• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hiểm họa TNGT do xây cầu không làm đường dẫn, Quảng Nam giải quyết thế nào?

08/01/2022, 12:50
image

Người dân đối mặt với hiểm họa TNGT khi công trình cầu Trà Đình (Quảng Nam) làm xong từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có đường dẫn.

Hiểm họa TNGT rình rập người dân

Ngày 6/1, có mặt tại công trình cầu Trà Đình (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), PV ghi nhận phương tiện giao thông vẫn lưu thông qua lại cầu Trà Đình mặc cho đường dẫn 2 đầu cầu chưa được xây dựng.

Con đường tạm lên cầu được đổ đất rộng chừng 4m nhưng bị xói lở nham nhở chỉ còn lại lối đi nhỏ chừng 2m. Phía 2 đầu cầu được cắm 2 biển báo cảnh báo dốc cao nguy hiểm đề phòng tai nạn.

Để vượt qua con dốc cao dựng đứng lởm chởm sỏi đá, khe rãnh xói lở ngang dọc, những chiếc xe máy cài số thấp gầm rú, xả khói mịt mù, loạng choạng bò lên mặt cầu.

Có trường hợp, xe máy mới bò lên nửa dốc, đuối sức, bánh xe quay vòng, tắt lịm máy, xe trượt dốc lại phía sau. Người dân đi làm đồng cỗng bộ từng bao phân vượt dốc đứng qua cầu. Người đi xe máy chở hàng cồng kềnh thì "tăng bo" từng chuyến.

So với chiều cao nền đường cũ, cầu Trà Đình được xây dựng cao hơn khoảng 6m

Thấy PV ghi hình, người dân sinh sống xung quanh đến chỉ dẫn những dấu vết vụ TNGT lật xe 3 bánh vẫn còn nguyên vẹn dưới con dốc dựng đứng và cho biết thời gian qua liên tục xảy ra các vụ TNGT ở khu vực 2 đầu cầu.

"Tai nạn gây thương tích nhẹ thì nhiều, nhưng nghiêm trọng hơn cả là vụ TNGT vừa xảy ra hôm 5/1 vừa rồi. Khi người đàn ông điều khiển chiếc xe ba bánh chở hàng hòa đang lên dốc thì bất ngờ lật nghiêng, lao xuống vực sâu, nằm bất động.

May mắn người dân phát hiện kịp thời đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tay chân gãy, thương tích nhiều vị trí trên cơ thể", ông Hoàng Lâm - người dân thôn Trà Đình 2, xã Quế Phú cho biết.

Theo ông Đồng Phước Hoành, Trưởng thôn Trà Đình 2 (xã Quế Phú) công trình cầu Trà Đình nằm trên tuyến đường giao thông nối địa bàn xã Quế Phú (huyện Quế Sơn) với địa bàn xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên) thường ngày có phương tiện giao thông đi lại khá lớn.

Từ khi công trình cầu được triển khai xây dựng, người dân địa phương hết sức phấn khởi, mong cầu sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện hơn. Thế nhưng, từ tháng 6/2020, khi cầu xây dựng xong đến nay lại không có đường dẫn lên cầu.

Chiếc xe ba bánh cố vượt đoạn dốc cao lên cầu Trà Đình bị lật, người lái xe bị gãy tay. Vụ TNGT xảy ra vào ngày 5/1/2022.

"Nếu so với chiều cao nền đường cũ, thì cầu Trà Đình được xây dựng cao hơn khoảng 6m. Để người dân lưu thông qua lại, xã Quế Phú đổ đất và đá cấp phối ở hai bên đầu cầu, nhưng do phần đường dẫn có độ dốc cao nên người dân thường xuyên bị té ngã, xảy ra tai nạn", ông Hoành nói.

Chính quyền giải quyết thế nào?

Ông Lê Ngọc Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Quế Phú cho hay: Để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân đi lại, chính quyền xã Quế Phú đã nhiều lần kiến nghị với UBND huyện Quế Sơn sớm có phương án giải quyết, đầu tư xây dựng tuyến đường dẫn 2 đầu cầu Trà Đình.

"Trong buổi làm việc gần đây, lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn cho biết đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng tuyến đường dẫn ngay trong năm 2022", ông Tâm thông tin.

Video công trình cầu Trà Đình xây xong nhưng không có đường dẫn gây hiểm họa TNGT

Theo ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, dự án cầu Trà Đình được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vào cuối tháng 10/2016. Đây là dự án nhóm C trọng điểm, công trình giao thông, cấp III do UBND huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư.

Công trình dự án có mục đích nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ kết nối giữa xã Quế Phú (huyện Quế Sơn) và các xã Duy Thành, Duy Vinh (huyện Duy Xuyên), phục vụ nhân dân đi lại, cứu hộ cứu nạn và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng mức đầu tư dự án cầu Trà Đình hơn 51,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 30 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách huyện Quế Sơn đảm bảo.

Đến ngày 29/9/2017, UBND huyện Quế Sơn có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp công trình cầu Trà Đình, hạng mục cầu và đường công vụ với giá trúng thầu gần 34,6 tỷ đồng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH xây dựng Thanh Sơn (trụ sở tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Năm 2019, công trình cầu Trà Đình được khởi công xây dựng và đến tháng 6/2020 được nghiệm thu phần cầu.

Ông Sơn cho biết: Trong quá trình thực hiện dự án cầu Trà Đình do thay đổi thiết kế nên gây đội vốn xây dựng hạng mục cầu, hết nguồn kinh phí làm đường dẫn 2 đầu cầu. Vì thế mới có tình trạng cầu Trà Đình làm xong mà không có đường dẫn lên cầu như người dân phản ánh.

"Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, kiến nghị của huyện Quế Sơn, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũng rất quan tâm đến việc đầu tư xây dựng đường dẫn công trình cầu Trà Đình.

Hiện nay, huyện Quế Sơn đang kiến nghị tỉnh Quảng Nam hỗ trợ và địa phương sẽ cân đối nguồn kinh phí tiếp tục đầu tư dự án công trình đường dẫn", ông Sơn cho hay.

>>>Những hình ảnh về công trình cầu Trà Đình xây xong nhưng không có đường dẫn gây hiểm họa TNGT:

Con đường tạm bị xói lở nghiêm trọng gây mất ATGT.

Không có đường dẫn, người dân ngày ngày vượt con dốc cao dựng đứng qua cầu Trà Đình.

Mặt cầu cao hơn mái nhà dân khoảng 2-3m.

Nhiều vụ TNGT xảy ra khi người dân đi qua con dốc dựng đứng đầu cầu.

Toàn cảnh công trình cầu Trà Đình làm xong nhưng không có đường dẫn lên cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.