• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hà Tĩnh: Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

15/11/2022, 19:42

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2022.

Ngày 15/11, tại huyện Hương Sơn, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” cấp tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ

Đây là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2022 của Ban ATGT Hà Tĩnh.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 10 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 9.212 vụ tai nạn giao thông, làm 5.221 người chết và 6.140 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông đã giảm trên 3 tiêu chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Hoàng Cẩm Thạch cho biết: Việc giảm thiểu chỉ mới dừng lại ở con số quá nhỏ so với thực trạng chung, chưa thể làm thay đổi về tình trạng tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông, trong đó có một bộ phận giới trẻ.

Theo thống kê của Uỷ ban ATGT Quốc gia, gần 70% người bị tai nạn giao thông tại Việt Nam đang trong độ tuổi “vàng” lao động, là những người giữ vai trò trụ cột gia đình.

Tai nạn giao thông cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở thanh niên và trẻ em hiện nay, trung bình mỗi năm có tới gần 2.000 thanh thiếu niên thiệt mạng.

Thiệt hại to lớn về nhân mạng là không gì bù đắp được. Những đau thương, mất mát mà gia đình nạn nhân gánh chịu là rất lớn.

Những di chứng mà mỗi tai nạn giao thông để lại luôn kéo dài và không thể khắc phục hết được, khiến xã hội cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Thêm vào đó, gia đình nạn nhân và ngân sách quốc gia phải chịu thêm gánh nặng hàng ngàn tỷ đồng để khắc phục hậu quả hàng năm.

Các đại biểu trao hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn

“Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ những nạn nhân xấu số, chung tay sẻ chia, xoa dịu nỗi đau đối với người thân nạn nhân tai nạn giao thông.

Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông”, ông Thạch nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh: Với nỗ lực kiềm chế mất mát do tai nạn giao thông gây ra, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng triển khai các mô hình, giải pháp có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh - Nguyễn Văn Tân trao quà động viên cho các em học sinh

Điển hình như các chương trình: Chương trình phát thanh “Ngày mới với an toàn giao thông”, Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, mô hình “Cổng trường An toàn giao thông - Xếp hàng đón con”, “Cammera giấu kín”.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ông Thạch đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai đa dạng, sáng tạo các hình thức tuyên truyền; nhân rộng, lan tỏa các mô hình, giải pháp hiệu quả; phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đoàn viên trong tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đề nghị các cấp, ngành, các địa phương tiếp tục vào cuộc đồng hành, hỗ trợ tổ chức đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tham gia giao thông của thanh thiếu nhi và người dân.

Các đại biểu cùng các đoàn viên, thanh niên dành 1 phút mặc niệm tưởng niệm các nạn nhân không may tử vong do TNGT

Đề nghị ngành giáo dục, các nhà trường, thầy cô giáo tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, phụ huynh học sinh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông.

Tại Lễ Tưởng niệm, các đại biểu, các đoàn viên thanh niên đã đặt hoa, nến, dành một phút tưởng niệm những nạn nhân xấu số đã tử vong vì tai nạn giao thông. Nhằm động viên, sẻ chia với những khó khăn, mất mát do tai nạn giao thông gây ra.

Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn là nạn nhân tai nạn giao thông.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao 50 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các đoàn viên thanh niên, học sinh huyện Hương Sơn.

Các đại biểu cùng các đoàn viên, thanh niên thắp nến tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT

Có mặt tại chương trình, em Lê Trường Sơn, học sinh lớp 10, Trường THPT Hương Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) xúc động: Thông qua chương trình em thấu hiểu và sẻ chia hơn nữa với những gia đình có người thân không may gặp tai nạn giao thông.

Em cũng thấy hơn được trách nhiệm của bản thân mình với gia đình và xã hội. Em hứa sẽ tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật an toàn giao thông. Đồng thời sẽ là 1 tuyên truyền viên để tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật an toàn giao thông cho bạn bè, người thân và xã hội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.