• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hà Tĩnh: Quốc lộ 15A bị biến thành nơi họp chợ

23/02/2021, 09:08

QL15A đoạn qua Hà Tĩnh có rất nhiều điểm bị người dân lấn chiếm để họp chợ trái phép.

Tình trạng lộn xộn, mất ATGT trước cổng chợ Quán Trại, xã Thường Nga, huyện Can Lộc

Sau khi được nâng cấp, QL15A đoạn qua Hà Tĩnh đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, hiện trên tuyến đường này có rất nhiều điểm bị người dân lấn chiếm để họp chợ trái phép. Thực trạng không chỉ gây nên tình trạng lộn xộn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về TNGT.

Chợ họp trên quốc lộ, TNGT rình rập

Sáng 19/2, có mặt trên QL15A, PV Báo Giao thông ghi nhận lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Mặt đường êm thuận, các phương tiện dễ dàng lưu thông với tốc độ cao.

Tuy nhiên, khi đến đoạn ngã tư chợ Quán Trại (thuộc địa bàn xã Thường Nga, huyện Can Lộc), các phương tiện đều phải giảm tốc độ, ấn còi inh ỏi nhưng cũng phải chật vật mới đi qua được đoạn đường này.

Nguyên nhân, là dọc chiều dài khoảng 100m qua đoạn này có hàng chục tiểu thương bày bán hàng hóa các loại. Nhiều người bày hàng ra tận lề, thậm chí lòng đường.

Cùng với hàng hóa, người dân đi chợ dừng xe, đứng tràn ra đường để mua bán. Chưa hết, nhiều cửa hàng, ki-ốt dọc hai bên đường cũng đặt biển quảng cáo, ô lọng làm che khuất tầm nhìn… tạo nên một quang cảnh lộn xộn, nhếch nhác, mất mỹ quan, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT.

“Tình trạng này xảy ra đã lâu, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cũng thường xuyên nhắc nhở nhưng chỉ được một hôm, đâu lại vào đó”, một người dân bức xúc.

Cách chợ Quán Trại khoảng 3km về phía Bắc, chợ Giấy (thuộc địa phận xã An Dũng, huyện Đức Thọ) cũng chung thực trạng.

Chợ Giấy có mật độ người kinh doanh buôn bán khá nhộn nhịp, trong khi Q15A qua đoạn này là một khúc cua rất nguy hiểm. Thế nhưng, bất chấp nguy hiểm, những tiểu thương, những ki-ốt hai bên đường thi nhau cơi nới, lấn chiếm lề, lòng đường để buôn bán.

Anh Nguyễn Tiến Dũng (trú ở TX Hồng Lĩnh) thường xuyên lái xe ben chở đất qua đây không khỏi lo lắng: “Chỉ một đoạn đường ngắn mà có 2 điểm người dân họp chợ tràn lan ra đường. Hôm nào đi qua đây cũng áp lực, vừa đi chậm, vừa phải nhìn trước ngó sau”.

Khó dẹp vì đâu?

Trước thực tế này, một cán bộ trong Ban Quản lý chợ Quán Trại cho biết, tuy chưa có tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở khu vực này nhưng cũng đã có nhiều vụ va chạm giao thông làm bị thương nhiều người và hư hỏng nhiều phương tiện.

Ông Trần Hàm Long, Giám đốc Ban Quản lý chợ Quán Trại than thở: “Mặc dù rất muốn xử lý triệt để thực trạng này nhưng đơn vị không thể xử phạt hay cưỡng chế dẹp bỏ, bắt người dân vào chợ hoạt động. Nguyên nhân là bởi vị trí những tiểu thương buôn bán ngoài đường nằm ngoài phạm vi quản lý của Ban quản lý chợ”.

Cũng theo ông Long, hiện tại chợ Quán Trại có diện tích 1.600m2, khá nhỏ so với nhu cầu của các tiểu thương buôn bán, trong khi nhà để xe cho người đi chợ cũng chưa có.

“Về lâu dài, để dẹp bỏ tình trạng người dân biến đường thành chợ, rất mong chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ, cho chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp ở phía sau để mở rộng khuôn viên chợ”, ông Long nói.

Ông Đường Hồng Lam, Chủ tịch UBND xã Thường Nga, huyện Can Lộc cũng thừa nhận: “Mặc dù chợ chỉ họp vào các ngày chẵn nhưng thực trạng này vừa gây mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT. Bởi lẽ, QL15 là tuyến đường huyết mạch, hàng ngày rất nhiều loại phương tiện lưu thông, trong khi mặt đường khá nhỏ, chỉ 2 làn xe ô tô, không có làn riêng cho xe thô sơ. Chưa kể, đây là nút giao ngã tư QL15 với một đường vào xã Thường Nga với một đường về xã Kim Lộc (Can Lộc) nên lưu lượng tập trung rất lớn”.

Cũng theo ông Lam, trong thời gian vừa qua, xã đã chỉ đạo lực lượng công an và các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt nhưng một bộ phận người dân ý thức còn thấp. Mặt khác, khu vực này là nơi tiếp giáp giữa xã Thường Nga với xã Thanh Bình Thịnh của huyện Đức Thọ nên rất khó xử lý.

“Từ trước tới nay, địa phương chỉ mới nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ giao công an cùng với các lực lượng chức năng khác, đồng thời phối hợp với xã Thanh Bình Thịnh để tiếp tục xử lý. Nếu trường hợp nào không chấp hành sẽ xử phạt nghiêm để răn đe”, ông Lam cho biết thêm.

Có cùng quan điểm, ông Ngô Xuân Hải, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phó Ban ATGT huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, điểm chợ Quán Trại là nơi giao nhau 2 xã của 2 huyện khác nhau. Khi 2 địa phương không vào cuộc đồng bộ thì rất khó xử lý triệt để.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ đề nghị với huyện Đức Thọ cùng vào cuộc chỉ đạo các địa phương, các lực lượng chức năng tuyên truyền, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời giao lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm nhắc nhở, xử lý những người dân đi chợ để xe trên lòng, lề đường QL15”, ông Hải nói.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong 2 ngày 31/12/2020 và ngày 18/1/2021, Ban đã liên tiếp có 2 văn bản chỉ đạo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường để họp chợ, đặt biển quảng cáo và thả rông trâu bò trên các tuyến đường gây mất ATGT… Đây là một trong những nội dung để đánh giá, xếp loại thi đua giữa các địa phương trong dịp cuối năm 2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.