• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hải Phòng cấm đỗ xe các tuyến phố trung tâm có suôn sẻ?

20/12/2017, 12:03

Hầu hết các tuyến phố khu vực trung tâm ở Hải Phòng không còn xe đỗ trong ngày đầu lệnh cấm áp dụng.

8

Sáng 20/12, cơ bản các tuyến phố dải trung tâm TP. Hải Phòng phong quang, sạch sẽ sau lệnh cấm đỗ xe

Hôm nay (20/12), các lực lượng CSGT, TTGT và chính quyền các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân đồng loạt ra quân thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng về việc cấm đỗ xe tại dải trung tâm thành phố. Từ sáng sớm, các lực lượng đã tập trung quân số, trải dọc các tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Quang Trung và các đường ngang khu trung tâm để nhắc nhở các phương tiện đậu, đỗ xe dời đi.

Trước đó, ngày 19/12, Sở GTVT Hải Phòng đã cắm xong 45 biển cấm đỗ xe trên các tuyến phố trung tâm. Cùng với đó, đặt biển báo cho phép đỗ ô tô tạm thời tại 10 tuyến đường lân cận.  

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, sáng 20/12 hầu hết các tuyến phố của dải trung tâm thành phố Hải Phòng không còn tình trạng đậu, đỗ xe lấn chiếm lòng đường. Cá biệt, có trường hợp xe vi phạm cố tình đậu đỗ hoặc CSGT nhắc nhở nhiều lần nhưng chủ xe không ra, lực lượng chức năng đã điều xe chuyên dụng cẩu đi.

Chỉ có khu vực đường Trần Hưng Đạo (phía trước cổng B Bộ tư lệnh Hải quân) vẫn còn tình trạng xe đỗ dày đặc. Đại úy Phạm Đức Dương, Đội trưởng Đội CSGT – TT (Công an quận Hồng Bàng) cho biết: Khu vực này có nhiều xe của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân nên chúng tôi đã vào làm việc trực tiếp với họ. Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân cho biết do chưa nắm được chủ trương của thành phố nên một số người vẫn để xe dưới lòng đường. Do buổi sáng là giờ làm việc nên nhiều người họp ở xa không thể về kịp nên họ đề nghị cho phép đỗ buổi sáng. Ngay sau khi hết giờ làm việc, sẽ lập tức nhắc nhở những người có xe di chuyển, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP. Hải Phòng”.

Theo ghi nhận của PV Báo giao thông, tới gần trưa cùng ngày, nhiều xe tại khu vực này đã di chuyển. Nhiều chiến sỹ hải quân đã ra khu vực đường Trần Hưng Đạo phối hợp với lực lượng CSGT, TTGT nhắc nhở các phương tiện không được dừng đỗ.

Căng thẳng nhất trong việc thực hiện lệnh cấm đỗ xe là 2 tuyến đường ngang qua dải trung tâm. Tại khu vực này từ lâu tồn tại 2 bãi đỗ xe của một số người xưng là thương binh. Sáng nay, nhiều người cố tình kê ghế, xe máy ra lòng đường. Công an đã phải huy động lực lượng tới tuyên truyền, nhắc nhở.

Đại diện Công an quận Hồng Bàng cho biết: Trước mắt, chúng tôi tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, nếu các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm quy định về cấm đỗ xe dưới lòng đường, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

1

Do chưa nắm được quy định, tại khu vực đường Trần Hưng Đạo phía trước cổng B, Bộ Tư lệnh Hải quân vẫn còn nhiều xe đỗ

6

Chiến sĩ Hải quân nhắc nhở các chủ phương tiện về quy định cấm đỗ xe dưới lòng đường dải trung tâm

2

Lực lượng thanh tra giao thông nhắc nhở người dân về quy định cấm đỗ xe

7

Phương tiện vi phạm bị lực lượng chức năng điều động xe cẩu tới đưa đi

4

Ngay sau khi phát hiện phương tiện vi phạm, chiến sĩ thuộc Đội CSGT -TT (Công an quận Hồng Bàng) tới nhắc nhở

5

Sau khi được nhắc nhở, chủ phương tiện đã lập tức đánh xe đi

9

Căng thẳng nhất là tại 2 tuyến đường ngang dải trung tâm, một số người làm nghề trông xe cố tình để xe dưới lòng đường. Công an Hải Phòng cho biết sẽ kiên quyết xử lý nếu cố tình vi phạm

12

Cùng với việc cấm đỗ xe ở dải trung tâm, Hải Phòng bố trí điểm đỗ xe tại 10 tuyến đường lân cận

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.