• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hàng loạt xe ben "ngủ" bên đường né chốt cân tải trọng của CSGT TP.HCM

24/03/2021, 10:19

Sau khi CSGT lập chốt cân tải trọng, hàng loạt xe ben, xe tải tấp vào đường khác để né tránh, không xe nào chạy vào trung tâm thành phố.

Một tốp xe ben dừng tại giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa, sau khi tổ CSGT ra đường lập chốt cân tải trọng.

Khuya 23/3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, PC08) đã lập chốt cân xe quá tải trên tuyến đường vào trung tâm TP.HCM mà đội quản lý.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, lúc 22h, 2 tổ công tác lập 2 chốt trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về trung tâm quận 1. Đáng nói, trong gần một tiếng đứng tại chốt, không có một xe ben, xe tải nào chạy vào cung đường này.

Tuy nhiên, qua ghi nhận trước đó của phóng viên, lúc gần 22h thì rất nhiều xe ben nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên chính cung đường trên.

PV tiếp tục di chuyển về tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh... Lúc này, phát hiện một tốp xe ben, xe tải đã dừng tại giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa. Nhiều tài xế cầm điện thoại nói chuyện rồi đánh xe chạy vào đường Trường Chinh và... mất hút.

Xe ben chở quá tải trên đường Hoàng Văn Thụ.

Đến 23h, tổ CSGT đã tỏa ra các tuyến đường để kiểm tra và phát hiện một xe ben đang chạy từ đường Trường Chinh ra ngã tư Bảy Hiền, hướng về đường Hoàng Văn Thụ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra tải trọng, xe ben này chở quá tải hơn 75% (xe được phép chở 23,8 tấn hàng nhưng chở hơn 32 tấn).

Với lỗi vi phạm trên, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng, ngoài ra tài xế điều khiển phương tiện cũng bị xử phạt.

Xe ben chở quá tải trọng cho phép lên đến hơn 75% bị phạt

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã xử lý 181 trường hợp xe tải vi phạm. Cụ thể: Quá tải trọng 6 trường hợp; đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào: 29 trường hợp.

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông: 2 trường hợp; dừng, đỗ không đúng quy định: 59 trường hợp; bấm còi trong khu đô thị: 3 trường hợp; chở vật liệu xây dựng có bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi: 1 trường hợp; các lỗi vi phạm khác: 81 trường hợp.

Lãnh đạo Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ chủ động rà soát các công trình đang thi công trên địa bàn đảm trách, liên hệ các chủ công trình, chủ phương tiện có dấu hiệu vi phạm để tuyên truyền.

Từ đó có hướng xử lý, nhắc nhở tài xế điều khiển phương tiện đảm bảo an toàn, không để vật liệu rơi vãi; kiên quyết xử nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.