• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Hàng loạt “nút cổ chai” trên đường thi công dang dở, giăng bẫy người dân

ATGT địa phương

Hàng loạt “nút cổ chai” trên đường thi công dang dở, giăng bẫy người dân

31/10/2019, 15:16

Sau hơn 2 năm, công trình xây dựng tuyến đường Hoàng Diệu dài gần 5km ở Quảng Trị vẫn còn ngổn ngang, xuất hiện các “nút cổ chai” nguy hiểm.

"Nút cổ chai" do vướng mặt bằng trên đường Hoàng Diệu

Công trình đường Hoàng Diệu có tổng chiều dài 4,7km đi qua địa bàn hai phường Đông Thanh và phường Đông Giang (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) với 251 trường hợp bị ảnh hưởng. Đây là một trong những công trình thuộc Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS), do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Đường Hoàng Diệu chạy dọc bờ Bắc sông Hiếu, từ QL1 phía Bắc cầu Đông Hà lên phía cầu Sông Hiếu. Không chỉ được đầu tư mở rộng, vỉa hè dọc 2 bên tuyến đường Hoàng Diệu cũng được đầu tư lát gạch Terrazzo.

Người dân hy vọng, khi tuyến đường Hoàng Diệu và Bà Triệu dọc bờ Nam sông Hiếu hoàn thành sẽ chẳng thua kém sông Hương của TP Huế.

Trước đó, hồi tháng 3/2019, tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu đối với Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông ở TP Đông Hà như: dự án đường Thanh Niên, Hoàng Diệu, Bà Triệu… phải được đưa vào khánh thành trong tháng 6 và tháng 9/2019. Tuy nhiên, đến nay, tuyến đường Thanh Niên còn đoạn khu vực nút giao với QL1 “chờ di dời cột điện ở ngã ba”, tuyến Hoàng Diệu vẫn ngổn ngang, “xôi đỗ”.

Tấm biển thông tin về "đoạn đường đang thi công" bên đường Hoàng Diệu, gần trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

Ông Nguyễn Cảnh Hưng, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cho biết, ngoài đoạn 80 đầu tuyến (thuộc hạng mục công trình cải tạo nút giao đường Hoàng Diệu - QL1 phía Bắc cầu Đông Hà, Công ty TNHH BOT Quảng Trị sắp triển khai), đường Hoàng Diệu đang vướng 3 hộ dân và mộ tổ họ Lê nên chưa thông tuyến được.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, xen kẽ với những đoạn đường được thảm nhựa khang trang trên tuyến đường Hoàng Diệu là những đoạn mặt đường mới được cấp phối đá dăm, những đoạn vỉa hè chưa lát gạch cỏ mọc đầy, hoặc thi công dang dở tạo thành hàng loạt “nút cổ chai”.

Ngoài những “nút cổ chai” do vướng mặt bằng, hay “nút thắt” dưới cầu chui trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua sông Hiếu, một số vị trí hình thành “nút cổ chai”… một cách khó hiểu. Cụ thể, đoạn gần trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có vị trí cỏ mọc um tùm giữa đống đất đá án ngữ 1/2 mặt đường, phần đường còn lại là cấp phối đá dăm “phủ” đất từ phương tiện lưu thông, lổn nhổn “ổ gà”.

Trong khi đó, chỉ cách “nút thắt” dưới cầu chui đường sắt chừng hơn 100m là 3 “nút cổ chai” do vướng mặt bằng các hộ dân. Tại “nút cổ chai” đầu tiên, phía bên trái đường là bó vỉa vỉa hè “án ngữ”, phía bên phải là cây cối, nhà cửa chưa được giải tỏa nằm choán hết khoảng gần 1/3 mặt đường gây xung đột giao thông, tầm nhìn bị che khuất, TNGT có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đoạn "nút cổ chai" gần trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
Nút cổ chai gần Trung tâm Y tế dự phòng, hướng từ cầu Đông Hà lên cầu Sông Hiếu
...Và hướng từ cầu Sông Hiếu xuống QL1
Đoạn công trình dở dang, nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, TNGT
2 đoạn "nút cổ chai" gần nhau do vướng nhà dân trên đường Hoàng Diệu
Phương tiện chen nhau qua "nút cổ chai"
Tầm nhìn bị che khuất, ô tô chạy qua là choán hết đường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.