• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Hiểm họa chơi Pokemon mất an toàn giao thông

10/08/2016, 05:47

Sau bốn ngày có mặt tại Việt Nam, trò chơi Pokemon Go đang bùng phát với tốc độ chóng mặt...

1
Nhiều thanh niên tham gia giao thông nhưng vẫn mải mê chơi Pokemon Go, làm tăng nguy cơ xảy ra TNGT (Chụp trên đường Trung Kính, Hà Nội, ngày 9/8) - Ảnh: Tạ Tuấn

Sau bốn ngày có mặt tại Việt Nam, trò chơi Pokemon Go đang bùng phát với tốc độ chóng mặt. Khác với các trò chơi thông thường chỉ cần ngồi một chỗ để thao tác, Pokemon Go yêu cầu người chơi vừa phải di chuyển, vừa phải theo dõi điện thoại di động để kịp thời bắt Pokemon tại hiện trường, khiến nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với người chơi.

Sốt sình sịch với game Pokemon Go

Pokemon Go là ứng dụng công nghệ tăng cường - thực tế, tức là hình ảnh của những “quái thú” sẽ xuất hiện trực tiếp trên khung cảnh thực thông qua camera điện thoại. Pokemon Go buộc người chơi phải ra ngoài di chuyển tìm bắt quái thú chứ không ngồi yên như các game thông thường khác. Vì vậy, để có thể đảm bảo cuộc săn tìm, các game thủ phải trực tiếp di chuyển ngoài đời thực bằng các phương tiện hoặc đi bộ.

Tối 8/8, có mặt tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng giao cắt với đường Nguyễn Thái Học (gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) - nơi được các game thủ đánh giá có nhiều Pokemon vào giờ cao điểm, PV nhận thấy nhiều bạn trẻ đang tập trung ở đây. Mỗi người một vẻ, người chăm chú vào màn hình điện thoại, người nháo nhác nhìn xung quanh và thi thoảng lại có người phóng xe vù vù hoặc tấp vội vào lề đường, tay lăm lăm điện thoại di động.

Anh Nguyễn Minh Hà chia sẻ, anh thấy trò chơi này khá thú vị. Nó đòi hỏi người chơi phải tập trung, thật nhanh đến điểm có Pokemon để bắt vì nếu không người khác sẽ bắt mất. Khi được hỏi có biết sẽ nguy hiểm khi quá tập trung vào trò chơi mà không để ý đến giao thông, anh Hà khẳng định, đã cũng nhận thức được như vậy là nguy hiểm nhưng khi quá ham mê thì dường như quên hết xung quanh.

Chiều 9/8, tại Công viên Tao Đàn (TP.HCM) - nơi được xem là có nhiều Pokemon nhất đã được “chiếm đóng” bởi hàng trăm game thủ. Có người vừa di chuyển qua công viên thì điện thoại báo rung vì phát hiện Pokemon nên lập tức dừng xe khiến xe đi sau phải phanh gấp. Tấp xe vội vào lề để bắt Pokemon, anh Dương Bá Đạt (27 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho biết, anh bật 3G và GPS trong điện thoại nên khi phát hiện Pokemon điện thoại sẽ rung lên. Điện thoại rung có nghĩa là Pokemon xuất hiện ngay vị trí của mình, nếu lỡ trớn chạy qua thì sẽ không bắt được nên phải dừng xe gấp. “Tôi chơi game này cũng vì vui, theo phong trào thôi. Khi bắt được nhiều Pokemon tôi sẽ đem khoe với bạn bè”, anh Đạt nói.

2

Một game thủ dừng xe giữa đường lưu thông đông đúc để bắt Pokemon ( ảnh chụp trên đường Trương Định, TP Hồ Chí Minh) - Ảnh: Linh Hoàng

Trò chơi ảo, nguy cơ thật

Theo anh Cao Thanh Huy (ngụ quận 5, TP.HCM), đây là game tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT vì đang di chuyển bằng xe máy, người chơi phát hiện Pokemon rồi dừng lại đột ngột thì rất nguy hiểm. Cũng theo anh Huy, khác với các nước, do đặc thù địa hình nên người chơi ở Việt Nam thường phải di chuyển bằng xe máy để bắt Pokemon chứ không thể đi bộ, đi xe đạp. Vì vậy, mọi người khi chơi game Pokemon Go phải thật cẩn thận khi ra đường.

"Một tờ báo của Nhật Bản cho biết, sau ba tuần Pokemon Go xuất hiện tại quốc gia này đã có 36 vụ TNGT do các xe đâm vào nhau và có 71 vụ do người lái xe tự đâm, người đi bộ do mải chơi cũng bị va chạm. Bên cạnh đó, do người chơi mải mê sẽ bị cướp giật tài sản. Thực tế, qua các vụ TNGT, cảnh sát xác định nguyên nhân do người lái xe chơi Pokemon Go không chỉ ở Nhật Bản mà còn xảy ra ở Hoa Kỳ, Canada, Australia... Trò chơi này bắt đầu vào Việt Nam, chúng ta xác định đây là nguy cơ TNGT từ hành vi vừa điều khiển phương tiện vừa chơi Pokemon Go”.

Ông Khuất Việt Hùng
Phó chủ tịch chuyên trách
Ủy ban ATGT Quốc gia

Chiều 9/8, Công an phường Bến Thành (Quận 1, TP.HCM) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, quê Gia Lai, tạm trú quận 3) cho Công an quận 1 để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Trước đó, khoảng 22h30 ngày 8/8, chị Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm (SN 1981, ngụ quận 10) đang đi bộ chơi game Pokemon Go trước Công viên Tao Đàn thì bị Hiếu từ phía sau chạy lên giật điện thoại. Nghe tiếng kêu cứu, một bảo vệ Công viên Tao Đàn đã đuổi theo và khống chế Hiếu cùng tang vật giao công an xử lý. Tương tự, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM cũng cho biết, đã nhận được phản ánh một số trường hợp bị cướp giật điện thoại liên quan đến trò chơi Pokemon Go.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, hiện nay, Luật GTĐB đã cấm hành vi sử dụng điện thoại đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Mới đây, Nghị định 46 của Chính phủ bổ sung thêm xử phạt hành vi sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe ô tô, có hiệu lực từ 1/8/2016. Thực tế, khi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại đã nguy hiểm. Thế nhưng, vừa lái xe vừa chơi trò chơi sẽ còn nguy hiểm gấp nhiều lần. “Ủy ban ATGT Quốc gia khuyến cáo khi đã điều khiển phương tiện thì tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động, cho dù là nghe, gọi, nhắn tin, đặc biệt là chơi trò chơi trên điện thoại. Lực lượng chức năng cần thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với những hành vi điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại di động. Những người đi bộ, nếu chơi Pokemon Go cần tìm không gian công cộng phù hợp, tránh va chạm với người cùng đi bộ và người điều khiển phương tiện trên đường, tránh TNGT xảy ra”, ông Hùng khuyến cáo.

Hà nội: nhiều người Bị phạt vì mải bắt Pokemon

3

CSGT xử phạt người chơi Pokemon

Đại úy Nguyễn Minh Đức, Đội phó Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, sáng 9/8, trong lúc làm nhiệm vụ TTKS tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm (thuộc các tuyến phố: Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng), tổ công tác đã phát hiện và xử phạt gần 20 trường hợp sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và dừng, đỗ sai quy định với mức phạt 150.000 đồng. Trong số này có không ít trường hợp vi phạm do mải “bắt” Pokemon (cảnh sát đã kiểm tra điện thoại người vi phạm ngay tại thời điểm đó thì phát hiện họ đang chơi Pokemon). “Việc người chơi Pokemon quá tập trung khi đang tham gia giao thông rất nguy hiểm vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ khi nào”, Đại úy Đức khuyến cáo và cho biết, sẽ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở về hành vi này trong những ngày tới.

Văn Huế

Nhiều nước cảnh báo người chơi Pokemon GO

4

Biển cảnh báo “Không chơi Pokemon Go khi đang lái xe” trên đường cao tốc ở TP Houston, Mỹ

Pokemon Go được phát hành bởi Công ty Niantic, có trụ sở ở TP San Francisco, bang California (Mỹ). Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần kể từ khi có mặt ở Mỹ, trò chơi đã được tải về hàng triệu lượt. Hãng BBC dẫn lời Jon Norris - Trưởng nhóm Nội dung của một công ty truyền thông kỹ thuật số ở Brighton nói về trò chơi đang “gây sốt” này: “Toàn là người lớn, đứng đắn, chỉn chu cả nhưng tất cả đều điên đảo vì nó”.

Tuy nhiên, Pokemon Go đã gây ra không ít “sự cố” đối với người điều khiển giao thông. Hồi đầu tháng này, một người lái xe ở Auburn, New York đâm vào gốc cây khi đang chơi trò chơi này. May mắn, anh này chỉ bị rách đùi và hỏng xe. Tại đảo Đài Loan, Trung Quốc hôm 6/8 vừa qua, một người chơi Pokemon Go trong lúc đi xe máy đã bị ngã gãy chân.

Hiện, nhiều nước trên thế giới đang xúc tiến các biện pháp nhằm cảnh báo hoặc hạn chế người chơi Pokemon Go khi đang tham gia giao thông, phòng tránh rủi ro. Cảnh sát quận Waikato, Australia cho biết, người vừa điều khiển giao thông vừa dùng điện thoại sẽ bị phạt 80 USD. Còn tại Đài Loan, các mức phạt cho hành vi này đối với tài xế xe hơi là 3.000 đài tệ (khoảng 94 USD) và với người điều khiển xe máy là 1.000 đài tệ (khoảng 32 USD).

Trang Gawker hôm 8/8 cho hay: Nghị sĩ Nga Denis Voronenkov vừa gửi kiến nghị lên Cơ quan An ninh Nga cho rằng, những người chơi trò này có thể trở thành kẻ đồng lõa của các hành động khủng bố. Nhật Bản khuyến cáo người dân: “Đừng chết vì Pokemon Go!”.

Mới đây nhất, Iran là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm toàn bộ trò chơi Pokemon Go do những lo ngại về an ninh, khi người chơi phải tới điểm thực. Thậm chí, Thượng nghị sỹ Nga Franz Klintsevich - một cựu đại tá quân đội cho rằng, Pokemon Go có thể bị cài phần mềm gián điệp của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Khả Ngân

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.