• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hơn 500 học sinh vùng sâu tham gia Ngày hội ATGT cho trẻ em

17/10/2017, 18:02

Hơn 500 học sinh vùng sâu của tỉnh Kiên Giang đã tham gia “Ngày hội an toàn giao thông cho trẻ em”.

hon-500-hoc-sinh-vung-sau-tham-gia-ngay-hoi-atgt-c

Các em học sinh tham gia Ngày hội an toàn giao thông cho trẻ em

Chiều ngày 17/10, tại thị trấn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Ban ATGT Kiên Giang tổ chức “Ngày hội an toàn giao thông cho trẻ em”.

Phát biểu tại buổi ngày hội, bà Kiều Thị Diễm, Phó vụ trưởng vụ ATGT Bộ GTVT cho biết: “TNGT không phải là vấn đề của bất cứ quốc gia nào mà là vấn đề của toàn cầu. Trên toàn thế giới mỗi năm có khoảng trên 200 nghìn trẻ em tử vong vì TNGT, tức là trung bình mỗi ngày có hơn 500 em tử vong, trong đó có 95% là trẻ ở các nước có thu nhập thấp và có thu nhập trung bình. Ở Việt Nam, trong những năm qua nhờ sự nỗ lực, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ cũng như của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, từ năm 2011 đến nay, TNGT đều giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Năm 2016 trên toàn quốc xảy ra 21.989 vụ TNGT, làm chết 8.628 người, làm bị thương 19.306 người. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 861 vụ, giảm 100 người chết, giảm 1.766 người bị thương. Tuy nhiên, số người tử vong do TNGT ở nước ta vẫn ở mức cao. Số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn nhiều. Theo thống kê hàng năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em thiệt mạng vì TNGT, 3500 trẻ em bị chết đuối”.

hon-500-hoc-sinh-vung-sau-tham-gia-ngay-hoi-atgt-c

Các đại biểu về tham dự ngày hội An toàn giao thông cho trẻ em

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban ATGT tỉnh Kiên Giang đánh giá, Ngày hội ATGT được tổ chức lần đầu tiên tại Kiên Giang có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong việc tuyên truyền cho phụ huynh, và các em hoc sinh vùng sâu vùng xa. Rất mong thời gian tới, các ngành các cấp từ trung ương đến địa phương cần thường xuyên tổ chức cho các em học sinh nhiều ngày hội hơn nữa nhằm giúp các em ý thức được khi tham gia giao thông, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Ông Lê Kim Khoa, Phó chủ tịch UBND huyện Gò Quao cho biết, đặc thù vùng đất Gò Quao có nhiều sông rạch chằng chịt, đường xá nhỏ hẹp lại thường xuyên xuống cấp nên tỉ lệ TNGT đường bộ và đường thủy còn ở mức cao. Mặc dù các ban ngành huyện phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức đi vào trường học nhưng vẫn còn phần lớn người tham gia giao thông và các em học sinh không chấp hành luật lệ giao thông, đi xe thường xuyên không đội mũ bảo hiểm hoặc treo nón bảo hiểm trên xe. Các em tắm sông, ao, hồ thường xuyên không mặc áo phao cứu sinh nên dễ dẫn đến xảy ra tai nạn đuối nước nhất là vào mùa mưa lũ”.

Em Phan Lê Minh Khiêm, học sinh lớp 5/3 trường Tiểu học thị trấn Gò Quao, tâm sự: “Qua tham dự ngày hội ATGT, em sẽ ý thức đi đúng đường, tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm và chấp hành tốt những quy định về ATGT”.

Nhân dịp ngày hội, Ban tổ chức đã tặng 1.140 phần quà bao gồm 500 áo phao cứu sinh và 640 mũ bảo hiểm cho các em học sinh và tổ chức trò chơi tìm hiểu về luật giao thông có hàng chục em tham gia rất vui tươi và đầm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.