• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hàng quán thi nhau mọc bên QL24B, bủa vây đường vào cảng Sa Kỳ

16/06/2022, 15:02

Hàng quán thi nhau mọc bên QL24B, bủa vây đường vào cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), gây mất ATGT, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Từ cổng vào cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), đi dọc QL24B khoảng 500m đến khu vực chợ, PV ghi nhận hàng quán dựng san sát nhau trong phạm vị hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm mặt đường, khiến phương tiện di chuyển trên tuyến hết sức khó khăn. Có những thời điểm 2 xe ô tô ngược chiều tránh nhau, các phương tiện 2 bánh buộc phải dừng tránh, hoặc tấp vào trong hàng quán, đối diện tình huống mất ATGT, nguy cơ xảy ra TNGT cao.

Hàng quán lấn chiếm mặt đường QL24B gây cản trở giao thông, mất ATGT.

Không chỉ có hàng quán, các sạp hàng rong cũng ngang nhiên đặt giữa mặt đường, gây cản trở giao thông, ùn ứ. Nhất là vào những thời điểm có số lượng phương tiện giao thông, người tham gia giao thông vào ra cảng Sa Kỳ lớn, khiến cho khung cảnh giao thông trở nên chật chội, hỗn loạn.

Người dân phản ánh, đoạn tuyến QL24B từ khu vực chợ dẫn vào cảng Sa Kỳ có chiều khoảng 500m không có vỉa hè, nay bị lấn chiếm lòng đường làm nơi buôn bán, gây cản trở giao thông. Có nhiều đoàn khách bị trễ tàu ra Lý Sơn, vì ách tắc giao thông nên không vào cảng kịp thời trước giờ lên tàu.

Ông Từ Dương, lái xe taxi Mai Linh thường xuyên đưa đón khách tại cảng Sa Kỳ cho biết: Là tuyến QL, bề rộng mặt đường từ chợ Bờ Đắp đến cảng Sa Kỳ đã hẹp, nhưng tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra lâu nay càng khiến mặt đường trở nên chật hẹp hơn. Mỗi lần đưa khách xuống cảng Sa Kỳ, đến đoạn đường này phương tiện luôn đối diện tình trạng ùn tắc giao thông.

“Hàng quán lấn chiếm lòng đường không chỉ gây mất ATGT, mà còn tạo ra khung cảnh nhếch nhác, mỹ quan, ô nhiễm môi trường ngay khu vực cửa ngõ vào cảng Sa Kỳ. Hình ảnh này càng gây phản cảm hơn khi hàng ngày cảng Sa Kỳ đón hàng ngàn lượt khách ra đảo Lý Sơn tham quan, nghỉ dưỡng", bà Nguyễn Thị Hồng Sương (trú ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) nói.

Hàng quán "bủa vây" cổng vào cảng Sa Kỳ.

Ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa (Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi) cho hay: Tình trạng hàng quán "bao vây", bịt lối đi vào khu vực cảng Sa Kỳ đã tồn tại lâu nay nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

"Một bến cảng mỗi ngày đón cả ngàn du khách thập phương, nhưng ngay lối vào cảng để ra đảo Lý Sơn là sự nhếch nhác, ùn tắc giao thông. Nhiều du khách khi qua cảng Sa Kỳ chứng kiến những hình ảnh phản cảm rất bức xúc, phản ánh với Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa", ông Đoan thông tin.

Ông Lê Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) nhìn nhận: Tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường đoạn QL24B tại khu vực trước cổng Cảng Sa Kỳ để kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán hàng lưu niệm, hàng rong đã diễn ra trong nhiều năm qua, tạo ra khung cảnh nhếch nhác, lộn xộn, mất an ninh trật tự, ATGT.

Ông Nguyên cho hay: Cứ sau mỗi đợt ra quân tuyên truyền, xử lý hàng quán lấn chiếm lòng đường, hành lang an toàn đường bộ thì ít hôm sau tình trạng này lại tái diễn. Qua ra soát, kiểm đếm thì ở khu vực cổng vào cảng Sa Kỳ có 4 hàng quán là người địa phương có hành vi lấn chiếm mặt đường để kinh doanh buôn bán, còn số lượng các sạp hàng rong của người dân từ địa phương khác đến thì không kiểm đếm, thống kê hết.

"Để xử lý tình trạng này, UBND xã Bình Châu đã đề nghị Thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi tích cực phối hợp với chính quyền địa phương có kế hoạch ra quân xử lý "dài hơi, liên tục, thường xuyên" nhằm lập lại TTATGT, ANTT trong thời gian tới", ông Nguyên nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.