• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hải Dương: Tự ý lập “BOT” thu phí xe tải đi vào đường làng

06/07/2020, 06:37

Tổ cựu chiến binh đã tự ý tổ chức thu lệ phí ô tô qua đường làng gây bức xúc cho người dân...

Đại diện xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng làm việc với đại diện thôn Lê Xá về việc thu phí ô tô vào đường làng

Hơn 1 tháng nay, tổ cựu chiến binh thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã tự ý tổ chức thu lệ phí ô tô qua đường làng gây bức xúc cho người dân.

Thu tiền để… cải tạo đường làng

Thời gian qua, Báo Giao thông nhận được phản ánh của một số lái xe tải chở hàng thường xuyên di chuyển vào thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về việc bị thu lệ phí mỗi khi có việc đi về đây.

Theo đó, nhiều người bức xúc khi lái xe ô tô vào thôn Lê Xá phải nộp lệ phí với mức 10.000 đồng/xe/lượt. Nếu không nộp, xe ô tô sẽ không được vào thôn.

Anh Nguyễn Văn B. ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 29/6 vừa qua, anh có việc phải chuyển hàng cho một tiệm tạp hóa tại thôn Lê Xá. Khi vừa mới đến đầu đường làng, anh đã bị một người lớn tuổi tự xưng là cựu chiến binh yêu cầu dừng xe và phải nộp lệ phí với mức 10.000 đồng mới được di chuyển tiếp.

Theo anh B., trên vé ghi rõ “vé thu lệ phí ô tô thôn Lê Xá”, có in huy hiệu Hội Cựu chiến binh, giá vé, ngày tháng đầy đủ nhưng không có dấu của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu phí.

Sáng 2/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trịnh Đình Dậy, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Lê Xá, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng xác nhận, việc thu lệ phí đường vào thôn là có.

Việc này triển khai sau khi địa phương tổ chức hội nghị dân chính và toàn thể người dân đồng ý, giao cho tổ cựu chiến binh thôn đứng ra thực hiện việc thu phí đối với các xe ô tô tải đi qua tuyến đường thôn.

Mức thu phí được thống nhất là 10.000 đồng/xe/lượt và bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 6. Tuy nhiên, việc này không được báo cáo với chính quyền xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng.

Ông Dậy cho biết, việc thu phí xuất phát từ lí do tuyến đường chính vào thôn Lê Xá bị xuống cấp trầm trọng trong nhiều năm qua nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp. Tổ tự quản do các cựu chiến binh đứng ra thu phí hàng ngày và đều có sổ sách ghi lại rõ ràng.

Xã không biết, huyện yêu cầu xử lý

Vé thu lệ phí ô tô vào thôn Lê Xá có ghi rõ ngày tháng, số tiền và in logo của Hội Cựu chiến binh

Liên quan đến việc tự ý tổ chức thu lệ phí tại thôn Lê Xá, ông Nguyễn Xuân Chắc, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng cho biết, chính quyền địa phương cũng mới biết sự việc trên và đã chỉ đạo Công an, Hội Cựu chiến binh xã xuống xác minh.

Xã chưa nhận được bất cứ báo cáo, đề xuất nào liên quan đến việc thu phí và cũng yêu cầu tổ cựu chiến binh thôn Lê Xá dừng mọi hoạt động thu phí tại đây từ ngày 30/6.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng khẳng định, việc người dân tự ý thu lệ phí ô tô vào làng Lê Xá là sai theo quy định.

Huyện đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương kiểm tra làm rõ và xử lý theo quy định.


Theo kết quả làm việc, ông Dậy đã thừa nhận việc tổ chức thu lệ phí ô tô vào thôn Lê Xá nhưng vẫn khẳng định việc thu phí là đúng.

“Đường do nhân dân đóng góp xây dựng nên chúng tôi có quyền thu lệ phí để cải tạo, sửa chữa do con đường đã xuống cấp”, ông Dậy cho biết.

Cũng tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Phúc, đại diện thôn thừa nhận việc tự ý in logo của Hội là do sai sót, tuy nhiên việc này xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân chứ không vì vụ lợi cá nhân.

Từ khi triển khai đến nay, tổ Cựu chiến binh thôn mới thu lệ phí được 18 xe với tổng số tiền 180.000 đồng. Số tiền này chưa được sử dụng vào việc gì.

Theo người dân thôn Lê Xá, tuyến đường chính dài khoảng 1km dẫn vào làng được người dân địa phương nhiều lần tự nguyện quyên góp để nâng cấp, cải tạo, đổ bê tông, lần gần nhất vào năm 2008 với tổng kinh phí vài chục triệu đồng.

Tuy nhiên, mật độ phương tiện lưu thông cao khiến con đường xuất hiện nhiều điểm nứt, gãy, xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vì vậy, người dân đã thống nhất giao cho tổ Cựu chiến binh thôn thành lập đội tự quản để thu lệ phí ô tô ra vào thôn.

Số tiền thu lệ phí dự tính sẽ dành một phần để cải tạo nâng cấp tuyến đường, một phần bồi dưỡng cho đội tự quản, phần còn lại để tổ chức các hoạt động khác của địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.