• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hàng loạt miệng cống, hố sâu chềnh ềnh trước nhà dân trên tỉnh lộ Đắk Lắk

28/12/2019, 14:16
image

Nhà thầu thi công mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 2 ở Đắk Lắk để lại nhiều miệng cống, hố sâu… nhưng không che chắn khiến người dân bức xúc.

Video: Nhà thầu Hoàng Nam thi công mất ATGT trên tỉnh lộ 2, người dân lãnh đủ

Đường tỉnh lộ 2 nằm trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) là tuyến lưu thông huyết mạnh nối TP Buôn Ma Thuột và huyện Krông Ana, hàng ngày có hàng ngàn lượt người dân, phương tiện qua lại. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, những ngày qua, nhà thầu thi công mở rộng tuyến đã để lại rất nhiều miệng cống, hố sâu… nhưng không đặt biển cảnh báo ATGT, không che chắn gây mất ATGT, bụi mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Một người dân (xin giấu tên) bức xúc: “Trong quá trình thi công, nhà thầu múc đất đã tạo ra nhiều hố sâu nhưng không đặt biển cảnh báo, căng dây che chắn để người đi đường nhận biết. Bức xúc hơn, đơn vị thi công mặt đường cấp phối khiến bụi mù mịt, ảnh hưởng đến người đi đường”.

Nhà thầu thi công mở rộng mặt đường để lại những hố sâu nhưng không thực hiện che chắn, cảnh báo.

Cùng chung bức xúc, bà Hải (ngụ thôn 7, xã Hòa Khánh) phản ánh: “Từ ngày nhà thầu múc mương sâu trước nhà khiến gia đình không có lối vào. Hố sâu không được cảnh, báo che đậy rất nguy hiểm. Ban đêm trẻ nhỏ và phương tiện không dám đi. Ban ngày, xe chạy bụi mù mịt tấp hết vào nhà khiến hàng quán buôn bán ế ẩm”.

Hố ga "lộ thiên" không được cảnh báo, nằm chềnh ềnh trên mặt đường.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đoạn đường thi công bắt đầu từ đầu tuyến tỉnh lộ 2 (đoạn giao với đường Hồ Chí Minh) kéo dài về hướng huyện Krông Ana. Tại khu vực này, có 3 xe lu dán logo Công ty Xây dựng Hoàng Nam đang trải khắp mặt đường để lu lèn. Theo quan sát, mặc dù đoạn đường vừa khai thác vừa thi công nhưng không có nhân viên hướng dẫn, không đặt biển cảnh báo; hàng loạt các hố ga thi công không có nắp, không cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Tiếp tục đi sâu về hướng huyện Krông Ana, mặt đường đã đổ đá cấp phối nhưng không được tưới nước khiến các phương tiện chìm trong bão bụi. Mỗi lần các phương tiện cơ giới lưu thông, bụi cuốn lên mù mịt, người đi xe máy phải bịt mũi, che mặt không thể di chuyển.

Nhà thầu không thực hiện việc đảm bảo ATGT, tưới nước mặt đường khiến người và phương tiện chìm trong "cơn bão bụi".

Ông Lữ Ngọc Sinh, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết: khu vực phản ánh thuộc Dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 2 đoạn từ Km0+00 đến Km6+431 có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, do Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Hoàng Nam thi công.

“Chúng tôi sẽ trực tiếp xuống hiện trường xác minh, nếu đúng như phản ánh, tôi sẽ yêu cầu chấn chỉnh ngay lập tức và phản hồi lại Báo", ông Sinh nói.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Dòng người chìm trong "cơn bão bụi"
Hố ga không được che chắn, cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ chết người
Hố ga chờ "nuốt người"
Cảnh báo sơ sài càng gây mất ATGT
Nhà thầu không thực hiện tưới nước khiến bụi mù mịt gây bức xúc cho người dân.
Những hố sâu hoắm cản lối đi vào nhà dân
Bụi cuốn lên mù mịt khiến các phương tiện lưu thông phía sau không thể nhìn thấy đường.
Dòng người chìm trong "bão bụi".
Mặc dù tuyến đường vừa khai thác vừa thi công, mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông nhưng nhà thầu không thực hiện cảnh báo, phân luồng giao thông thường xuyên gây ra ùn tắc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.