• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hơn 7.000 vé thủ công đề phòng ùn ứ trạm thu phí Trung Lương

30/04/2016, 07:43

Đến khoảng 20h15 ngày 29/4, lượng mô tô từ TP.HCM đổ về miền Tây bắt đầu tăng lên, với hàng nghìn phương tiện...

IMG_3888

Ngày 29/4, một xe du lịch 45 chỗ ngồi chết máy ngay làn đường ô tô khu vực cầu Phú Nhuận nên xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài hơn 1km. Ảnh: Hải Đường 

Chiều 29/4, Ban điều hành trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa thuộc đường cao tốc Trung Lương-TPHCM cho biết, để tránh ùn ứ tại khu vực trạm trong thời điểm trước, trong và sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đơn vị đã chuẩn bị hơn 7.000 vé, đồng thời tăng cường nhân viên, bố trí đứng bên ngoài cabin để phát vé cho các phương tiện khi qua trạm được nhanh hơn, nhằm giải phóng tình trạng ùn ứ giao thông khi xảy ra. 

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ khoảng 16h cùng ngày, lượng phương tiện lưu thông từ TP.HCM về miền Tây rất ít. Ngược lại, lượng phương tiện ô tô tải, xe khách… từ miền Tây đổ về TP.HCM rất đông.

Khoảng 17h, tại khu vực ngã tư Đồng Tâm, huyện Châu Thành (Tiền Giang) lượng ô tô từ hướng miền Tây nối đuôi nhau đổ dồn về TP.HCM cũng rất đông, kéo dài gần 3km, lưu thông chậm, không xảy ra ùn tắc.

Đến hơn 17h45, tại khu vực cầu Phú Nhuận, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) do một xe du lịch 45 chỗ ngồi bị chết máy, nằm ngay làn đường ô tô nên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông hướng TP.HCM về miền Tây, kéo dài hơn 1km. Lực lượng CSGT Tiền Giang kịp thời có mặt, giải phóng hiện trường, giao thông lưu thông trở lại bình thường.

Đến khoảng 20h15 trở đi, lượng mô tô từ TP.HCM đổ về miền Tây bắt đầu tăng lên, với hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau đổ về các tỉnh ĐBSCL, nhưng trật tự. Khi đến các ngã ba, ngã tư, đường cắt các phương tiện đều chấp hành đúng hiệu lệnh của CSGT.

IMG_20160429_205557

Đến khoảng 20h15 trở đi, lượng mô tô từ TP.HCM đổ về miền Tây bắt đầu tăng lên. Ảnh: Hải Đường

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang, cho biết, Công an tỉnh-Sở GTVT chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp điều tiết giao thông và phòng, chống ùn tắc giao thông trên QL1, QL30, QL50, đường tỉnh 878 dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

“Ngay chiều 29/4, các lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông, Cảnh sát cơ động… đã có mặt ở các địa bàn, khu vực, điểm phức tạp có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông như: ngã tư Lương Phú, ngã tư Đông Tâm, cầu Rượu, ngã tư Cai Lậy, cầu Phú Nhuận, cầu Bà Đắc, cầu An Cư…; cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Lợi”, ông Bon cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.