• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Hà Tĩnh: Động viên, chia sẻ với các gia đình nạn nhân TNGT gặp khó khăn

17/11/2021, 07:54

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021, Ban ATGT Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình các nạn nhân TNGT.

Những ngày này, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan, đơn vị trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Hà Trang (SN1992, trú tại thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà)

Đây là một trong chuỗi những hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021.

Tại huyện Can Lộc, đoàn công tác đã tới thăm hỏi gia đình ông Trần Thuận (SN 1968, thôn Thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc) có con trai là anh Trần Đình Mưu (SN 1992) bị tử vong do TNGT năm 2020. Hiện nay, vợ anh Mưu không có việc làm ổn định và có con nhỏ đang sống cùng ông bà nội.

Đoàn cũng đã tới động viên, chia buồn với gia đình chị Tôn Thị Tâm (SN1973, trú thôn Làng Mới, xã Vượng Lộc). Chồng chị Tâm là anh Trần Đức Tịnh (SN 1973) bị tử vong do TNGT vào tháng 10/2021.

Hoàn cảnh gia đình hiện khó khăn do chị Tâm không có công ăn việc làm ổn định và nuôi hai con nhỏ dưới 16 tuổi.

Đoàn thắp hương cho con trai bà Phan Thị Hương ở Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà

Tại huyện Lộc Hà, đoàn tới thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Hà Trang (SN1992, trú tại thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc) có chồng là anh Dương Văn Liên (SN1982) bị TNGT mất năm 2021, bản thân chị Trang cũng bị thương nặng.

Hiện tại cuộc sống của 3 mẹ con chị Trang gặp rất nhiều khó khăn và đang phải sống nhờ ở nhà bố mẹ chồng.

Đoàn công tác tới động viên, thăm hỏi bà Phan Thị Hương (SN1963, trú tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc) có can trai là anh Phan Trần Bảo Trung (SN1989) bị tử vong do TNGT vào tháng 9/2021.

Bà Hương là mẹ đơn thân và chỉ có Trung là con duy nhất, sau khi con trai mất, do không có nhà, bà Hương phải ở nhờ nhà anh trai.

Trong khi đó, tại huyện Nghi Xuân đoàn đã tới thắp hương cho em Trần Văn Đức (SN 2005, trú tại thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên) bị tử vong do tai nạn xe máy vào đêm 14/9/2021.

Hoàn cảnh của gia đình em Đức hiện cũng gặp nhiều khó khăn khi bố là ông Trần Văn Lý không có việc làm ổn định

Đoàn công tác đã tới thăm hỏi gia đình ông Trần Thuận (SN 1968, thôn Thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc)

Tiếp đó, đoàn tới thăm hỏi, động viên tinh thần và trao quà hỗ trợ gia đình bà Mai Thị Lợi (trú tại thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên), có cháu nội là Nguyễn Quốc Nhâm (SN 2006) tử vong do tai nạn xe máy vào đêm 14/9.

Sau khi bố mẹ ly hôn, Nhâm sống với bà nội (bà Lợi) hiện đã già yếu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Đoàn cũng đã đế thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân TNGT ở các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh...

Tại các điểm đến, thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Tân – Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh chia sẻ những mất mát, đau thương với người thân các gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương nặng do TNGT. Đồng thời mong muốn các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, mất mát để ổn định cuộc sống.

Ban ATGT tỉnh cũng đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật ATGT cho người dân trên địa bàn nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông, tránh những TNGT đáng tiếc có thể xảy ra.

“Năm nay do đại dịch Covid-19 nên các hoạt động tưởng niệm “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” sẽ được tổ chức rút gọn, đơn giản và đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh”, ông Tân cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.