• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hơn 1.000 cảnh sát Hà Nội hoá trang, đảm bảo ANTT chào năm 2020

31/12/2019, 19:10

Cảnh sát hình sự hoá trang sẵn sàng đảm bảo trật tự ATGT, ANTT trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đảm bảo cho người dân đón Tết Dương lịch 2020.

Đội CSGT trật tự Công an quận Hoàn Kiếm ra quân đảm bảo Tết Dương lịch 2020

Hơn 1.000 cảnh sát hoá trang

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, chiều muộn cùng ngày 31/12, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm các lực lượng công an phường, công an quận, CSĐT, CSGT chốt trực, tuần tra kiểm soát quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm sẵn sàng bảo đảm trật tự ATGT, ANTT đảm bảo cho bà con nhân dân vui chào đón Tết Dương lịch 2020 khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Được biết, tối nay (31/12) khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí, ca mua nhạc và các hoạt động được tổ chức chào đón Tết dương lịch năm 2020. Trung tá Nguyễn Thành Công, Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, nhằm đảm bảo cho bà con nhân dân vui đón Tết Dương lịch năm 2020 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, đêm nay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ diễn ra nhiều chương trình, sự kiện ca múa nhạc chào đón năm mới Tết dương lịch 2020, nên Công an quận, Đội CSGT trật tự đã có phương án phân công, bố trí lực lượng bảo vệ cho các trương trình, sự kiện ca mua nhạc chào đón năm mới Tết dương lịch 2020.

"Theo đó, các vị trí được phân công cụ thể như: Đảm bảo ANTT, trật tự ATGT khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố phụ cận, tổ chức cấm đường xung quanh hồ tuyến phố đi bộ; đảm bảo ANTT cho chương trình ca nhạc khu vực quảng trường CMT8, giải quyết chống đua xe tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp trên địa bàn. Cảnh sát 113 phối hợp với cảnh sát kinh tế TTKS xử lý các điểm trông giữ phương tiện không phép “chặt chém” khách…", Trung tá Công nói.

Lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm quán triệt các lực lượng cảnh sát tham gia đảm bảo Tết dương lịch 2020 trên địa bàn

Trung tá Nguyễn Thành Công thông tin thêm, ngoài ra Đội CSGT trật tự quận phối hợp công an 18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm bố trí lực lượng tại các chốt trên các tuyến phố như: Tuyến Hàng Gai - Lê Thái Tổ, Tuyến Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Tràng Tiền, Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Phạm Ngũ Lão - Tông Đản, Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và các tuyến Hàng Gai - Lương Văn Can - Cầu Gỗ - Hàng Hành… đều có cảnh sát hình sự, cảnh sát 113, công an phường lực lượng hoá trang kết hợp với công khai đảm bảo hướng dẫn phân luồng giao thông đảm bảo trật tự ATGT, ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Bùi Văn Đang, phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, dự kiến trong đêm 31/12/2019 rạng sáng ngày 1/1/2020, địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ đón khoảng trên 200.000 người tham gia sự kiện chào năm mới 2020.

“Theo kế hoạch, khoảng hơn 1.000 cảnh sát gồm các lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn CSCĐ, Phòng CSGT Hà Nội cùng phối hợp đảm bảo trật tự ATGT, ANTT cho người dân trên địa bàn, cùng các tỉnh về khu vực hồ Hoàn Kiếm xem ca nhạc chào đón năm mới 2020. Lực lượng cảnh sát hoá trang kết hợp với công an sẽ triển khai kịp thời bắt giữ các trường hợp vi phạm như không chấp hành chỉ dẫn của cảnh sát, tụ tập đua xe, cũng như gây rối trật tự công cộng trên địa bàn sẽ bị bắt giữ xử lý theo qui định...", Thượng tá Bùi Văn Đang thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 1, Hà Nội chuẩn bị barie, biển báo cấm phương tiện vào khu vực hồ Hoàn Kiếm

Hướng dẫn, phân luồng giao thông từ xa

Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, địa bàn quận Hoàn Kiếm có rất nhiều điểm âm nhạc, sự kiện đếm ngược trước quảng trường Nhà hát lớn; Quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục và Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ.

“Theo kế hoạch phối hợp giữa Đội CSGT số 1 với cơ quan chức năng trên địa bàn, khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ cấm phương tiện vào phố đi bộ. Đội CSGT số 1 sẽ ứng trực 100% quân số đảm bảo ứng trực phân luồng từ xa với các phương tiện ô tô không đi vào trung tâm trong khu vực hoạt động chào mừng năm 2020.

Tại 30 chốt giao thông trọng điểm trên địa bàn Đội CSGT số 1 đảm nhận sẽ bố trí CSGT hướng dẫn phân luồng đảm bảo giao thông cho người dân đi lại được thuận tiện an toàn. Cùng với đó, Đội CSGT số 1 còn thành lập 5 tổ tuần tra lưu thông liên tục tuần lưu trên đường, kịp thời xử lý các tình huống đột suất phát sinh trên tuyến đường như: Đê 401 - đường Trần Quang Khải - Trần Hưng Đạo - Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng - Hàng Bông và các tuyến phố cổ", Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo cho hay.

Đội CSGT số 1, Hà Nội hướng dẫn phương tiện lưu thông khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình mật độ giao thông của tình tuyến phố, lực lượng Đội CSGT số 1 sẽ tiến hành điều tiết giao thông, hướng dẫn phân luồng từ xa.

Trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông, Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội tuyên truyền giải quyết tai nạn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho hay, dự báo trước dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay sẽ có lưu lượng người từ các tỉnh ngoài về Thủ đô Hà Nội chơi tham quan sẽ rất đông. Theo đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội huy động tối đa lực lượng CSGT ứng trực trên đường, mà đặc biệt là tại các tuyến quốc lộ, đường tỉnh ra vào cửa ngõ Thủ đô Hà Nội. Hơn nữa, tại các bến xe Phía Nam, bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Gia Lâm để đảm bảo ATGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.