• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Hai xe khách tông nhau, 23 hành khách bị thương

11/08/2014, 14:56

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7g30 sáng nay 11/8 trên Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, H.Đức Phổ Quảng Ngãi) làm 23 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7g30 sáng nay 11/8 trên Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, H.Đức Phổ Quảng Ngãi) làm 23 người bị thương. 

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô khách 24 chỗ của hãng Ngọc Duy 24 do tài xế Đặng Ngọc Duy (44 tuổi, ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) điều khiển chạy hướng Bắc Nam từ huyện Tư Nghĩa lên Đắk Lăk.

Trên xe có 20 hành khách đều ở Quảng Ngãi. Khi đến đoạn đường trên, xe khách Ngọc Duy bị nổ bánh trước nên mất lái, lao sang làn đường bên kia, húc vào xe khách của hãng xe Chín Nghĩa do Nguyễn Hữu Trường (34 tuổi, ở xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi) điều khiển đang chạy ngược chiều.

Cú tông quá mạnh khiến phần đầu của hai xe khách bị hư hỏng nặng, xe khách của hãng Ngọc Duy quay đầu nằm ngang đường lộ, hầu hết hành khách đi trên xe đều bị thương, tại hiện trường vụ tai nạn, kính vỡ, cùng ghế, cửa xe văng tung tóe khắp nơi.

Riêng 8 người bị thương nặng đã được chuyển vào Bệnh viện đa khoa đa khoa Quảng Ngãi, trong đó 2 trường hợp nằm trong tình trạng hôn mê là tài xế Duy (bị đứt lìa chân trái) và bà Bạch Thị Mến (39 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa) bị dập nát cánh tay phải nên phải chuyển ra Đà Nẵng.

Những nạn nhân còn lại được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ).

Vụ tai nạn làm kẹt xe trên Quốc lộ 1 hơn 30 phút khiến đoàn xe phải nối đuôi nhau dài hơn 1km.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an và thanh tra giao thông đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân và điều tiết giao thông. Lãnh đạo huyện Đức Phổ và tỉnh Quảng Ngãi đã đến bệnh viện Đặng Thùy Trâm thăm hỏi và hỗ trợ mỗi hành khách bị thương 2 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Minh Kỳ - Tân Mai/Tuổi trẻ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.