• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Hải Phòng: Dân đóng tiền sửa chữa, tuyến đường liên thôn vẫn đầy hố sâu

Giao thông 24h

Hải Phòng: Dân đóng tiền sửa chữa, tuyến đường liên thôn vẫn đầy hố sâu

15/07/2022, 06:30

Mặc dù tuyến đường liên thôn ở xã Đại Bản, huyện An Dương được người dân hỗ trợ hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn chi chít hố sâu, mất ATGT.

Con đường độc đạo hư hỏng trầm trọng

Những tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương (TP Hải Phòng) nhiều năm qua được đầu tư, xây dựng và cải tạo khang trang, đi lại vô cùng thuận lợi.

Tuy nhiên, con đường liên thôn nối từ thôn Trại Giữa với thôn Trại Kênh vẫn trong tình trạng xuống cấp, chậm sửa chữa, gây mất ATGT, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Con đường dẫn vào thôn Trại Kênh bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất ATGT cho người tham gia giao thông

Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 14/7, tuyến đường này đầy rẫy những "ổ trâu", "ổ voi" nằm đan xen nhau. Ngày nắng thì bụi mù, ngày mưa thì trơn trượt, lầy lội khiến người tham gia giao thông rất vất vả.

Nhiều đoạn, mặt đường nhô lên những lớp đá lởm chởm. Một số xe ô tô đi qua còn bị sạt gầm, xe máy thì phải di chuyển chậm như rùa bò để né tránh những hố sâu.

Chi chít những "ổ voi", "ổ gà" như bẫy người đi đường

"Tuyến đường này xuống cấp từ lâu rồi, chằng chịt "ổ trâu", "ổ voi" và cũng đã có tai nạn xảy ra. Người dân đã phải quyên góp để trải lớp đá dăm vào những "ổ trâu", "ổ voi" trên đường, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đường lại hư hỏng như cũ", một người dân cho biết.

Dân đóng góp tiền, sao đường chưa sửa?

Theo tìm hiểu, năm 2018, xã Đại Bản đầu tư nâng cấp tuyến đường trục xã, trong đó có đoạn từ UBND xã Đại Bản tới thôn Trại Kênh dài 2,4 km.

Thế nhưng, việc nâng cấp này mới chỉ hoàn thiện đến đoạn đê bao giáp ranh giữa thôn Trại Giữa và thôn Trại Kênh.

Đến năm 2019, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Đại Bản tiếp tục xây dựng tuyến đường vào thôn Trại Kênh theo hình thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Khi mưa lớn, những hố trên đường tạo thành những vũng nước lớn như "bẫy" người tham gia giao thông

Vì vậy, người dân thôn Trại Kênh đã thống nhất mỗi khẩu ở mặt đường đóng góp 1 triệu đồng, mỗi khẩu trong ngõ xóm đóng góp 500 nghìn đồng để đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, xây dựng tuyến đường.

Tuy nhiên, đến nay tuyến đường vẫn chưa được nâng cấp, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

"Con đường này là chúng tôi đóng tiền cách đây 2 năm mà đến bây giờ chưa làm, cũng chả ai giải thích tại sao chưa làm. Đường xấu nên tai nạn, rồi đi lại rất khó khăn. Vừa rồi, chúng tôi lại quyên góp rải được lớp đá dăm vào những vị trí hư hỏng nặng", ông Bùi Công Toàn, thôn Trại Kênh, xã Đại Bản, huyện An Dương cho hay.

Tuyến đường gần như hư hỏng hoàn toàn. Do tuyến đường độc đạo để dẫn vào thôn nên lưu lượng giao thông là tương đối lớn.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Đại Bản xác nhận, tuyến đường dẫn vào thôn Trại Kênh trên địa bàn xã đã bị xuống cấp nhiều năm nay.

"Mặc dù con đường dẫn vào thôn Trại Kênh được người dân đóng góp nhưng chưa có chủ trương sửa chữa. Để đảm bảo an toàn, UBND xã đã tiến hành san lấp và san gạt những "ổ voi", "ổ gà" để mọi người đi lại. Tuy nhiên, mấy hôm nay có mưa lớn nên tuyến đường xuất hiện hư hỏng trở lại", ông Trường cho hay.

Cũng theo ông Trường, việc nâng cấp, sửa chữa tuyến đường đã được UBND xã trình lên UBND huyện.

"Hiện tại huyện đã tổng hợp và đưa vào chương trình của năm 2022. Ngoài ra, đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn về khảo sát. Thời gian tới sẽ trình ra HĐND để xin chủ trương triển khai thực hiện", ông Trường chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.