• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hà Tĩnh: Né đường xấu, xe tải lớn luồn lách phá đường làng

02/11/2022, 07:00

Để tránh tuyến đường vào mỏ đá xuống cấp, hàng ngày có hàng trăm lượt xe chở vật liệu xây dựng luồn lách vào khu đông dân cư gây mất ATGT.

Vô tư chở quá tải, mất ATGT

Theo phản ánh của người dân, PV Báo Giao thông có mặt tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để ghi nhận tình trạng xe chở vật liệu xây dựng hoạt động rầm rộ trên các tuyến đường liên thôn, liên xã đã được gắn biển cấm.

Xe ben chở vật liệu xây dựng chở quá tải trọng chạy trên tuyến đường được gắn biển cấm xe trên 5 tấn

Sáng sớm, tại tuyến đường ra, vào khu mộ, lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập rất dễ bắt gặp các xe ben chở vật liệu nối đuôi nhau chạy vào mỏ đá Hưng Thịnh (xã Cẩm Thịnh).

Do tuyến đường vào mỏ đá xuống cấp nghiêm trọng nên các xe tải thi nhau chạy vào các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Đáng nói, các tuyến đường qua các khu dân cư nhỏ hẹp, nhiều đoạn chỉ đủ 1 làn xe chạy, tuy nhiên các xe tải hoạt động ở đây đều là xe có trọng tải lớn, chen nhau ngược xuôi. Các xe tải ngang nhiên chạy thành từng đoàn, tung bụi đất mịt mù, buộc người đi xe máy dạt ra lề, nguy cơ TNGT rình rập...

Tuyến đường liên xã xuống cấp nhưng hàng ngày vẫn phải gánh hàng trăm lượt xe chở vật liệu qua lại

Ghi nhận của PV, tại thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng, mặc dù các tuyến đường ở đây được gắn biển cấm xe trọng tải trên 5 tấn chạy nhưng mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe tải vẫn vô tư hoạt động, bất chấp có nhiều điểm trường mầm non, tiểu học.

Theo người dân địa phương, do tuyến đường từ QL1A nối với mỏ đá Hưng Thịnh hư hỏng nặng nên các xe chạy vào các tuyến đường trong xóm. Rất nhiều lần người dân phản ánh với chính quyền địa phương nhưng sự việc chưa được giải quyết triệt để. Thời điểm có mặt, PV không thấy bóng dáng lực lượng chức năng.

Theo số liệu từ đăng kiểm, các xe PV ghi nhận được có BKS: 38C - 115.62; 38C - 153.18… đều có tải trọng trên 15 tấn. Khi chở vật liệu xây dựng, các xe này đều vượt quá tải trọng cho phép lưu thông trên các tuyến đường đã được cơ quan chức năng gắn biển cấm (xe trên 5 tấn).

Theo lãnh đạo xã Cẩm Hưng, việc xe tải chở vật liệu xây dựng qua lại trên các tuyến đường của xã khiến hạ tầng giao thông, cầu cống bị tàn phá. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với các cấp có thẩm quyền chấn chỉnh tình hình nhưng được vài ngày rồi đâu lại vào đấy.

“Hiện tuyến đường liên xã đã xuống cấp, chưa có kinh phí tu sửa, nay lại thêm việc xe tải ben chở vật liệu chạy suốt ngày đêm nên tuyến đường lại càng xuống cấp”, vị này cho biết.

Người dân bức xúc, bất an

Xe ben chở vật liệu xây dựng chạy trên các tuyến đường trong khu dân cư vào thời điểm đông học sinh tiểu học và mầm non tan trường khiến người dân rất lo lắng

Từ QL1A theo đường 32 đi vào mỏ đá Hưng Thịnh, xã Cẩm Thịnh, tuyến đường chỉ dài khoảng 4km nhưng nát bét từ nhiều năm nay do lượng lớn xe tải ben, xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng ra vào tấp nập ngày đêm.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2006 mỏ đá này đi vào hoạt động, đến nay người dân ở thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Thịnh luôn sống trong ô nhiễm và nỗi lo sợ, bất an. Mặc dù người dân đã có nhiều kiến nghị nhưng đến nay tình hình vẫn không có chuyển biến.

Chị Nguyễn Thị Dung, một người dân sống tại đây cho hay: “Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe chạy rầm rập trước nhà, bắt đầu từ mờ sáng đến tận đêm khuya, khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Đó là chưa kể những lúc nổ mìn khai thác đá, căn nhà lại rung lên bần bật như động đất. Do tuyến đường xuống cấp, đầy rẫy ổ trâu nên việc đi lại của người dân hết sức khó khăn”.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thịnh thông tin, từ ngày mỏ đá đi vào hoạt động, qua các cuộc họp, tiếp xúc cử tri người dân đã phản ánh rất nhiều đến chất lượng tuyến đường cũng như tình trạng bụi mù mịt do xe chở vật liệu xây dựng.

“UBND xã nhiều lần kiến nghị huyện, tỉnh có phương án chấn chỉnh tình trạng trên nhưng chưa được. Vừa qua xã tiếp tục có kiến nghị về việc tu sửa lại tuyến đường để người dân đi lại đảm bảo an toàn...”, ông Thịnh nói.

Theo Trung tá Lê Ngọc Hiến, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên, việc các xe ben chở vật liệu xây dựng luồn lách trong các khu dân cư như phản ánh, đơn vị đã nắm được. Tuy nhiên, hiện cân tải trọng của đơn vị… bị hỏng, đang được gửi đi sửa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.