• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Hàng loạt xe máy “đi lạc” vào cao tốc Long Thành bất chấp nguy hiểm

01/09/2022, 17:48
image

Chỉ trong buổi sáng 1/9, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 10 xe máy đi vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chỉ trong buổi sáng 1/9, ngày đầu nghỉ lễ 2/9, nhân viên đường cao tốc, CSGT đã phát hiện gần 10 xe máy đi lạc vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hai thanh niên đi xe máy vào cao tốc được nhân viên đường cao tốc hướng dẫn đi ra đường dân sinh sáng 1/9.

Vào lúc 8h20 sáng, 2 xe máy sau khi chạy hơn 5km trên cao tốc khi đến ngay đầu trạm thu phí Long Phước, Tổ tuần tra CSGT ra hiệu lệnh dừng hai xe máy biển số Bà Rịa - Vũng Tàu đang chạy bon bon trên đường.

Tiếp đó 9h sáng, chúng tôi tiếp tục bắt gặp đôi nam nữ điều khiển xe máy mang biển số Bến Tre bị CSGT tuýt còi. Các trường hợp này sau khi được nhắc nhở CSGT đã bàn giao cho nhân viên VEC hướng dẫn đi đường nhánh thoát ra ngoài cao tốc an toàn.

Các trường hợp nêu trên chỉ bị phát hiện khi đi từ nút giao An Phú (TP Thủ Đức) đến trạm thu phí Long Phước thì bị CSGT vịn lại được nhân viên hướng dẫn thoát ra ngoài.

Anh N.V.L đang là sinh viên theo học tại một trường Đại học tại TP.HCM cho biết, đang trên đường về quê đi theo hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại (google map) nên đi lạc vào cao tốc mà không hay biết.

“Khi lỡ chạy vào một đoạn mới thấy ô tô phóng vùn vụt trên đường, muốn quay xe thì nguy hiểm quá nên đành làm liều đi sát trong làn khẩn cấp. Sau chuyến đi nhớ đời này, tôi sẽ quan sát kỹ biển báo khi chạy trên đường”, anh L nói.

Nhân viên hướng dẫn một thanh niên theo lối đường nhánh thoát ra cao tốc Long Thành.

Theo Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E - đơn vị quản lý cao tốc Long Thành) cho biết, tình trạng, người đi xe máy, đi bộ đi vào tốc Long Thành vẫn diễn ra, đặc biệt dịp lễ nhiều người điều khiển đi theo hướng dẫn của thiết bị công nghệ nên đi nhầm vào cao tốc.

Trao đổi với PV anh Bùi Xuân Kiên, Đội trưởng Đội tuần tra cứu hộ trên cao tốc Long Thành thừa nhận tình trạng xe máy vẫn xuất hiện trên cao tốc. Trong 9 ngày từ 22 đến 31/8, các Đội tuần tra đã phát hiện 108 trường hợp vi phạm.

“Các nút giao đều có biển cấm xe máy đi bộ vào cao tốc, đường cao tốc chỉ dành riêng cho ô tô rất nguy hiểm cho chính người điều khiển xe máy vào cao tốc. Các trường hợp vi phạm chúng tôi đều ghi nhận và yêu cầu thoát ra các đường nhánh”, anh Kiên cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.