• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hàng loạt tuyến đường tại Khánh Hòa sạt lở, ngập sâu do mưa lũ

01/12/2020, 19:59

Tính đến chiều 1/12, mưa lũ đã làm đất đá sạt lở, tràn xuống các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hơn 10.000m3.

Mưa lớn mang theo đất đá từ núi Cô Tiên sạt lở lấp mặt đường và rãnh dọc bên trái tuyến QL1C (đường nối QL1 với trung tâm Nha Trang) ước tính khoảng 3.000m3.

Hơn 10.000m3 tràn xuống các tuyến đường ở Khánh Hòa

Chiều nay (1/12), tuyến QL1C hướng đi Nha Trang đã thông sau nỗ lực hốt dọn, khắc phục của lực lượng ngành giao thông tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào đêm qua (30/11), sau nhiều ngày mưa to, đất đá từ núi Cô Tiên sạt lở lấp mặt đường và rãnh dọc bên trái tuyến ước tính khoảng 3.000m3.

Không chỉ tại QL1C, theo báo cáo của của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, tính đến 17h ngày 1/12, khối lượng đất đá sạt lở, tràn xuống các tuyến đường trên địa bàn hơn 10.000m3.

Đường Phạm Văn Đồng đất đá sạt lở lấp lề đường và rãnh dọc thoát nước với khối lượng khoảng hơn 3.000m3, trong đó có đoạn lấp dày 0,3m gây ách tắc giao thông. Ngành giao thông nỗ lực khắc phục, hiện đã thông tuyến

QL27B xói lở nền đường tại 3 vị trí; đường lên khu du lịch Yersin đất đá sạt lở lấp lề đường và rãnh dọc thoát nước với khối lượng khoảng 4.200m3. Đường Nguyễn Tất Thành (Nha Trang) đất đá sạt sở với khối lượng 230m3. Tỉnh lộ 9 hơn 30 cây đổ dọc tuyến đường, đất đá sạt lở với khối lượng 600m3.

Đường Phạm Văn Đồng đất đá sạt lở lấp lề đường và rãnh dọc thoát nước với khối lượng khoảng hơn 3.000m3, trong đó có đoạn lấp dày 0,3m gây ách tắc giao thông. Ngành giao thông nỗ lực khắc phục, hiện đã thông tuyến

Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Tuyến QL1C (tại Km3+250 đường 2/4, trước cổng trung tâm SOS), nước ngập sâu trung bình 40-50cm. Hiện tại nước đã rút, các phương tiện lưu thông bình thường.

Đường 23/10 nước ngập sâu từ 30-50cm.

Riêng đoạn từ khoảng Km12-16 (đường 23/10), nước ngập sâu từ 30-50cm. Hiện tại các khu vực này vẫn còn ngập nước.

Đường Võ Nguyên Giáp nối QL1 với TP. Nha Trang nhiều đoạn cũng ngập sau 0,5m. Đường tỉnh lộ 8B có 3 cầu tràn bị ngập do mưa lớn gồm cầu Thác Ngựa, cầu Sông Gianh, cầu Sông Chò. Những khu vực này nước chảy xiết, làm tắc đường. Ngành giao thông đã tổ chức cảnh báo, đóng đường không cho di chuyển qua khu vực.

Tỉnh lộ 2 tại Km15+900 nước tràn qua đường, ngập sâu lên đến 1m. Hiện ngành giao thông Khánh Hòa đang huy động lực lượng khắc phục sạt lở, túc trực đảm bảo giao thông những nơi bị ngập.

Căng sức thông đường vào trung tâm TP. Nha Trang

“Khối lượng đất đá, tràn lấp khoảng 2.000m3, kéo dài hơn 300m. Chúng tôi đang huy động lực lượng tổ chức hốt dọn, dự kiến trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành", đại diện đơn vị bảo trì đường bộ Khánh Hòa nói.

Trên tuyến đường 2/4, hiện đoạn trước làng trẻ em SOS Nha Trang vẫn đang ngập cục bộ, nhiều đoạn đất tràn đường, trơn trượt gây khó khăn cho các phương tiện đi lại.

Ngoài đường 2/4, một tuyến đường khác kết nối QL1 với trung tâm TP. Nha Trang là đường Phạm Văn Đồng cũng bị đất đá trên núi sạt lở, tràn đường. 2 tuyến đường khác là đại lộ Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành ngập cục bộ. Hiện ngành giao thông tỉnh Khánh Hòa cũng đang cắt cử lực lượng hốt dọn, phân luồng, đảm bảo ATGT.

Hình ảnh đất đá tràn lấp QL1C Nha Trang, các lực lượng nỗ lực hót dọn:

“Đêm qua nước, đất đá từ trên núi đổ xuống ào ào. Nước ngập mặt đường hơn nửa mét, đá sỏi nhiều lắm nên không phương tiện nào đi lại được”, người dân sống tại khu vực đèo Rù Rì kể lại.
Ngành giao thông ước tính khối lượng đất đá tràn đường khoảng 2.000m3, kéo dài hơn 300m. Hiện đơn vị triển khai lực lượng dốt dọn
Đồng thời tổ chức phân luồng giao thông. Đường 2/4 (hướng QL1 vào trung tâm Nha Trang) qua đèo Rù Rù hiện không thể lưu thông).
Chiều ngược lại nhiều đoạn bị đất đá tràn đường, các phương tiện gặp khó khi di chuyển
Ngoài ra, trên tuyến đường QL1C (đường 2/4), đoạn trước làng trẻ em SOS đang ngập cục bộ
Nhiều đoạn đất tràn đường, trơn trượt, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.