• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Hàng ngàn người Cà Mau dự lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do TNGT

10/08/2019, 17:58

Hàng ngàn người dân Cà Mau tham dự lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do TNGT, được tổ chức tại chùa Kim Sơn, TP.Cà Mau.

Các đại biểu thắp nến tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: Chí Diện

Nhằm hưởng ứng chương trình "Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2011-2020”, Ban ATGT tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau, Chùa Kim Sơn (phường 6, TP.Cà Mau, Cà Mau) tổ chức Lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT trên địa bàn. Hàng ngàn người dân Cà Mau đã tham gia buổi lễ.

Phát biểu tại lễ cầu siêu, ông Hồ Hoàn Tất, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Cà Mau cho biết, đây là dịp để bày tỏ niềm thương xót đối với những nạn nhân xấu số vì TNGT. Đồng thời, chia sẻ những mất mát lớn lao mà gia đình, người thân, bạn bè của người bị TNGT phải gánh chịu.

Theo ông Tất, mỗi năm TNGT đã cướp đi sinh mạng của gần 8.000 người, làm hơn 10.000 người bị thương tật vĩnh viễn suốt đời. Trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước đã có 3.810 người chết và 6.358 người bị thương. Riêng, tỉnh Cà Mau đã có 15 người chết, 41 người bị thương.

Buổi tưởng niệm với sự tham gia của hàng người là người thân của những nạn nhân bị TNGT và đông đảo phật tử trong tỉnh. Ảnh: Chí Diện

Nguyên nhân chủ yếu là do hành vi tham gia giao thông không an toàn như: lái xe sai phần đường, làn đường, quá tốc độ, chuyển hướng không quan sát, vi phạm nồng độ cồn... “Đây thực sự là thảm họa cho dân tộc, thiệt hại về tính mạng và sức khoẻ con người rất to lớn và không thể bù đắp được, đe doạ đến sự sinh tồn và phát triển của giống nòi”, ông Tất nhấn mạnh.

Những di chứng, hậu quả do TNGT để lại không thể lường hết được; mỗi năm gia đình nạn nhân và ngân sách nhà nước phải gánh chịu hàng ngàn tỷ đồng để khắc phục hậu quả do TNGT. Điều đó, ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo ra hình ảnh không tốt trong mắt bạn bè ở khu vực và thế giới.

Tại buổi lễ, ông Hồ Hoàn Tất cũng kêu gọi: “Mỗi người chúng ta khi tham gia giao thông hãy thật sự bình tĩnh, không nôn nóng, vội vã, phải thấy rõ mạng sống có giá trị tuyệt đối không có gì so sánh nổi. Phải hiểu rõ tôn trọng pháp luật về trật tự ATGT là giữ gìn sinh mạng của mình và của mọi người. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.