• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Hải Phòng: Bát nháo xe điện không phép chở khách du lịch ở đảo Việt Hải

Giao thông 24h

Hải Phòng: Bát nháo xe điện không phép chở khách du lịch ở đảo Việt Hải

12/07/2022, 06:30

Xe điện không phép, xe tự chế được cải hoán từ ô tô hoạt động bát nháo đưa đón khách du lịch tại đảo Việt Hải tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.

Thời gian gần đây, Báo Giao thông nhận được nhiều phản ánh của người dân, du khách về tình trạng xe điện không phép, xe tự chế vô tư chèo kéo, bắt khách tại xã đảo Việt Hải.

Vượt quãng đường biển để tới xã đảo Việt Hải, vừa bước lên cầu tầu Việt Hải, du khách luôn bị vây kín bởi những chiếc xe điện, xe tự chế hoán cải từ xe ô tô 16 chỗ.

Các lái xe chào mời du khách lên xe, thu tiền vé rồi đua nhau chạy trên các cung đường nhỏ hẹp tới các điểm tham quan.

Hàng loạt xe điện không phép vô tư bắt khách tại Việt Hải

Nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia Cát Bà, xã đảo Việt Hải (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) được gọi là “đảo của đảo”.

Để đến được Việt Hải, du khách sau khi đến đảo Cát Bà phải tiếp tục đi tàu từ bến Bèo (thị trấn Cát Bà) để tới Việt Hải.

Nhờ vẻ đẹp phong cảnh hoang sơ cùng với ngôi làng cổ hơn trăm năm và nhiều phong tục độc đáo nên Việt Hải mỗi năm thu hút hàng vạn lượt du khách, trong đó phần lớn là khách quốc tế tới đây du lịch khám phá.

Anh Nguyễn Thanh Phong ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng chia sẻ: "Tôi đưa cả nhà đi du lịch khám phá ở xã đảo Việt Hải, được một phen hoảng hồn khi đi xe điện. Tàu vừa cập bến, chúng tôi được nhồi nhét chật cứng trên 1 chiếc xe điện".

"Đường tại đây nhỏ hẹp nhưng lái xe vô tư chạy với tốc độ cao qua các đoạn đường dốc, khúc cua. Hoảng hồn hơn khi được biết anh lái xe này không có GPLX vì ở đây "chẳng ai kiểm tra", anh Phong lo lắng.

Nguy hiểm nhất là tại Việt Hải, xuất hiện những chiếc xe tự chế, được cải hoán từ xe ô tô 16 chỗ. Những chiếc xe này được tự ý cắt 2 bên thành, cải hoán, tân trang để có thể nhồi nhét, chở khách du lịch.

Theo đại diện lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng, những chiếc xe điện, xe cải hoán chở khách rất nguy hiểm bởi không được thẩm định chất lượng, an toàn của xe.

Hơn nữa, do hoạt động không phép nên các xe này không được đóng bảo hiểm, hành khách đi xe đối mặt với nhiều rủi ro khi chẳng may xảy ra tai nạn.

Những chiếc xe điện không phép hoạt động đưa đón khách du lịch tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT

Trước thực trạng bát nháo của xe điện không phép, xe cải hoán hoạt động tại Việt Hải, ngày 29/6 vừa qua, lực lượng TTGT Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Cát Hải và các cơ quan liên quan đã tiến hành kiểm tra.

Theo báo cáo của TTGT Hải Phòng, khu vực xã Việt Hải được xác định là tuyến hoạt động xe điện số 9 và cấp phép hoạt động cho Công ty TNHH làng sinh thái Việt Hải.

Tuy vậy, khi doanh nghiệp này đang triển khai hoạt động theo quy định thì hàng loạt xe điện không phép, xe tự chế đã vô tư tung hoành hoạt động.

Chiếc xe cải hoán từ ô tô 16 chỗ (giữa) đón khách tại Việt Hải

Ông Hoàng Đức Thiện, Đội trưởng Đội TTGT số 2 (Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng) cho biết: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 10 xe điện của HTX Du lịch dịch vụ Việt Hải ngang nhiên tổ chức hoạt động không phép. Nguồn gốc của những phương tiện này là thuê lại của Công ty TNHH đầu tư và phát triển 69.

Trong biên bản làm việc ngày 29/6 và báo cáo số 97 ngày 5/7, Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng đã yêu cầu HTX Du lịch dịch vụ Việt Hải dừng ngay hoạt động của tất cả các phương tiện hoạt động trái phép trên tuyến xe điện số 9 ở xã Việt Hải. Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng cũng đề nghị UBND huyện Cát Hải, Công an huyện và UBND xã Việt Hải thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý các xe điện không phép, xe cải hoán, tự chế trên tuyến số 9 ở xã Việt Hải.

Xe điện không phép đậu kín cầu tầu vào xã đảo Việt Hải

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Bùi Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết: UBND huyện đã nắm được thông tin về tình trạng xe điện không phép hoạt động đưa, đón khách du lịch tại xã Việt Hải.

"UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, phối hợp với chính quyền xã Việt Hải xử lý những vi phạm của hoạt động xe điện trên địa bàn", ông Mạnh cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.