• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép vi phạm hành lang đường thủy, đường bộ

ATGT địa phương

Hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép vi phạm hành lang đường thủy, đường bộ

10/07/2019, 17:15

Người dân xã Thiện Trí và Thiện Trung, huyện Cái Bè (Tiền Giang) bức xúc trước tình trạng xây dựng nhà lấn ra sông Mỹ Thiện.

Xây dựng nhà sàn lấn chiếm hành lang đường thủy, đường bộ trên sông Mỹ Thiện, huyện Cái Bè

Nhiều tháng qua, người dân xã Thiện Trí và Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bức xúc trước tình trạng hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép lấn ra sông Mỹ Thiện (nối sông Tiền).

Theo ghi nhận PV, có khoảng 100 căn nhà xây dựng kiên cố, dọc theo bờ sông, tất cả đều lấn ra dòng sông từ 4-5m. Nhà xây dựng kiểu nhà sàn, trụ bê tông cốt thép, chung quanh xây tường, mái... Phía trước nhà tiếp giáp đường lộ liên xã Thiện Trí - Thiện Trung, hầu hết điều lấn chiếm hành lang đường bộ, đường thủy gây cản trở giao thông. Nhiều hộ còn lắp cả mái che phía trước nhà và kéo ngang qua lộ, che khuất tầm nhìn rất nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này.

Bà Nguyễn Thị Ngọc L. (ngụ ấp Mỹ Quới, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè) cho biết, việc xây cất này đã xảy ra nhiều năm nay, rầm rộ nhất từ đầu năm 2019 cho đến nay. Một số hộ xây dựng để ở, có hộ xây thành một dải nhà dài từ 20-30m rồi phân ra nhiều căn để cho thuê, giá thuê cao nhất 600.000 đồng/căn, thấp nhất 300.000 đồng/căn, có điện, nước đầy đủ.

Điều đáng nói, một số hộ tận dụng mặt bằng là đường lộ làm nơi mua bán nông sản, thực phẩm, quán ăn, quán giải khác… gây cản trở giao thông. Không những vậy, phía dưới sông nhiều đoạn bị lấn chiếm khiến dòng sông đã hẹp nay càng hẹp hơn khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn.

Xây nhà, bày bán nông sản, thực phẩm lấn chiếm cả đường lộ liên xã gây cản trở giao thông

Bà Nguyễn Thị Ngọc Th., một tiểu thương ở chợ Mỹ Thiện, xã Thiện Trí cho rằng, có nhiều người xây dựng nhà như vậy do một vị phó chủ tịch UBND xã Mỹ Thiện đã xây dựng nhà vi phạm từ 4 năm trước. Chính từ đó, người dân sống dọc sông Mỹ Thiện “đua nhau” xây dựng nhà vi phạm hành lang đường bộ, đường thủy mà không ai ngăn cản.

“Đều đáng lo ngại, hiện có nhiều tuyến sông trên địa bàn huyện Cái Bè thời gian gần đây đã xảy ra sạt lở gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân dọc các bờ sông. Do đó, chính quyền địa phương cần phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời để tránh sự cố đáng tiết xảy ra”, bà Th. tâm sự.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bảy, Chánh TTGT tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng TTGT đã phát hiện lập biên bản 15 trường hợp xây dựng trái phép trên đất hành lang đường bộ, đường thủy ở trên tuyến đường này. Đồng thời đã chuyển hồ sơ vi phạm cho 2 xã Thiện Trí và Thiện Trung để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. TTGT tỉnh đã chỉ đạo lực lượng TTGT khu vực huyện Cái Bè phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến đường này và nhiều tuyến đường khác, trong phạm vi cho phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.