• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hạn chế triều cường dâng cao gây ngập nội ô TP Bạc Liêu thế nào?

06/04/2022, 11:30

Những ngày qua, triều cường dâng cao đã làm sinh hoạt, giao thông đi lại của người dân ở một số tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu bị đảo lộn.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, khoảng một tuần qua, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường khu vực nội ô TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó khu vực ngập nặng nhất thuộc phường 3, do khu vực này gần với tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.

Nước dâng cao, tràn vào nhà dân khiến việc buôn bán, kinh doanh bị ảnh hưởng, phương tiện giao thông đi lại khó khăn... cuộc sống, sinh hoạt của người dân gần như bị đảo lộn.

Triều cường dâng cao gây ngập, khiến việc buôn bán của người dân ở phường 3 gặp nhiều khó khăn.

Tuyến đường ngập nặng nhất là đường Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng (phường 3, TP. Bạc Liêu). Một số vị trí ngập nặng hơn 50 cm, nhiều phương tiện giao thông bị chết máy trên đường.

Ông Thạch Q. (tiểu thương ở chợ phường 3) chia sẻ, triều cường dâng cao từ khoảng thời gian từ 5 - 10h và từ 16 - 20h. Mực nước năm nay dâng cao hơn những năm trước.

“Khó khăn nhất là thời điểm triều cường dâng cao rơi đúng vào thời gian sinh hoạt, kinh doanh mua bán của người dân, không ít người tạm thời ngưng bán khi triều cường dâng cao”, ông Q. nói.

Có vị trí nước dâng cao 50 cm, tràn vào nhà dân làm cho sinh hoạt dường như bị đảo lộn.

Chia sẻ với chúng tôi, người dân rất mong chính quyền địa phương sớm triển khai giải pháp nâng cấp đồng bộ các tuyến đường bị ngập để được yên tâm sinh sống, kinh doanh, mua bán.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, trước đó, TP. Bạc Liêu đã có thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, thường xuyên bị ngập. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn một số tuyến đường chưa triển khai thực hiện.

Vì vậy, mỗi khi triều cường dâng cao hoặc mưa lớn kéo dài thì tình trạng ngập cục bộ lại tiếp tục tái diễn. Dự báo trong những ngày tới, triều cường tiếp tục dâng cao, nhất là vào buổi chiều tối và ban đêm nên những khu vực có nguy cơ ngập nặng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng.

Nhiều phương tiện chết máy, giao thông đi lại khó khăn.

Trước thực trạng trên, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Diệp Vĩ Nghĩa - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Bạc Liêu cho biết, hiện tại, để ngăn triều cường dâng cao gây ngập cục bộ khu vực nội ô, TP đang triển khai lắp đặt các nắp cống tự động dọc kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau để mỗi khi triều cường dâng lên các nắp cống sẽ đóng lại.

"Đồng thời, TP cũng kiến nghị Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn để làm hoàn thành tuyến bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau. Với hai giải pháp này, khả năng cao khu vực nội ô TP Bạc Liêu sẽ hạn chế được tình trạng ngập nặng", ông Nghĩa thông tin thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.