• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hòa Bình quyết liệt chặn TNGT đường thủy

17/11/2016, 09:05

Sau vụ TNGT đường thủy khiến hai người tử vong đầu năm 2016, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đang triển khai...

13

Tuyên truyền Luật Giao thông ĐTNĐ và tập huấn sơ cấp cứu tai nạn đuối nước tại Hòa Bình

Tuyên truyền trực tiếp ven sông, hồ

Sáng sớm 9/11, tại trường PTDT bán trú THCS Vầy Nưa (xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), lực lượng CSGT đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình) đã có mặt, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện để tuyên truyền Luật Giao thông ĐTNĐ cho các em học sinh. Bên ngoài, rất đông người dân, phụ huynh học sinh cũng có mặt để theo dõi.

Cán bộ CSGT hướng dẫn học sinh cùng giáo viên cách mặc áo phao, đeo cặp phao đúng cách. Đồng thời, đưa ra những tình huống vi phạm, những vụ tai nạn đường thủy thương tâm để nhắc nhở học sinh, phụ huynh học sinh nâng cao ý thức, tuân thủ đúng quy định pháp luật TTATGT để đảm bảo an toàn cho bản thân.

10 tháng đầu năm, lực lượng CSGT đường thủy Công an tỉnh Hòa Bình đã kiểm tra 200 lượt phương tiện, 45 cảng, bến vận tải khách, hàng hóa và đò ngang, 7 lượt cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện. Kết quả: Nhắc nhở 12 trường hợp, đình chỉ 1 bến khách ngang sông, 9 bến thủy nội địa, 69 phương tiện; Xử phạt 11phương tiện.

Ngoài ra, lực lượng CSGT đường thủy Hòa Bình đã phát cặp phao cho 300 học sinh. Nhận được cặp phao, em Đinh Thị Huế (dân tộc Dao, học sinh trường PTDT bán trú THCS Vầy Nưa) nói: “Cặp phao rất nhẹ và đẹp. Có cặp mới vừa đựng sách vở vừa giúp đảm bảo an toàn, em sẽ sử dụng hàng ngày và giữ gìn cẩn thận”.

Đại úy Bạch Công Thi, Phó đội trưởng Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT tỉnh Hòa Bình cho biết, tại vùng sông nước chủ yếu là người dân tộc sinh sống, do đó họ chưa nắm bắt đủ kiến thức pháp luật TTATGT, chưa có điều kiện trang bị cặp phao cho con em... nên vẫn còn tình trạng trên đò, thuyền không có dụng cụ nổi, áo phao, cặp phao… Do đó, Phòng CSGT phối hợp với Ban ATGT tỉnh thường xuyên triển khai các buổi tuyên truyền ATGT đường thủy trực tiếp tại xã, bản, trường học vùng xa, ven sông hồ và huy động mọi nguồn lực để tặng các em học sinh cặp phao, trang bị thêm áo phao, dụng cụ nổi cho các phương tiện chở khách ngang sông, hồ.

“Từ đầu năm đến nay, CSGT đường thủy Hòa Bình đã phối hợp với Ban ATGT và các xã ven sông tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.500 lượt người dân thường xuyên đi lại bằng phương tiện thủy; Cùng với ban giám hiệu trường học ở các xã ven sông tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền công tác đảm bảo TTATGT đường thủy, phát 800 áo phao, cặp phao và dụng cụ nổi...”, Đại úy Thi cho biết thêm.

Siết chặt TTKS

Đại tá Trịnh Văn Cường, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, hệ thống ĐTNĐ trên địa bàn có ba tuyến với chiều dài 130km, trong đó có hai tuyến ĐTNĐ quốc gia là sông Đà và hồ Hòa Bình (thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình, có diện tích mặt nước trên 8.000ha), do đó, vấn đề đảm bảo ATGT đường thủy trên địa bàn luôn được chú trọng. “Nhiều năm qua, Hòa Bình không xảy ra TNGT đường thủy. Từ đầu năm đến nay, Hòa Bình xảy ra một vụ TNGT đường thủy khiến hai người tử vong, nên công tác đảm bảo TTATGT đường thủy đang được tăng cường”, Đại tá Cường nói.

Bên cạnh việc thường xuyên xuống từng tàu, thuyền tuyên truyền pháp luật TTATGT đường thủy tới từng chủ phương tiện, HTX vận tải và hành khách, hiện Đội CSGT đường thủy lập một Tổ TTKS thường xuyên túc trực 24/24h các ngày tại khu vực hạ lưu sông Đà để kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm giao thông đường thủy. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đối với các phương tiện ra - vào bến, xử lý nghiêm các vi phạm như: Người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn; Phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm đầy đủ; Giấy chứng nhận ATKT và bảo vệ môi trường hết hiệu lực; Phương tiện chưa trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn (áo phao, phao cứu sinh)...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.