đều viện nhiều lý do để xin bỏ qua vi phạm, Tổ TTKS vẫn cương quyết xử lý.

Đại úy Phan Hồng Quân, Phó đội trưởng Đội CSGT huyện Thanh Chương giải thích: “Khi say rượu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn mà điều khiển phương tiện không chỉ gây nguy hiểm cho người điều khiển mà còn đe dọa đến sự an toàn của người khác. Vì vậy, tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn chúng tôi đều cương quyết tạm giữ phương tiện theo quy định”.

Theo Đại úy Quân, thông thường, khoảng một tiếng vào đầu giờ trưa và buổi tối là “khung giờ cao điểm người điều khiển xe uống rượu, bia”. “Ngày nào anh em cũng tổ chức kiểm tra nhưng số người vi phạm vẫn không hề giảm. Trong 1 giờ đo nồng độ cồn, anh em dừng kiểm tra 15 phương tiện thì phát hiện tới 5 trường hợp vi phạm. Đây là con số không nhỏ với một huyện nghèo miền núi ít phương tiện như Thanh Chương”, Đại úy Quân dẫn chứng.

“Bắt” mạch vi phạm, kéo giảm TNGT

“Chưa bao giờ TNGT ở Thanh Chương lại xảy ra thường xuyên và liên tục như năm 2017. Phân tích nguyên nhân các vụ TNGT, có tới 60% là do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Số còn lại xuất phát từ lỗi đi không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ, chở hàng cồng kềnh… Khoảng thời gian xảy ra tai nạn tập trung vào 2 thời điểm sau Tết Nguyên đán và mùa thu hoạch. Đây là những lúc mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao mà vi phạm lại diễn ra khá phổ biến. Vì vậy, lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo Đội CSGT luôn quán triệt tới từng tổ, từng ca TTKS phải tập trung kiểm tra, xử lý những lỗi này”, Đại úy Dương Đình Thủy, Đội trưởng Đội CSGT Thanh Chương cho hay.

Lý giải thêm về việc tăng tai nạn, Đại úy Thủy nói: “Người dân nơi đây có thói quen đám hiếu, đám hỉ, giỗ chạp đều uống rượu. Đáng ngại nhất là đã uống rượu rồi vẫn điều khiển xe. Rồi lúc vào vụ cấy, vụ gặt, xe tự chế, xe trâu chạy đầy đường liên thôn, liên xã... TNGT cũng vì thế mà tăng mạnh”.

Ông Lê Đình Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: “9 tháng đầu năm 2017, Thanh Chương luôn là địa phương dẫn đầu tỉnh về tăng TNGT khi với 23 vụ TNGT, làm chết 16 người và trở thành địa phương có tỉ lệ TNGT tăng cao hơn 200%. Riêng quý I/2017, TNGT tăng tới 500%. Trước tình hình đó, Ban ATGT huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất, họp định kỳ, chỉ đạo sâu sát đến tận xã, đồng thời, giao cho Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Bên cạnh đó, huyện cũng rất kiên quyết trong giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang giao thông, xử lý triệt để các điểm đen để kéo giảm TNGT”.

“Để giảm thiểu TNGT, Công an huyện Thanh Chương đã tăng cường tuyên truyền pháp luật ATGT xuống tận khu dân cư, trường học; triển khai các chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, xe quá tải; tham mưu cho Ban ATGT huyện, tỉnh gửi văn bản đến các chủ hàng, chủ bến cát ký cam kết không chở quá tải, xử lý triệt để các điểm đen TNGT, Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.