Hạ tầng

Hải Phòng khánh thành cảng nước sâu 6.000 tỷ đồng

07/05/2018, 18:56

Cảng nước sâu với diện tích 65 ha cùng hệ thống 7 cầu tàu dài 1.500m được đầu tư 6.000 tỷ đồng.

cảng nam đình vũ

Khánh thành cảng Nam Đình Vũ

 Ngày 7/5, tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, tập đoàn Gemadept và Tập đoàn Sao Đỏ đã chính thức đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ vào hoạt động giai đoạn 1.

Cảng Nam Đình Vũ có diện tích 65 ha, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có hệ thống 7 cầu tàu dài 1.500 m, được đầu tư thiết bị cẩu nâng hiện đại và phần mềm quản lý tiên tiến, có khả năng tiếp cận tàu có trọng tải đến 40 nghìn tấn ra vào làm hàng.

Cảng có tổng công suất 2 triệu TEU và 3 triệu tấn hàng hóa; tổng mức đầu tư lên tới 6.000 tỷ đồng và hiện trở thành cảng lớn nhất khu vực Đình Vũ - khu vực năng động nhất về phát triển cảng biển của Hải Phòng.

Trong giai đoạn 1, Tập đoàn Gemadept và Tập đoàn Sao Đỏ đã đầu tư 1.700 tỷ đồng, xây dựng một cầu tàu dài 450 m, lắp đặt hệ thống cẩu dàn RTG và QC có tầm với 15 hàng container, thuộc loại lớn nhất khu vực, cùng phần mềm Catos hiện đại và thiết bị nâng, hạ chuyên dụng, hệ thống kho bãi rộng, đồng bộ...

Dự kiến đến quý III năm nay, Cảng Nam Đình Vũ tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 2 với mục tiêu trở thành một trong những cảng biển lớn nhất khu vực Đình Vũ - Hải Phòng vào những năm 2020, góp phần tăng khả năng kết nối giao thương giữa quốc tế với Hải Phòng nói riêng và khu kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Sang - Cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cục Hải quan Hải Phòng đánh giá cao sự hợp tác của 2 tập đoàn Gemadept và Sao Đỏ trong việc xây dựng cảng Nam Đình Vũ. Với việc đầu tư đồng bộ, cảng Nam Đình Vũ trở thành cảng nước sâu lớn nhất khu vực Đình Vũ - Khu vực cảng biển lớn nhất, năng động nhất của thành phố Hải Phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.