• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hai CSGT hút xăng xe mình giúp người đi đường bị hết xăng

30/09/2019, 22:22

Thấy 2 mẹ con người phụ nữ hết xăng giữa đường, trong lúc tuần tra, 2 chiến sĩ CSGT đã dùng ống hút xăng từ xe chuyên dụng để giúp đỡ.

Đại úy Trần Thanh Tuấn đang lấy xăng từ xe chuyên dụng giúp đỡ người đi đường bị hết xăng.

Trưa 30/9, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 CSGT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) dùng ống hút rút xăng từ xe đặc chủng đổ vào bình xăng của người phụ nữ hết xăng dọc đường. Sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã được cộng đồng mạng khen ngợi.

Chị Cao Thị Kim Thảo, phường Mỹ Bình (TP Phan Rang - Tháp Chàm) người được giúp đỡ cho biết: “Vào khoảng 6h30 sáng nay (30/9) khi đang chở con đi học và đi giao hàng trên đường 16/4 hướng về trung tâm thành phố thì xe của tôi đột ngột tắt máy. Trong lúc đang loay hoay không biết xử lý làm sao thì hai chiến sĩ CSGT xuất hiện. Biết xe của tôi tắt máy do hết xăng, hai chiến sĩ CSGT đã dùng ống hút xăng từ xe chuyên dụng của các anh đổ vào xe tôi, giúp tôi tiếp tục di chuyển”.

Trao đổi với PV chiều 30/9, đại úy Nguyễn Ngọc Luyện, Đội trưởng đội CSGT - Trật tự công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết, hình ảnh 2 chiến sĩ sáng nay là đại úy Trần Thanh Tuấn (tổ trưởng) và thượng úy Phạm Văn Hạnh. Theo lịch trình phân công nhiệm vụ, đại úy Tuấn và thượng úy Hạnh được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ trật tự ATGT trên tuyến đường 16/4. Khi biết được sự việc trên, đơn vị cũng đã động viên và có lời tuyên dương đối với hành động đẹp của hai đồng chí”.

Đại úy Tuấn và thượng úy Hạnh tại trụ sở công tác.

Đại uý Nguyễn Ngọc Luyện cũng cho biết thêm: “Lâu nay Đội đã có sáng kiến về việc giúp đỡ người đi đường vào đêm khuya và sáng sớm. Trong những lúc đi tuần tra giao thông, Đội sẽ trang bị cho các chiến sĩ bình nước, ống hút và các vật dụng khác để khi có trường hợp người dân gặp sự cố thì sẽ giúp đỡ. Đặc biệt trong năm nay Đội đã giúp đỡ nhiều trường hợp xe gắn máy của người dân bị hết xăng giữa đường”. Mới nhất, từ đầu tháng 9 đến nay đội đã kịp thời giúp đỡ 8 trường hợp người dân gặp gặp phải các tình huống khó khăn trên đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.