• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Em gái tử vong, chị bị thương nặng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Hoà Bình

Giao thông 24h

Em gái tử vong, chị bị thương nặng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Hoà Bình

17/06/2019, 18:00

Hai chị em cùng là sinh viên trường Văn hoá nghệ thuật Hoà Bình, được nghỉ hè về quê, nhưng tai nạn thảm khốc trong đêm khiến cô em gái tử vong.

Thu liên tục kích thích do những chấn thương lớn sau vụ tai nạn

Đầu giờ chiều 17/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Lương Thị Thu (SN 2001, trú tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn đang nằm mê mệt.

Thu và em gái Lương Thị Hà (SN 2002) cùng học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc tại Hòa Bình. Tối 16/6, do được nghỉ hè, hai chị em bắt xe khách giường nằm BKS 27B-00371 về nhà ở Điện Biên. Trước khi lên xe, hai chị em còn ríu rít gọi điện cho bố mẹ khoe sắp về nhà.

Tới khoảng 0h20 phút ngày 17/6/2019, tại Km134+300 trên tuyến Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, ô tô khách BKS 27B-00371 mà chị em Thu ngồi trên đã va chạm với xe tải chở sắt vụn BKS Lào. Vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong, 37 người bị thương, trong đó có chị em Thu.

Khi xảy ra tai nạn, Lương Thị Hà chỉ bị nguy kịch, nên được đưa vào Trung tâm y tế huyện Mai Châu cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, Hà đã tử vong buổi sáng cùng ngày.

Hiện túc trực cạnh Thu trong bệnh viện chỉ có hai người bạn gái học cùng trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc

Thu nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy xương hàm mặt, vết thương hở cẳng chân. Buổi sáng nhập viện, Thu còn tỉnh táo, nhưng đến gần trưa thì liên tục bị kích thích. Thu vẫn chưa biết, em gái đã tử vong, mà chỉ nghĩ em đang nằm điều trị ở một giường bệnh khác.

Túc trực bên giường bệnh của Thu là hai người bạn gái học cùng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.

Theo ông Lê Xuân Cử, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hoà Bình, gia đình nạn nhân Lương Thị Hà, Lương Thị Thu khi nhận tin vụ TNGT xảy ra với con mình, vội trên đường từ Điện Biên xuống Hoà Bình, nhưng trên đường đi đã gặp TNGT ở Sơn La. Vụ TNGT không nghiêm trọng, nhưng cũng làm gia đình đã đớn đau chồng thêm nỗi lo toan.

Cũng vì những rắc rối trên dọc đường xuống với hai con, mà tới thời điểm này, gia đình Thu vẫn chưa thể tới Bệnh viện. Nước mắt chảy dài trên má, Phương - người bạn túc trực bên giường bệnh của Thu lo lắng: “Hai chị em bạn ấy đều xinh xắn, nghe nói nhà bạn ấy nghèo lắm, lại ở xa nữa.... Bọn em túc trực chăm sóc bạn đến khi gia đình xuống”.

Nguyễn Thị Huyền Trang, nữ sinh trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc, một nạn nhân khác của vụ tai nạn cũng vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương sọ não sáng nay.

Ở một giường bệnh khác, nữ sinh trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Tây Bắc Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1999, ở Thanh Xương, Điện Biên) vừa trải qua ca mổ sọ não, hiện đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Ngồi cạnh giường bệnh nhìn cô con gái xinh đẹp nằm thiêm thiếp, mẹ Trang rơi nước mắt cho biết, Trang được nghỉ hè, đang trên đường trở về nhà thì bị tai nạn. “Tôi nhận được tin thì bắt xe xuống với con ngay, con chưa tỉnh nên tôi chưa hỏi gì được con”, người mẹ buồn rầu nói.

Theo báo cáo của Công an huyện Mai Châu vào hồi 00h20 phút ngày 17/6/2019 tại Km 134+300 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tiểu Khu , xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ TNGT đường bộ giữa xe ô tô khách BKS 27B-00371 do ông Cao Xuân Hồng (SN 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La với xe ô tô tải BKS Lào un-8500 do ông Nguyễn Như Quỳnh (SN 1991 trú tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển đi ngược chiều.

Chiếc xe khách vỡ nát sau vụ TNGT kinh hoàng

Hậu quả vụ TNGT làm 3 người chết gồm: lái xe khách Cao Xuân Hồng chết tại chỗ; ông Trần Văn Khiên (SN 1986, trú tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và Lương Thu Hà (SN 2002, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) là hành khách đi ô tô BKS 27B-00371 bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu sau đó tử vong. Có 37 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.