• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông An toàn giao thông

Hoà Bình: Dân khổ vì dự án đường liên xã tiền tỷ nhếch nhác, mất ATGT

An toàn giao thông

Hoà Bình: Dân khổ vì dự án đường liên xã tiền tỷ nhếch nhác, mất ATGT

30/05/2023, 08:58

Nhà thầu thi công nhếch nhác, bỏ bê công tác bảo đảm ATGT tại tuyến đường liên xã Nam Thượng - Cuối Hạ (huyện Kim Bôi) có giá trị 15 tỷ đồng.

Thời gian qua, Báo Giao thông liên tục nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình, về tình trạng bùn lầy, bụi bẩn, nhếch nhác tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Nam Thượng - Cuối Hạ, huyện Kim Bôi gây mất ATGT, các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn.

Ngày 28/5, có mặt tại tuyến đường đoạn qua xóm Cuối, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Theo quan sát của PV, tuyến đường đã được thi công hạng mục cầu, cống và một phần hệ thống mương nước 2 bên đường.

Tuyến đường xuất hiện nhiều ụ đất cao, đặc biệt tại các điểm lắp cống thoát nước, nhiều khu vực mặt đường lầy lội, vũng nước nham nhở dọc tuyến đường khiến cho nhiều phương tiện lớn nhỏ đi lại khó khăn.

Đoạn đường nhếch nhác bùn đất, vật liệu đổ đống bên đường

Chị Bùi Thị H. (người dân tại xóm Cuối, xã Cuối Hạ) cho biết: Người dân ở đây đi lại rất vất vả, mưa thì bùn lầy, nắng thì bụi bặm, chúng tôi phải lấy bạt che cả hiên nhà nhưng cũng không ăn thua, hàng quán cứ lau xong bụi lại bám. Đơn vị thi công lúc làm, lúc nghỉ, ngày hôm qua thấy có máy móc làm, hôm nay lại nghỉ chẳng thấy làm.

Không những thế, theo ghi nhận của PV, cả tuyến đường không hề có biển báo, cọc tiêu, rào chắn. Nhiều đống đất chắn nửa con đường. Có những đoạn được đơn vị thi công đào lên tạo thành những hố lớn, khi đêm xuống những điểm này vô tình trở thành những “cái bẫy” tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Chị Bùi Thị D. (người dân xóm Thông, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi) bức xúc cho biết: Những chỗ đã làm cống, đất đắp lên cao cả mét, phụ nữ tay yếu đi xe máy qua rất khó khăn phải nhờ thanh niên đi hộ xe qua, còn mình thì đi bộ. Nhiều điểm đào đất lên để đấy, không cảnh báo, che chắn tiềm ẩn nguy cơ TNGT khiến chúng tôi rất lo lắng khi đi qua.

“Chúng tôi cũng chẳng biết kêu ai chỉ mong các cấp có thẩm quyền sớm giúp người dân hoàn thành con đường để yên tâm đi lại khi mùa mưa lũ gần kề”, chị D. nói.

Vật liệu, thiết bị thi công để ngổn ngang bên đường

Nhiều đoạn đất đắp đống chiếm cả nửa con đường

Người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại trên đoạn đường này

Trao đổi với PV, ông Bùi Thanh Hiệu, Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ xác nhận đã nhiều lần nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng mất ATGT trong quá trình thi công đường liên xã Nam Thượng đi xã Cuối Hạ.

Ông Hiệu cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, tôi đã gọi điện cho đơn vị thi công để yêu cầu khắc phục tình trạng trên, nhưng chỉ được một thời gian. Việc khắc phục cũng không được triệt để, cứ khi nào mình nhắc thì họ mới khắc phục.

Ông Bạch Công Du, Giám đốc Ban QLDA xây dựng huyện Kim Bôi cho biết: Qua phản ánh của người dân cũng như báo chí, chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị thi công khắc phục. Mong người dân thông cảm vì trong quá trình thi công việc bùn lầy, bụi bẩn là khó tránh khỏi.

"Tuyến đường dài hơn 7km, hiện tại đã thi công được 8 tháng, tiến độ đạt khoảng 70% khối lượng. Trong thời gian tới Ban sẽ đốc thúc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành trong năm nay. Đối với thông tin nhiều đoạn đường không có biển cảnh báo, cọc tiêu sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng quy định để người dân yên tâm khi đi lại”, ông Du chia sẻ.

Cả tuyến đường thi công không hề có biển cảnh báo, cọc tiêu

Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Nam Thượng - Cuối Hạ, huyện Kim Bôi có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng gồm ngân sách huyện và các nguồn vốn khác kế hoạch từ năm 2022, quyết định phê duyệt Dự án số 5500/QĐ-UBND của UBND huyện Kim Bôi phê duyệt ngày 13/9/2022. Đơn vị thi công là liên danh Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Vương Quân HB và Công ty Cổ phần Phát triển thương mại - xây dựng Thuận Phát.

Mục tiêu dự án kết nối giao thông đi lại trên địa bàn, thúc đẩy giao thương hàng hoá, nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng góp phần xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.