• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

"Hãy làm tất cả để TNGT không còn là nỗi ám ảnh khi tham gia giao thông"

16/11/2022, 22:55

Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT trên địa bàn tỉnh, trong không kí trang nghiêm, xúc động.

Chiều tối 16/11, Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2022 tại chùa Long Phước (phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Huy Dũng, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu chia sẻ, năm 2022, sau đại dịch Covid 19, hệ lụy của đại dịch gây ra những thiệt rất lớn cho toàn xã hội, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Những nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT vốn đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn.

Đông đảo đại biểu và phật tử tham dự Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 tại Bạc Liêu.

Theo ông Dũng, những đau thương, mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu là rất lớn về mặt tinh thần. Bên cạnh đó, còn tổn thất nặng nề về mặt kinh tế, nhiều gia đình phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói sau tai nạn giao thông.

Thời gian qua, Ban ATGT tỉnh phối hợp cùng với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu và các nhà hảo tâm trong tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và tặng quà cho 80 gia đình, trao tặng 1.600kg gạo và 80 triệu đồng.

Nạn nhân và thân nhân nạn nhân bị TNGT cũng có mặt dự lễ tưởng niệm.

"Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT mà chúng ta cùng cả nước tổ chức hôm nay là một sự kiện đặc biệt, là dịp để chúng ta tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua đời do TNGT, chung tay chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ.

Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng mỗi khi tham gia giao thông.

Đồng thời, mỗi người trong chúng ta cần tự kiểm điểm chính bản thân mình khi tham gia giao thông trên đường”, ông Dũng chia sẻ.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu kêu gọi, mọi người hãy làm tất cả những gì có thể để TNGT không còn là nỗi ám ảnh lo sợ của mỗi người khi tham gia giao thông.

Ông Dũng cho rằng, ý thức là điều cốt lõi để phòng tránh TNGT và hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống.

Dịp này, ông Nguyễn Huy Dũng cũng kêu gọi các cấp giáo hội phật giáo trong tỉnh quan tâm và đồng hành cùng với Ban ATGT tỉnh thăm hỏi, chia sẻ những đau thương mất mát của các nạn nhân và gia đình nạn nhân TNGT.

“Chúng ta luôn ý thức phía trước tay lái là sự sống và hạnh phúc của nhiều người, phía sau tay lái có gia đình và người thân. Mọi người hãy làm tất cả những gì có thể để TNGT không còn là nỗi ám ảnh lo sợ của mỗi người khi tham gia giao thông”, ông Dũng kêu gọi chung tay vì ATGT.

Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do TNGT.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu, trong 10 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 9.212 vụ, làm chết 5.221 người và làm bị thương 6.140 người.

Riêng, tỉnh Bạc Liêu, xảy ra 26 vụ TNGT, làm chết 14 người, bị thương 21 người.

Nguyên nhân chủ yếu của TNGT là do người tham gia giao thông không chấp hành các qui định của pháp luật về giao thông như: phóng nhanh, vượt ẩu; đi không đúng làn đường, phần đường; đã uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe máy điện…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.